Hội Nông dân xã Đông An đồng hành cùng hội viên nông dân trong phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/9/2023 | 7:46:10 AM

YênBái - Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Đông An, huyện Văn Yên đã phối hợp tốt với các ngành chuyên môn của huyện và xã mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; phối hợp với ngân hàng thực hiện ủy thác cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững.

Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Toàn An, xã Đông An.
Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Toàn An, xã Đông An.


Để giúp nông dân phát huy thế mạnh của địa phương về đất đai trong phát triển kinh tế, 5 năm qua, Hội Nông dân xã đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ cho nông dân về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nắm vững các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Dạy nghề, Trạm Khuyến nông huyện và các tổ chức đoàn thể trong xã mở được 50 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân, với 2.370 lượt hội viên tham gia; phối hợp với các ngành, đoàn thể mở 5 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 150 hội viên, đoàn viên và nhân dân. Qua đó đã nâng cao trình độ của người dân trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân. 

Cùng với tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho bà con nông dân, Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 84 hộ hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, với tổng số tiền dư nợ trên 4,2 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho 36 hộ hội viên và nhân dân vay 5,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. 

Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp cung ứng 1.250 tấn phân bón NPK trả chậm cho hội viên; tham mưu giúp Đảng ủy, chính quyền địa phương đưa các loại giống ngô, lúa có năng suất, chất lượng cao cung ứng cho nhân dân được 4,2 tấn đưa vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. 


Anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Toàn An chia sẻ: "Sau khi tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi do Hội Nông dân xã tổ chức, tôi bàn với các thành viên trong gia đình xây dựng mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi lợn theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh. Tháng 9/2022, gia đình tôi được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện giải ngân hỗ trợ 30 triệu đồng để đầu tư xây dựng chuồng trại và mua thêm con giống về phát triển chăn nuôi với quy mô nuôi 5 lợn nái sinh sản và 50 con lợn thịt". 

"Năm 2022, gia đình đã xuất bán ra thị trường trên 10 tấn lợn hơi, được 600 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 3 lao động với mức thu nhập gần 10 triệu đồng người/tháng. Năm nay, dự kiến gia đình nuôi 3 lứa lợn thịt, xuất bán được khoảng 15 tấn lợn hơi, giải quyết việc làm cho 4 lao động trong gia đình có thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình được nâng lên so với trước” - anh Tuấn nói. 

Qua triển khai Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, năm 2022 trên địa bàn xã đã có 600 hộ được bình chọn là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu như: hộ ông Ngô Thành Đông, ông Trần Mạnh Giang, thôn Đức An; hộ ông Lê Anh Linh, ông Hoàng Văn Thành, bà Nguyễn Thị Xuyến, thôn Toàn An; hộ ông Trần Xuân Hảo, thôn Chèm; hộ ông Nguyễn Văn Thanh, thôn Đập Dóm… thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho trên 100 người có thu nhập ổn định từ 5 triệu đồng/tháng trở lên… 

Cũng thông qua phong trào, Hội đã hỗ trợ cho 84 hộ hội viên vay phát triển kinh tế và thoát nghèo; vận động hội viên giúp các hộ nghèo được 250 công lao động để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... 

Sự đồng hành của Hội Nông dân xã Đông An trong những năm qua đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong xã, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của xã đạt 49 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo giảm xuống 8,97%. 

Minh Hằng

Tags Nông dân xã Đông An Văn Yên hội viên nông dân phát triển kinh tế

Các tin khác
Khách chọn mua các sản phẩm trong “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2023”. Ảnh: Đinh Trường

Sản xuất và tiêu dùng xanh - bền vững là một trong những xu hướng tất yếu không chỉ ở nước ta mà còn ở các nước trên thế giới. Nó đang tác động mạnh mẽ đến doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp phải thay đổi tư duy, làm sao để sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay. Vấn đề được đặt ra lúc này là cần thêm những trợ lực từ phía cơ quan quản lý nhà nước trong việc thúc đẩy việc sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam.

Báo Kinh tế & Đô thị dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 515,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sáng 16/9, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) định kỳ tháng 9/2023 với chủ đề: “Giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, HTX hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện, thị phía Tây của tỉnh”.

Công trình cầu Tô Mâu, huyện Lục Yên đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn có công văn về việc tăng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục