Yên Bình bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/10/2023 | 4:49:14 PM

YênBái - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra gắn với đẩy mạnh tuyên truyền người dân không đánh bắt "tận diệt" thủy sản, đồng thời thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển nghề nuôi cá góp phần giữ cân bằng hệ sinh thái và tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân.

Đoàn kiểm tra của xã Mông Sơn, huyện Yên Bình tiến hành tịch thu lưới mắt nhỏ.
Đoàn kiểm tra của xã Mông Sơn, huyện Yên Bình tiến hành tịch thu lưới mắt nhỏ.

Với anh Hoàng Ngọc Luận ở thôn Làng Na, xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình, nghề nuôi trồng thủy sản là nghề chính góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gia đình nhiều năm nay. Anh Luận nhận thấy hồ Thác Bà là nguồn cung cấp thủy sản lớn cho người dân trong vùng nên có lúc anh đã dựng 4 khung vó đèn mắt nhỏ (một loại ngư cụ bị cấm trong đánh bắt thủy sản - PV) để khai thác thủy sản, tăng thêm nguồn thu cho gia đình mà không hiểu được tác hại của việc đánh bắt tận diệt. Sau khi được UBND xã Phúc Ninh tuyên truyền, vận động, anh Luận đã tự nguyện tháo dỡ, cam kết không tái phạm và tập trung vào nuôi 10 lồng cá trên hồ Thác Bà của gia đình. 

Anh Luận chia sẻ: "Những năm gần đây, tình trạng khai thác thủy sản trái phép trên hồ Thác Bà diễn ra khá phổ biến, khiến nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt. Một số loại các như: cá mương, thiểu gù, tôm cũng dần cạn kiệt. Tôi cũng đã từng sử dụng vó đèn mắt nhỏ để đánh bắt cá, tuy nhiên, sau khi  nhận thức được nguồn thủy sản dần cạn kiệt, tôi đã không sử dụng vó đèn vào đánh bắt và chuyển sang tập trung nuôi cá lồng”.  

Theo bà Hoàng Thị Tám - Phó Chủ tịch UBND xã, Phúc Ninh là địa phương có nguồn lợi thủy sản phong phú khi có trên 1.000ha mặt nước thuộc hồ thủy điện Thác Bà. Tuy vậy, việc quản lý hoạt động đánh, bắt thủy sản thủy sản theo cách tận diệt còn gặp nhiều khó khăn do nhiều trường hợp sử dụng vó đèn trong đánh bắt. Địa phương cũng nhiều lần tổ chức các đoàn tuần tra, kiểm soát, tập trung vào thời điểm ban đêm để xử lý các trường hợp vi phạm. Cũng đã có nhiều trường hợp bị phát hiện, xử phạt, tịch thu phương tiện đánh bắt. 

Để xử lý  triệt để hơn nữa tình trạng tận diệt thủy sản, vừa qua, xã Phúc Ninh đã thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng các hình thức đánh bắt tận diệt thủy sản thông qua các buổi họp thôn; tổ chức các đoàn công tác đến từng hộ ngư dân để tuyên truyền, vận động và yêu cầu ký cam kết không đánh bắt tận diệt.


Đoàn kiểm tra xã Phúc Ninh tiến hành tháo dỡ bộ khung vó đèn trên hồ Thác Bà. 

Qua rà soát trên địa bàn huyện Yên Bình, lực lượng chức năng đã phát hiện 89 vó đèn mắt nhỏ, thường đánh tận diệt nguồn lợi thủy sản và cản trở việc đi lại của tàu thuyền ở các xã Phúc Ninh, Ngọc Chấn, Mông Sơn, Yên Thành… Từ ngày 29/9 đến nay, huyện Yên Bình đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tuần tra, kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên vùng hồ Thác Bà. Cùng đó, các xã, thị trấn có diện tích mặt nước hồ Thác Bà thành lập các đoàn tuần tra, kiểm soát tại địa phương, tập trung vào thời điểm ban đêm khi hoạt động đánh bắt tận diệt diễn ra mạnh. 

Sau 3 đợt ra quân quyết liệt, đoàn kiểm tra của huyện và các địa phương đã thu giữ 5 vó lưới mắt nhỏ, tiêu hủy tại chỗ 1 vó lưới, tháo dỡ 83 bộ khung vó đèn và vận động các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ 2 vó cọc. Các xã, thị trấn vận động trên 1.000 người dân ký cam kết không sử dụng chất kích nổ, kích điện, vó lưới mắt nhỏ kết hợp với ánh sáng đèn và các hình thức khai thác hủy diệt khác để đánh bắt thủy sản. 
Gia đình ông Nguyễn Văn Chương ở thôn Tân Minh, xã Mông Sơn - một hộ dân được chính quyền, địa phương hỗ trợ phát triển mô hình nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà chia sẻ: "Trước kia sống bằng nghề đánh bắt trên hồ, thu nhập của gia đình bấp bênh, bởi đánh bắt lúc được lúc không. Từ khi được Nhà nước hỗ trợ 6 lồng cá, gia đình tôi bắt đầu nuôi cá trên hồ. Khi đó, các cán bộ khuyến nông thường xuyên đến hỗ trợ, giúp đỡ về kỹ thuật chăn nuôi cá, rồi hỗ trợ thuốc phòng, chữa bệnh cho cá nên gia đình tôi cũng dần quen với nghề mới, chăn nuôi hiệu quả, thu nhập ổn định hơn trước nhiều”. 

Ông Đỗ Xuân Thịnh - Chủ tịch UBND xã Mông Sơn cho biết, song song với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đánh bắt, tận diệt nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bá, xã đã vận dụng các chủ trương, chính sách, nghị quyết của huyện, tỉnh và trung ương để giúp người dân phát triển chăn nuôi thủy sản trên hồ. 

Đặc biệt, cán bộ xã thường xuyên xuống các hộ tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm thủ tục, hồ sơ để được nhận hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi cá lồng, nuôi cá eo ngách... và phổ biến người dân các biện pháp đánh bắt thủy sản hợp pháp. Hiện nay, xã có 15 hộ đang phát triển mô hình nuôi cá trên hồ Thác Bà với tổng số gần 200 lồng cá, thu nhập trung bình của các hộ từ 300 đến 400 triệu đồng/năm. 

Là địa phương có diện tích mặt nước lớn, đặc biệt là mặt nước hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đã xác định xây dựng quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Ngay từ đầu năm 2023, huyện đã phát động, ra quân thả trên 30 nghìn cá giống các loại để bổ sung nguồn lợi thủy sản cho hồ Thác Bà. Thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản và dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi trên hồ Thác Bà, huyện Yên Bình hiện có trên 1.900 lồng cá và  828 ha nuôi cá đang được duy trì, sản lượng duy trì từ 7.000 - 8.000 tấn/năm.

Với sự nỗ lực của các cấp các ngành, địa phương cùng sự đồng thuận của người dân, huyện Yên Bình đang lan tỏa ý thức bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản trên hồ gắn với bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học cho quê hương, để người dân hình thành nên các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung an toàn, ổn định, bền vững trên cơ sở đảm bảo môi trường cảnh quan đa dạng trên vùng hồ Thác Bà, góp phần phát triển kinh tế, gắn với phát triển du lịch sinh thái, tạo sinh kế cho người dân mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hoài Văn

Tags Hồ Thác Bà thủy sản đánh bắt Yên Bình

Các tin khác
Các tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Yên Ninh, thành phố Yên Bái

Cách đây gần 2 tháng, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng lên đến 65.000 kg, sau đó giảm dần; đến thời điểm này chỉ còn từ 48.000 – 50.000 đồng/kg. Điều này, không chỉ khiến người chăn nuôi lo lắng và cả thương lái cũng méo mặt vì thị trường tiêu thụ chậm.

Việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỉ đồng

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).

Bộ Công Thương đề xuất rút ngắn thời gian điều chỉnh giá tối thiểu 6 tháng xuống 3 tháng. Ảnh minh hoạ

Bộ Công Thương cho rằng việc rút ngắn thời gian điều chỉnh giá điện từ 6 tháng xuống 3 tháng để chi phí không bị dồn tích nhiều, gây ảnh hưởng tới cân bằng tài chính của EVN.

Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Yên Thế - Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình và huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục