Lục Yên: Xã Lâm Thượng đón chuẩn nông thôn mới năm 2023

  • Cập nhật: Chủ nhật, 26/11/2023 | 11:07:58 AM

YênBái - Chiều 25/11, UBND huyện Lục Yên tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Lãnh đạo UBND huyện Lục Yên trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lâm Thượng.
Lãnh đạo UBND huyện Lục Yên trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lâm Thượng.


Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, lợi ích thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. 

Trong quá trình triển khai thực hiện luôn chú trọng thực hiện triệt để nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng"; xác định tiêu chí dễ thực hiện trước, tiêu chí khó thực hiện sau; tận dụng mọi nguồn lực của địa phương nhất là nguồn lực từ trong dân để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường. 

Sau 12 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã vận động nhân dân trong xã hiến 23.616 m vuông đất, 1.815 cây cối, hoa màu các loại và trên 10.000 ngày công lao động để mở rộng các tuyến đường liên xã, liên thôn. 

Cùng với đó, hệ thống đường giao thông liên thôn, ngõ xóm cơ bản được kiên cố hoá tạo nên mạng lưới giao thông thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Trên địa bàn xã hiện có 18 mô hình chăn nuôi trâu, bò với quy mô từ 10 con trở lên; 42 mô hình chăn nuôi lợn quy mô từ 10 - 30 con/lứa; 2 mô hình chăn nuôi gia cầm và gia cầm đặc sản với quy mô từ 300 - 500 con; 1 mô hình chăn nuôi dê với quy mô từ 30 con trở lên; 4 mô hình trồng cây ăn quả có múi với quy mô từ 0,5 ha trở lên. Xã đã quy hoạch và hình thành rõ nét vùng trồng cây măng mai với diện tích 350 ha; hình thành mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm măng mai.

Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 46,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã còn 12,19%. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%. An ninh trật tự xã hội ngày càng ổn định và được giữ vững. Công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc.


Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh trao thưởng công trình phúc lợi cho xã Lâm Thượng

Tại Lễ công bố, lãnh đạo UBND huyện Lục Yên và lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trao thưởng công trình phúc lợi và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lâm Thượng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh, UBND huyện Lục Yên đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Lâm Thượng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Khắc Điệp (Lục Yên)

Tags Lâm Thượng Lục Yên nông thôn mới cá bỗng vịt bầu

Các tin khác

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vàng, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an.

Giá vàng SJC giữ mức 90,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 87,7 – 90,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, vàng thế giới giữ nguyên mức 2.414,4 USD/oz. Giá bán vàng SJC hiện cao hơn 16,37 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Các đồng chí lãnh đạo huyện, thị trấn tham gia khởi công công trình.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ huyện (20/6/1947 – 20/6/2024) và chào mừng Lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới, sáng 18/5, huyện Yên Bình đã khởi công công trình bê tông hóa đường giao thông tại tổ dân phố số 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Ảnh minh họa

Liên bộ sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục