Yên Bái tiếp tục được mùa

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/10/2023 | 7:40:08 AM

YênBái - Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang gấp rút thu hoạch lúa mùa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do thiên tai cuối vụ cũng như sản xuất cây vụ đông. Qua đánh giá của ngành nông nghiệp, vụ mùa năm nay tiếp tục được mùa với năng suất trung bình toàn tỉnh đạt gần 47,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt 109.347 tấn...

Nông dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên thu hoạch lúa mùa.
Nông dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên thu hoạch lúa mùa.


Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Lục Yên tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa. Bà Hoàng Thị Oanh, thôn 6, xã Tân Lĩnh cho biết: "Gia đình vừa thu hoạch xong hơn 4 sào lúa cấy bằng giống Thiên ưu 8. Sản xuất trong điều kiện thời tiết tương đối phức tạp; tuy nhiên, nhờ gieo cấy đúng khung thời vụ, áp dụng đúng các kỹ thuật canh tác và chủ động nguồn nước tưới tiêu cũng như bón phân, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh nên vụ này năng suất vẫn đạt 2,3 tạ/sào”. 

Vụ mùa năm nay, toàn huyện Lục Yên gieo cấy 3.600 ha; trong đó, 1.000 ha lúa mùa sớm bằng các giống lúa thuần ngắn ngày Thiên ưu 8, HT1, Bắc thơm số 7... để tạo quỹ đất sản xuất cây vụ đông. 

Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông tin: "Hiện nay, toàn huyện đã thu hoạch được trên 1.000 ha lúa mùa. Theo đánh giá sơ bộ, năng suất lúa ước đạt 52 tạ/ha, sản lượng ước đạt 18.720 tấn; nhiều xã có năng suất cao như: Mường Lai, Vĩnh Lạc, Liễu Đô, Minh Xuân...”. 

Không chỉ Lục Yên, tại các địa phương trong tỉnh, nông dân cũng tập trung thu hoạch dứt điểm lúa mùa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng”. Tại huyện Trấn Yên, không khí thu hoạch lúa cũng đang diễn ra hết sức khẩn trương. 

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên, vụ mùa năm nay toàn huyện đưa vào gieo cấy 2.056 ha, trong đó 900 ha lúa chất lượng cao bằng các giống lúa chủ lực như: Nhị ưu 838, Thái Xuyên 111, Phúc Thái 168, HKT99. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được 20% diện tích, năng suất sơ bộ đạt 52,4 tạ/ha, sản lượng 10.770 tấn. 

Vụ mùa năm 2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp (ảnh hưởng nắng nóng và mưa nhiều). Tính riêng từ tháng 6 đến tháng 8/2023, trên địa bàn có 6 đợt mưa lũ kèm theo dông lốc gây ảnh hưởng, thiệt hại 87,7 ha lúa, 87,1 ha ngô, 2,9 ha rau màu, 1,9 ha cây lâu năm. 


Bên cạnh điều kiện bất thuận của thời tiết, giá cả các loại vật tư nông nghiệp tăng cao cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc đầu tư thâm canh. Song, nhờ sự chỉ đạo tập trung cùng sự nỗ lực của bà con, lúa mùa vẫn đảm bảo năng suất và sản lượng. 

Ông Phạm Đình Vinh - Phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được 23.000 ha/21.960 ha, đạt 104,7% kế hoạch; trong đó, có trên 7.000 ha lúa mùa sớm. Đến thời điểm này, các địa phương đã thu hoạch được 40% diện tích và đánh giá sơ bộ năng suất bình quân ước đạt 47,54 tạ/ha; sản lượng ước đạt 109.347 tấn, đạt 102,3% kế hoạch tỉnh giao. 

Tuy nhiên, sản lượng lúa mùa thấp hơn 990 tấn so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân do ảnh hưởng của mưa lũ ngày 5/8/2023 gây thiệt hại hoàn toàn 79,6 ha lúa tại huyện Mù Cang Chải. 

Bên cạnh duy trì năng suất lúa trước thời tiết bất lợi, vụ mùa năm nay tiếp tục có sự chuyển dịch về cơ cấu giống lúa, phương thức canh tác; diện tích lúa chất lượng cao, canh tác theo hướng hữu cơ có xu hướng tăng.

Hiện, ngành nông nghiệp đang chỉ đạo các địa phương vận động nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa nhằm tránh thiệt hại do mưa bão gây ra; đồng thời, khuyến khích nông dân sử dụng máy gặt đập liên hoàn để rút ngắn thời gian thu hoạch, thu hoạch đến đâu làm đất đến đó để triển khai gieo trồng cây vụ đông càng sớm càng tốt. 

Được biết, vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu sản xuất gần 10.000 ha; trong đó, trên 5.500 ha trên đất 2 vụ lúa. Để bảo đảm sản xuất vụ đông mang lại giá trị cao, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất cũng như liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Văn Thông

Tags vụ mùa sản xuất thời tiết bất lợi năng suất lúa xanh nhà già đồng

Các tin khác
Huyện Trạm Tấu tăng cường kiểm tra, đánh giá các nguồn thu từ các công trình dự án đang thực hiện trên địa bàn để tăng thu thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

Đến hết 30/9, thu ngân sách trên địa bàn huyện Trạm Tấu đạt 56,82 tỷ đồng, bằng 45% dự toán tỉnh, bằng 44,5% dự toán huyện, bằng 71% so với cùng kỳ.

Đồng chí Đinh Đăng Luận - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo huyện Yên Bình trao đổi với Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Thành An.

Vừa qua, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và môi trường và huyện Yên Bình đã đi kiểm tra thực địa tiến độ và tháo gỡ khó khăn cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Thành An tại thôn Tiền Phong, xã Xuân Long.

Một tòa nhà nổ tung sau đòn tấn công của Israel vào thành phố Gaza ngày 7/10

Sau khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, giá dầu lập tức tăng vọt, trong khi giới đầu tư được dự báo sẽ tìm nơi trú ẩn trong các tài sản an toàn như trái phiếu Mỹ, vàng.

Giá vàng miếng SJC tăng cao nhất từ đầu năm.

Cùng chung xu hướng với vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng 9/10 bật tăng mạnh, hướng đến vùng 70 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục