Mù Cang Chải phát triển 70 ha lê Đài Loan theo chuỗi liên kết

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/10/2023 | 2:06:28 PM

YênBái - Đến nay, huyện Mù Cang Chải đã trồng được 70 ha cây lê Đài Loan, thuộc các dự án liên kết chuỗi trồng mới và tiêu thụ sản phẩm cây ôn đới tại các xã La Pán Tẩn, Nậm Khắt và Púng Luông.

Lãnh đạo Huyện ủy Mù Cang Chải tham quan mô hình lê Đài Loan tại xã Púng Luông.
Lãnh đạo Huyện ủy Mù Cang Chải tham quan mô hình lê Đài Loan tại xã Púng Luông.

Theo đó, diện tích lê Đài Loan trồng được nhiều nhất ở xã Púng Luông với 37,5 ha. Tiếp theo là xã La Pán Tẩn với 18,5 ha và xã Nậm Khắt với 14 ha.

Lê Đài Loan là loại cây ăn quả ôn đới, có khả năng thích ứng tốt với khí hậu và thổ nhưỡng của huyện Mù Cang Chải. Cây có tuổi thọ cao, cho năng suất và chất lượng tốt. Lê Đài Loan được thị trường ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, ngọt giòn, giàu vitamin và khoáng chất.

Việc phát triển cây lê Đài Loan theo chuỗi liên kết đã mang lại thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, việc phát triển cây lê cũng góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp của huyện Mù Cang Chải, nâng cao giá trị sản phẩm.

Để phát triển cây lê Đài Loan theo chuỗi liên kết trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hút người dân tham gia dự án; tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất, chế biế; đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến và kết nối tiêu thụ sản phẩm với các thị trường trong và ngoài nước.

Văn Dương

Tags Mù Cang Chải liên kết chuỗi cây lê Yên Bái

Các tin khác
Anh Tráng A Páo ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn phát triển thêm nghề nuôi dúi với hy vọng cuộc sống khấm khá hơn sau thoát nghèo.

Yên Bái đã huy động nhiều nguồn lực để tạo sinh kế cho người nghèo thông qua các mô hình sản xuất phù hợp với nhu cầu, trình độ canh tác và thế mạnh của địa phương.

Công trình Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Trạm Tấu phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay, vượt trước tiến độ 3 tháng.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện Trạm Tấu đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, nhanh chóng hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng và phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn trong năm nay.

Lãnh đạo xã Suối Bu, huyện Văn Chấn tham quan nương na của gia đình chị Xùng Thị Xía.

Hơn 3 năm tham gia dự án trồng na Thái Lan, na Đài Loan nhập nội, một số hộ người Mông ở thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn đã bước đầu nắm bắt được kỹ thuật chăm sóc và thu hái những thành quả đầu tiên.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần nghiên cứu, phân tích, đánh giá việc triển khai 2 dự án cao tốc QL 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn-Diễn Châu để làm bài học cho các dự án sau này

Đây là mong muốn, yêu cầu được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi đến các địa phương tại lễ khánh thành Dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn-Diễn Châu thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía đông, kết nối hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, ngày 18/10.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục