Sẵn sàng khai thác trở lại Cảng hàng không Điện Biên từ ngày 2/12

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/11/2023 | 9:12:20 AM

Các hạng mục của đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên đã hoàn thành nhằm sẵn sàng khai thác trở lại từ ngày 2/12 tới đây.

Theo kế hoạch ngày 2/12 sẽ đưa vào hoạt động trở lại Cảng hàng không Điện Biên.
Theo kế hoạch ngày 2/12 sẽ đưa vào hoạt động trở lại Cảng hàng không Điện Biên.

Theo kế hoạch ngày 2/12 Cảng hàng không Điện Biên sẽ được đưa vào hoạt động trở lại. Tới thời điểm này, lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết việc thi công các hạng mục Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng đã hoàn thành như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách cùng các công trình phụ trợ,...

Hiện, các hãng hàng không đều đã lắp đặt các dây chuyền hàng không, hệ thống check in, hệ thống phụ trợ tại sân bay. Hệ thống này ứng dụng các công nghệ mới như sinh trắc học, bảo đảm vận hành hệ thống hàng không an toàn.

Về phía các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air đã chuẩn bị các chuyến bay kỹ thuật, bảo đảm đưa vào khai thác vào ngày 2/12.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cũng thông tin trong ngày 29/11, các thiết bị cuối cùng của hệ thống quản lý bay sẽ được lắp đặt. Đối với đội ngũ nhân viên, lực lượng kiểm soát không lưu sẽ được VATM điều động thêm để tăng cường nguồn nhân lực thực hiện.

Trong ngày 30/11, Cục Hàng không Việt Nam sẽ hoàn thiện các văn bản trình Bộ Giao thông Vận tải để chính thức cấp phép, công bố mở lại hoạt động khai thác Cảng hàng không Điện Biên.

Liên quan tới những khó khăn trong việc điều hành bay do các vấn đề khách quan về địa hình, thời tiết tại khu vực Điện Biên, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải giao VATM nghiên cứu, khắc phục, có thể ứng dụng các công nghệ hiện đại để đảm bảo cho các chuyến bay hạ cánh an toàn.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị các hãng hàng không quan tâm, sắp xếp lịch bay cho phù hợp để thuận tiện cho các hành khách.


Đường cất hạ cánh Sân bay Điện Biên dài 2.400m, rộng 45m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại như A320, A321.

Ngày 27/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 470/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với quy mô đường cất hạ cánh dài 2.400m, rộng 45m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại như A320, A321. Quy mô hàng không dân dụng, cải tạo, mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 khách/năm lên 500.000 khách/năm; cải tạo, xây dựng mới các công trình phụ trợ, khu hàng không dân dụng đảm bảo đồng bộ khai thác máy bay A320, A321 và tương đương.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên với tổng mức đầu tư là hơn 1.400 tỷ đồng được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên khởi công vào ngày 22/1/2022.

Cảng hàng không Điện Biên có sân đỗ tàu bay với 4 vị trí đỗ, trong đó 03 vị trí đỗ dành cho máy bay A320/A321 hoặc tương đương và một vị trí đỗ dành cho máy bay ATR72 hoặc tương đương trở xuống.

Hệ thống đèn phụ trợ hàng không hỗ trợ cho máy bay cất hạ cánh, di chuyển dưới mặt đất trong điều kiện ban đêm, ban ngày thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế. Hệ thống hàng rào an ninh xây mới với 6 bốt gác an ninh, 4 cổng hàng rào, hệ thống camera an ninh hàng rào được lắp đặt đồng bộ, hệ thống chiếu sáng dọc tuyến hàng rào khu bay đảm bảo công tác tuần tra an ninh.

Nhà ga hành khách Cảng hàng không Điện Biên được thiết kế gồm 02 tầng với đường nét kiến trúc hiện đại, hài hòa. Trong đó, tầng 1 bao gồm khu vực mái sảnh, khu vực hành khách đi và khu vực hành khách đến; tầng 2 là Khu vực phòng chờ, phòng khách hạng thương gia, khu vực dịch vụ thương mại và các khu vực phụ trợ phục vụ khai thác.

Nhà ga hành khách Cảng hàng không Điện Biên được cải tạo, nâng cấp với các trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, đáp ứng đủ không gian sử dụng phục vụ hành khách, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường hoạt động hàng không cũng như phát triển các dịch vụ phi hàng không.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên là một trong những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Điện Biên nói riêng và các tỉnh khu vực Tây Bắc nói chung.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Sản xuất sản phẩm măng tại Công ty cổ phần Yên Thành

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của doanh nghiệp, nhân dân, huyện Yên Bình phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre làm thủ tục cho khách hàng. Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 82/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Các mặt hàng nghi giả, nhái thường được kinh doanh bằng hình thức online bị lực lượng QLTT TPHCM kiểm tra, thu giữ

Tận dụng trang cá nhân để bán hàng online, livestream (phát trực tiếp) trên các tài khoản cá nhân như Tiktok, Facebook, Zalo… ngày càng nở rộ. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng được rao bán là hàng giả, hàng nhái khiến người tiêu dùng bất an, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm.

Diện tích rừng phòng hộ của xã Suối Quyền được quản lý, bảo vệ tốt nên không có tình trạng chặt phá, đốt rừng làm nương rẫy.

Với mục tiêu bảo vệ, giữ vững diện tích rừng hiện có nhằm bảo đảm sinh kế cho người dân sống và phát triển kinh tế từ rừng, bước vào mùa khô hanh năm 2023, huyện Văn Chấn đã và đang tập trung chỉ đạo những địa phương có rừng, chủ rừng chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) để đảm bảo an toàn tài nguyên rừng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục