Văn Yên quyết tâm về đích huyện nông thôn mới năm 2024

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/12/2023 | 10:22:57 AM

YênBái - Với quyết tâm sớm trở thành huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2024, huyện Văn Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa các nguồn lực và đề ra lộ trình cụ thể thực hiện. Phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên về nội dung này.

Lãnh đạo huyện Văn Yên tham gia trồng tuyến đường hoa tại xã Xuân Tầm.
Lãnh đạo huyện Văn Yên tham gia trồng tuyến đường hoa tại xã Xuân Tầm.

P.V: Thực hiện mục tiêu đưa Văn Yên trở thành huyện NTM vào năm 2024, xin ông cho biết kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, tính đến thời điểm này?  

Ông Phạm Trung Kiên: Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến nay, huyện Văn Yên đã có 18/24 xã được công nhận đạt chuẩnNTM, trong đó có 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 02 xã NTM kiểu mẫu. Kết quả thực hiện Chương trình đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn; đời sống của nhân dân được cải thiện tích cực; cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. 

Đặc biệt, việc thực hiện Chương trình đã từng bước khơi dậy được sự đồng thuận của toàn thể cộng đồng dân cư nông thôn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,  tạo sức lan tỏa và phát huy được sức mạnh đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng NTM; nhận thức của người dân đã có thay đổi căn bản. Qua đó cũng đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều gương điển hình tiên tiến; nhiều xã đã có chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân.

Để về đích huyện NTM vào năm 2024, Văn Yên đã xây dựng "Đề án xây dựng huyện Văn Yên đạt huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025". Trong đó, huyện đã xây dựng lộ trình cụ thể đối với từng xã để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương.

P.V: Thưa ông, bên cạnh những kết quả đạt được,Văn Yên còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc gì?

Ông Phạm Trung Kiên: Đến nay, 6 xã chưa về đích NTM của huyện Văn Yên đều là xã đặc biệt khó khăn (Mỏ Vàng, Đại Sơn, Nà Hẩu, Phong Dụ Thượng, Châu Quế Hạ, Lang Thíp), tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập còn ở mức thấp; điều kiện kinh tế - xã hội còn hết sức khó khăn, sẽ tác động chung đến công tác xây dựng NTM của huyện trong giai đoạn tới.  

Đối với các xã phấn đấu hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM trong giai đoạn 2021-2025, chủ yếu nhóm tiêu chí chưa hoàn thành là cơ sở hạ tầng như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế; kinh tế và tổ chức sản xuất như: thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo; văn hóa, xã hội, môi trường. Đây đều là những tiêu chí khó thực hiện và cần có sự đầu tư, sự chủ động tham gia tích cực của người dân. 

Bên cạnh đó, các cơ chế chính sách đã được xác định trong đầu tư công trung hạn nhưng chưa tính đến việc xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn NTM vào năm 2025. Do vậy phải thực hiện điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với nhu cầu cần thiết về nguồn lực để xây dựng huyện NTM. 

Nhiều nội dung thuộc các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025 đòi hỏi cao như: đường giao thông, nước sạch, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi, tỷ lệ lao động được cấp văn bằng chứng chỉ; truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cấp mã số vùng trồng; sổ khám bệnh điện tử; nước sạch cấp từ công trình cấp nước tập trung; phân loại rác từ nguồn, xử lý rác thải nhựa … đều là những tiêu chí khó đối với các xã miền núi.


Ông Phạm Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên

P.V: Trong quá trình xây dựng NTM, huyện đã rút ra được những bài học kinh nghiệm gì, thưa ông?

Trong quá trình thực hiện, Văn Yên đã vận dụng sáng tạo những cơ chế, chính sách của Trung ương của tỉnh. Ngoài những giải pháp chung, huyện chủ trương tập trung vào việc xác định cụ thể lộ trình xây dựng NTM hàng năm để tập trung nguồn lực đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, với nguyên tắc tiêu chí "dễ làm trước, khó làm sau", tiêu chí nào xã phải chịu trách nhiệm thì xã phải chủ động, tiêu chí nào cần đầu tư của Nhà nước thì huyện sẽ xem xét cân đối nguồn lực đầu tư. Đối với các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn ưu tiên cho việc xây dựng các thôn đạt chuẩn nông thôn mới trước, từ đó lan tỏa ra toàn xã. 

Trong xây dựng NTM, sự tham gia của nhân dân là yếu tố quyết định thành công của chương trình. Vì vậy, huyện đã rất quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng NTM. Kết quả là nhân dân đã tích cực chủ động tham gia bằng việc đóng góp công sức, tiền của, nhiều phong trào như dịch rào hiến đất làm đường, xây dựng hệ thống điện "Thắp sáng đường quê", làm đường hoa đều thực hiện từ nguồn lực của nhân dân là chính.

PV: Để thực hiện mục tiêu sớm trở thành huyện NTM, Văn Yên đã và đang tập trung các giải pháp gì?

Ông Phạm Trung Kiên: Để về đích trở thành huyện NTM vào năm 2024, Văn Yên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và phát huy sức mạnh của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời, huy động và bố trí nguồn vốn phục vụ xây dựng NTM; trong đó, ưu tiên triển khai  lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn như: Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, các chương trình Đề án phát triển giao thông nông thôn, chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi nhỏ, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

Đối với nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện sẽ ưu tiên tập trung cho các xã đăng ký đạt chuẩn theo lộ trình. Văn Yên cũng tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực nông thôn; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo đạt chuẩn những chức danh chủ chốt và đầu ngành, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn về nông nghiệp, nông thôn; tập trung xây dựng NTM gắn với phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa, hiệu quả cao và bền vững.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Văn Yên giai đoạn 2021 - 2025 Phạm Trung Kiên

Các tin khác
Hầu hết các ngân hàng đã đưa lãi suất kỳ hạn 12 tháng xuống dưới 6%/năm. (Ảnh minh họa)

Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động với mức giảm trung bình là 0,2%.

Đến nay, tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông trên địa bàn tỉnh đạt 69%.

Trong thời gian qua, hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển nông nghiệp đã được tỉnh Yên Bái quan tâm đầu tư nâng cấp và mở rộng. Đến nay toàn tỉnh đã kiên cố hóa được 1.469 km mặt đường bê tông xi măng; mở rộng mặt đường 43,8 km; mở mới, mở rộng 195,2 km đường đất, nâng tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông trên địa bàn tỉnh đạt 69%. Từ đó đã góp phần mở rộng giao thương, vận chuyển vật tư, sản phẩm ngành nông nghiệp của tỉnh đến với người tiêu dùng.

Xã Âu Lâu tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động gieo trồng khép kín toàn bộ diện tích nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông 2023 đề ra.

Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất cây vụ đông, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường tuyên truyền, vận động bà con nông dân chú trọng đưa vào gieo trồng các loại cây rau màu chủ lực có giá trị kinh tế cao theo hướng an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Hồ Quang Cua vui mừng nâng cúp sau khi gạo ST25 đạt giải nhất năm 2023

Tại Hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 tổ chức ở Philippines, gạo ST25 của AHLĐ Hồ Quang Cua đạt giải nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục