Xã Púng Luông làm tốt công tác bảo vệ rừng

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/4/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Xã Púng Luông (huyện Mù Cang Chải) có gần 3.800 ha rừng. Trong đó có trên 1.547 ha rừng trồng, trên 1.300 ha rừng khoanh nuôi và 848 ha rừng tự nhiên.

Công nhân Lâm trường Púng luông kẻ biển báo hiệu cấp độ cảnh báo cháy rừng đông xuân 2007.
Công nhân Lâm trường Púng luông kẻ biển báo hiệu cấp độ cảnh báo cháy rừng đông xuân 2007.

Để làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trong những tháng cao điểm của mùa khô hanh năm 2006-2007 này, Ban chỉ đạo PCCCR của xã đã thường xuyên lồng ghép trong các hội nghị của xã để tuyên truyền tới nhân dân các biện pháp bảo vệ PCCCR. Đồng thời 45 thành viên của 9 tổ bảo vệ tại 9 bản, thường xuyên kiểm tra để phát hiện và PCCCR kịp thời nhất là đối với các diện tích rừng có nguy cơ cháy cao ở 2 bản: Nả Háng Tâu và Háng Cơ Bua.

Ngoài ra, xã Púng Luông còn phối hợp cùng với Hạt Kiểm lâm huyện, Lâm trường Púng Luông tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân về Luật Bảo vệ và phát triển rừng và tiến hành ký cam kết không để xảy ra cháy rừng tới 100% các hộ gia đình trong xã. Nhờ vậy, mùa khô hanh năm 2006-2007 toàn bộ diện tích rừng của xã Púng Luông được chăm sóc, bảo vệ tốt không có vụ cháy rừng lớn xảy ra.

Huyền Minh

Các tin khác
Sản xuất giấy đế ở Công ty Cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái (Ảnh: Thành Trung)

YBĐT - Trong 3 tháng đầu năm 2007, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên tiếp tục tăng, ước đạt trên 7 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng trên 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2006, bằng 14,8% kế hoạch.

Hàng hoá đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

YBĐT - Tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái giảm 0,06% so với tháng trước, song tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ xã hội trong tháng vẫn đạt176,39 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu của ba tháng đầu năm 2007 đạt trên 535 tỷ đồng, so với kết hoạch đạt 25,5%, tăng trên 20% so với quý I/2006.

Cán bộ công chức Kho bạc Nhà nước thị xã Nghĩa Lộ phục vụ khách hàng đến giao dịch.

YBĐT - Năm 2006 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2006 - 2010), tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất, kinh doanh của tỉnh có bước phát triển mạnh dẫn đến khối lượng thu chi, thanh toán tiền trong năm của Kho bạc Nhà nước cũng rất lớn. Kho bạc Nhà nước Yên Bái đã chú trọng chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ thu - chi tiền mặt trên địa bàn, góp phần phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ quỹ KB Lục Yên trung thực, liêm khiết trả lại tiền thừa cho khách hàng.

YBĐT - Cùng với hệ thống Kho bạc cả nước, ngày 1 tháng 4 năm 1990, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lục Yên được thành lập. 17 năm qua, cán bộ, công chức KBNN Lục Yên đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục