Thành phố Yên Bái: 32 tuyến đường đăng ký phong trào “Dịch rào, hiến đất mở rộng, nâng cấp đường giao thông”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/8/2023 | 10:14:32 AM

YênBái - Qua phát động phong trào "Dịch rào, hiến đất mở rộng, nâng cấp đường giao thông”, toàn thành phố đã có 13/15 đơn vị đăng ký thực hiện với tổng số 32 tuyến đường.

Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái chủ trì Hội nghị.

Thành ủy Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện phong trào "Dịch rào, hiến đất mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025.

Phát động phong trào "Dịch rào, hiến đất mở rộng, nâng cấp đường giao thông”, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chỉ đạo 15 xã, phường thành lập BCĐ phong trào, đẩy mạnh tuyên truyền phong trào tới các đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. 

Qua đó, đã có 13/15 đơn vị đăng ký thực hiện với tổng số 32 tuyến đường. Cụ thể: tổng chiều dài 15.397 m; tổng số các hộ tình nguyện hiến đất 774 hộ; tổng diện tích đất hiến 62.366 m2; trị giá đất hiến tương đương 44 tỷ 683 triệu đồng; trị giá tài sản, cây cối hoa màu tương đương 12 tỷ 960 triệu đồng. Các tuyến đường đăng ký theo dự kiến phù hợp với quy hoạch phân khu của các xã, phường gồm: đường giao thông chính, đường liên thôn, liên tổ; tối thiểu bề rộng mặt đường 7,5m, bề rộng nền đường 13,5 m.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu những cách làm hay, sáng tạo cũng như những khó khăn trong quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân để thực hiện phong trào. Trong đó, khó khăn lớn là các tuyến đường trên địa bàn thành phố cơ bản được hình thành từ lâu, người dân đã làm nhà kiên cố, ổn định; một số tuyến đường ngõ, xóm có khả năng mở rộng nhưng mật độ dân cư thưa thớt, điều kiện kinh tế hạn chế nên khó có thể huy động đóng góp kinh phí để mở rộng, nâng cấp.

Qua đó, thành phố Yên Bái yêu cầu các phòng, ban đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các địa phương, đơn vị lựa chọn, đăng ký, triển khai các tuyến đường đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn, thiết thực, hiệu quả, chất lượng và tiến độ đề ra. 

Tăng cường phối hợp với các xã, phường tập trung chỉ đạo, triển khai phong trào "Dịch rào, hiến đất mở rộng, nâng cấp đường giao thông”. Đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu về kết quả thực hiện phong trào tại địa phương. 


Đồng chí Trần Việt Dũng - Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp tục khảo sát, kiểm tra, đăng ký các tuyến đường có thể mở rộng, nâng cấp phù hợp với quy hoạch phân khu và điều kiện thực tiễn của phương, đồng thời xây dựng đề án thực hiện chi tiết thực hiện cho cả giai đoạn 2023 - 2025 và năm 2023 theo kế hoạch. Các thành viên BCĐ cần thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt là việc đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện phong trào tại các xã, phường được phân công phụ trách.

Việc triển khai thực hiện phong trào "Dịch rào, hiến đất mở rộng, nâng cấp đường giao thông” giai đoạn 2023-2025 được các địa phương triển khai nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí "xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng thành phố Yên Bái theo hướng "Xanh - Hài hoà - Bản sắc - Hạnh phúc”.

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)

Tags Thành phố Yên Bái dịch rào hiến đất đường giao thông nông thôn mới đô thị văn minh

Các tin khác
Đổi thay tư duy từ chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân xã Nậm Khắt tích cực tham gia lao động, vệ sinh, dọn dẹp đường bản sạch đẹp.

Cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, đường bê tông rộng mở nối dài với những hàng cây, hoa, hệ thống điện chiếu sáng, những ngôi nhà khang trang "ba sạch” ẩn hiện bên cánh đồng, triền núi.... Đó là cảnh sắc nơi vùng cao Nậm Khắt - địa phương tiên phong xây dựng nông thôn mới ở huyện Mù Cang Chải.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện số 766 liên quan về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động "tín dụng đen".

Công chức Địa chính - Nông lâm xã Hán Đà (bên phải) trao đổi với ông Bùi Mạnh Cường về kỹ thuật chăm sóc cây bưởi.

Xác định thế mạnh về tiềm năng đất đai, khí hậu phù hợp, những năm gần đây, xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã tập trung phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả có múi mang lại nguồn thu ổn định cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất quy định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết hình thành nhóm hộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục