Thành phố Yên Bái tích cực sản xuất vụ đông

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/11/2023 | 3:05:11 PM

YênBái - Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất cây vụ đông, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường tuyên truyền, vận động bà con nông dân chú trọng đưa vào gieo trồng các loại cây rau màu chủ lực có giá trị kinh tế cao theo hướng an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như nâng cao thu nhập cho người dân.

Xã Âu Lâu tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động gieo trồng khép kín toàn bộ diện tích nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông 2023 đề ra.
Xã Âu Lâu tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động gieo trồng khép kín toàn bộ diện tích nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông 2023 đề ra.

Những ngày này, người dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đang tích cực chăm sóc và thu hoạch những diện tích rau sớm. Không khí lao động khẩn trương lan tỏa khắp cánh đồng từ sáng sớm tới chiều muộn. 

Chị Nguyễn Thị Ngoan ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc cho biết: "Vụ đông thường được bắt đầu gieo trồng từ tháng 9, tháng 10 và kết thúc vào tháng 11, sau đó thu hoạch đến Tết Nguyên đán. Nhà tôi có 6 sào rau các loại, chủ yếu trồng cà chua, súp lơ, bắp cải, su hào... Công việc buổi sáng thường bắt đầu từ 5 giờ với việc bắt sâu, nhổ cỏ, chăm sóc rau và kết thúc bằng việc thu hoạch vào buổi chiều để chuẩn bị đi chợ vào sáng hôm sau. Trong quá trình làm gia đình luôn chú ý đảm bảo kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo năng suất”.

Theo kế hoạch giao, xã Tuy Lộc gieo trồng 116 ha cây vụ đông các loại. Đến thời điểm này, diện tích gieo trồng cây vụ đông của xã đạt 100% kế hoạch. Trong đó, phần lớn diện tích trồng cà chua, bắp cải, su hào, các loại cải, su su, rau gia vị. Xã phấn đấu sản lượng cây vụ đông năm nay đạt 1.400 tấn, cung cấp cho thị trường trong và ngoài thành phố. Hiện, Tuy Lộc đang tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố, chỉ đạo các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông, chú trọng phổ biến về thời vụ, cơ cấu giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại".

Là một trong những vùng trọng điểm về sản xuất vụ đông ở thành phố, năm nay, xã Âu Lâu gieo trồng 60 ha cây trồng các loại, chủ yếu là cây rau đậu, ngô. Ngay từ đầu vụ, UBND xã Âu Lâu đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật làm đất, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch; áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, bố trí cơ cấu giống hợp lý cho từng khu vực sản xuất; tập trung gieo trồng cây vụ đông theo hướng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng, gia tăng hiệu quả kinh tế.

Trong đó khuyến cáo người dân đưa vào trồng các loại giống có năng suất, chất lượng, có khả năng chống chịu sâu bệnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương; hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Đồng thời tăng cường thực hiện chuỗi giá trị, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với diện tích rau an toàn.

Bà Đỗ Thị Ngân Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Âu Lâu cho biết: "Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông năm nay, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động gieo trồng khép kín toàn bộ diện tích. Trong đó, HTX Rau an toàn trồng 1,7 ha, HTX Rau Minh Mai trồng 3 ha, chủ yếu các loại cây bắp cải, su hào, su su, rau đậu đỗ. Hiện các loại rau đang phát triển tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân”.

Để hoàn thành mục tiêu sản xuất 422 ha cây vụ đông năm 2023, thành phố Yên Bái chỉ đạo ngành chuyên môn cùng UBND các xã, phường bố trí sớm khung thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, quy hoạch sản xuất thành những vùng tập trung, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó diện tích cây ngô được trồng chủ yếu trên đất soi, bãi, đất 2 lúa. Diện tích rau rau đậu được trồng chủ yếu trên đất soi, đất màu, đất vườn, đất ruộng. Đến thời điểm này, bà con nông dân thành phố đã hoàn thành việc gieo trồng cây vụ Đông với diện tích trên 425 ha, vượt 3ha so với kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích chủ yếu tập trung ở một số xã, phường như: Tuy Lộc, Âu Lâu, Tân Thịnh, Văn  Phú, Hợp Minh…

Để đảm bảo diện tích cây vụ đông sinh trưởng và phát triển tốt, Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố chỉ đạo đội ngũ viên chức phụ trách cơ sở nắm bắt địa bàn; tuyên truyền, vận động bà con nông áp dụng kỹ thuật thâm canh vào sản xuất; khuyến cáo người dân xử lý đất trước khi đưa giống vào gieo trồng để hạn chế mầm bệnh. Cùng với đó làm tốt công tác dự báo tình hình sâu bệnh gây hại trên một số cây trồng chính, trên cơ sở đó, người dân có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Hiện, bà con nông dân trên địa bàn thành phố đang tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng phương pháp an toàn trong chăm sóc cây trồng vụ đông; tập trung trồng rải vụ, gối vụ với những loại cây có giá trị, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, để cây vụ đông đạt năng suất, sản lượng theo kế hoạch đề ra.

Thu Trang

Tags Thành phố Yên Bái tích cực sản xuất vụ đông

Các tin khác
Ông Hồ Quang Cua vui mừng nâng cúp sau khi gạo ST25 đạt giải nhất năm 2023

Tại Hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 tổ chức ở Philippines, gạo ST25 của AHLĐ Hồ Quang Cua đạt giải nhất.

Nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn.

Năm 2023, Đảng bộ xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đề ra 37 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội, đến nay đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23 chỉ tiêu, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng đạt cao như: trồng rừng, thu ngân sách, tổng đàn gia súc chính, thành lập tổ hợp tác xã…

Theo kế hoạch ngày 2/12 sẽ đưa vào hoạt động trở lại Cảng hàng không Điện Biên.

Các hạng mục của đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên đã hoàn thành nhằm sẵn sàng khai thác trở lại từ ngày 2/12 tới đây.

Sản xuất sản phẩm măng tại Công ty cổ phần Yên Thành

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của doanh nghiệp, nhân dân, huyện Yên Bình phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục