Vĩnh Lạc Từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/6/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Bước vào đầu năm 2007, Đảng uỷ, chính quyền xã Vĩnh Lạc (Lục Yên) đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được của năm trước, đồng thời xây dựng những giải pháp tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tế của địa phương đảm bảo giành thắng lợi một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong sản xuất nông- lâm nghiệp.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Đặc biệt chọn giống cây trồng có năng suất cao đưa vào trồng, tích cực thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng, góp phần tăng sản lượng lương thực, ổn định đời sống sinh hoạt hàng ngày, từng bước đẩy lùi đói nghèo.

 

Do có diện tích cấy lúa hàng năm lên tới trên 355 ha, xã đã tập trung chỉ đạo, nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên sản lượng lúa cả năm đạt 1.710 tấn, năng suất lúa bình quân đạt 95 tạ/ha/năm. Đối với cây màu, nhân dân tích cực trồng ngô, sắn, khoai tím; duy trì đảm bảo diện tích trồng thấp nhất 40 ha ngô, sản lượng 120 tấn/năm; 42 ha sắn, sản lượng 42 tấn; khoai các loại trên 5 ha.

 

Xã đã phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân trồng cây lâm nghiệp, cải tạo vườn tạp trồng các cây ăn quả, nhất là cây hồng; chủ động phối hợp mở được 38 lớp tập huấn, trong đó có 1 lớp chuyên nuôi trồng thuỷ sản. Kết quả, năm qua toàn xã đã tổ chức trồng được 3 ha cây ăn quả, trồng mới cây lâm nghiệp đạt 66 ha.

 

Để tạo sự toàn diện trong phát triển nông lâm nghiệp, chăn nuôi, hiện nay trên địa bàn giữ vững ổn định 39 ha mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, trong đó có trên 28 ha của doanh nghiệp Yên Thái, còn lại là các ao của hộ gia đình. Đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc, gia cầm và hiện nay đàn trâu 955 con, bò 130 con, đàn lợn 3.800 con…

 

Ông Hoàng Sơn Tính- Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lạc cho biết: Xã xác địch sản xuất nông lâm nghiệp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, đảm bảo cung cấp đủ lương thực trên địa bàn xã và nâng cao đời sống nhân dân. Trong năm 2007 này, xã chủ trương huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, tạo bước chuyển biến rõ về chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, vận động nhân dân đầu tư thâm canh tăng vụ, sản xuất vụ 3; đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tiếp tục ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình trình diễn mới vào sản xuất. Ngoài các cây ngô, sắn, khoai tím, năm nay xã chỉ đạo nhân dân đưa thêm cây có giá trị kinh tế cao vào trồng với mục tiêu đề ra 145 ha cây lạc, 7 ha đậu tượng, 50 ha cây màu, cùng với cây ăn quả khác như cam, chanh… Trước mắt, nhân dân tích cực thu hoạch kịp thời 137 ha diện tích lúa xuân.

 

Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế một cách toàn diện, bằng hướng đi đúng, tận dụng tốt thế mạnh của địa phương, Vĩnh Lạc đang trên đà đi lên, phấn đấu đảm bảo thu nhập bình quân đầu người đạt trên 4,5 triệu đồng trong năm 2007.

 

Huy Văn

Các tin khác
Giám đốc Nguyễn Trọng Hữu kiểm tra việc chế biến chè xanh tại xưởng
sản xuất.

YBĐT - Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn lựa chọn một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi, chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước thì đồng chí Đoàn Quốc Trường - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Trấn Yên giới thiệu ngay: “Công ty TNHH chế biến chè Hữu Hảo ở xã Hợp Minh là doanh nghiệp ngoài quốc doanh không chỉ làm ăn giỏi mà có số thuế hàng năm cao nhất huyện”.

YBĐT - Nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thâm canh, tăng vụ, phát triển dịch vụ buôn bán nhỏ mà ở Cảm Nhân, huyện Yên Bình đã xuất hiện nhiều cánh đồng cho thu nhập 40 triệu đồng/ha, nâng cao thu nhập giúp nhiều hộ thoát nghèo.

YBĐT - Hiện nay Nhà máy chính của công ty đặt tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên mới chỉ đảm bảo nguyên liệu để sản xuất 4- 6 tấn/ngày, đạt khoảng 25% công suất thiết kế. Nguyên nhân chính là do công ty chưa có đủ nguồn nguyên liệu cho hoạt động chế biến.

YBĐT - Cây cao su được di nhập và trồng ở Việt Nam từ năm 1897. Trong lý thuyết loại cây này chỉ có thể trồng được ở những nơi có nhiệt độ nóng ẩm (từ 170 vĩ Bắc trở xuống), nhưng qua khảo sát thực tế nhận thấy rằng không phải như vậy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục