Cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên đã lan rộng ra 30ha

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/2/2024 | 7:41:47 AM

Theo thống kê sơ bộ, diện tích đám cháy ở Vườn quốc gia Hoàng Liên đã khoảng 30ha.

Tối 20.2, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, thị xã Sa Pa và các đơn vị có liên quan về đánh giá kết quả triển khai công tác phòng cháy chữa cháy và nhận định tình hình trong thời gian tiếp theo.

Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến tối 20.2, nhiều điểm cháy trên rừng thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã cơ bản được khống chế, không để cháy vào khu vực rừng nguyên sinh (rừng già). Tuy nhiên, vẫn phải cắt cử một bộ phận ở lại canh rừng trong đêm, phòng diễn biến xấu xảy ra.

Ông Trịnh Xuân Trường chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành, thị xã Sa Pa và các đơn vị có liên quan về đánh giá kết quả triển khai công tác phòng cháy chữa cháy và nhận định tình hình trong thời gian tiếp theo.

Điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng vẫn đang cháy nhưng trong phạm vi kiểm soát. Tuy nhiên do thời tiết gió lớn và hanh khô, Chủ tịch tỉnh yêu cầu thiết lập tổ chỉ huy tại khu vực điểm cháy khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng (gồm lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Vườn quốc gia Hoàng Liên, lực lượng chức năng khác của tỉnh, của thị xã và dân quân tự vệ) tiếp tục bố trí lực lượng thường trực, theo dõi, có giải pháp và tổ chức chữa cháy, sớm khống chế được điểm cháy trên.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh yêu cầu thị xã Sa Pa chỉ đạo lực lượng chức năng và các xã Thanh Bình, Mường Hoa, Liên Minh, Ngũ Chỉ Sơn tổ chức thường trực và luôn cảnh giác phòng cháy rừng ở cấp độ cao nhất trong thời điểm này; yêu cầu các sở ngành liên quan, thị xã và các xã lân cận tổ chức đảm bảo 100% quân số thường trực tại thôn Séo Mý Tỷ.

Đến thời điểm hiện tại, theo thống kê sơ bộ, diện tích đám cháy khoảng 30ha (trong đó 4ha rừng trồng thay thế, còn lại 26ha chủ yếu là rừng không có trữ lượng, rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì), lực lượng huy động tham gia chữa cháy khoảng 860 người (trong đó trực tiếp tham gia chữa cháy là 710 người). Hiện chưa đánh giá được mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra cháy.

Ngày 20.2, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam rồi ổn định. Nền nhiệt các khu vực trong tỉnh vẫn trong tình trạng gia tăng, gió từ Ô Quy Hồ tại Sa Pa hoạt động mạnh hơn.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, từ ngày 18.2 trở đi, nhiệt độ ở Lào Cai tăng khá nhanh. Vào gần trưa cùng ngày khu vực thị xã Sa Pa đã xuất hiện gió Ô Quy Hồ ấm khô nguy hiểm thổi đều. Sau nhiệt độ và tốc độ gió tăng dần. Khoảng 13 giờ 40 ngày 19.2, đã xảy ra cháy rừng tại tiểu khu 286 (Nà Háng), thuộc thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van. Do gió lớn và đổi hướng liên tục khiến đám cháy lan rất nhanh, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn nên vẫn chưa dập tắt được vụ cháy rừng trên.

Hiện vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam rồi ổn định. Theo đó, nền nhiệt các khu vực trong tỉnh vẫn trong tình trạng gia tăng, gió Ô Quy Hồ tại Sa Pa hoạt động mạnh hơn. Tốc độ gió trung bình cấp 2 - 3, giật cấp 4, khu vực trống trải cấp 3 - 4, giật trên cấp 5, độ ẩm trung bình ngày trong khoảng 45 - 50%. Đợt gió này có khả năng kéo dài đến hết ngày 23.2 rồi chấm dứt.

(Theo 1thegioi)

Các tin khác
Cán bộ Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu - Nghĩa Lộ phát dọn thực bì đề phòng cháy rừng.

Tỉnh Yên Bái hiện có 463.811,3 ha rừng; độ che phủ rừng đạt 63% và nằm trong tốp 6 tỉnh có độ che phủ rừng lớn nhất toàn quốc. Vào mùa khô, trên địa bàn thường xảy ra cháy rừng; trong đó, nhiều vụ cháy xuất phát từ đốt nương, dọn thực bì.

Người dân xã An Bình, huyện Văn Yên mạnh dạn phát triển diện tích tre măng Bát độ từ khi triển khai dự án liên kết chuỗi.

Yên Bái những năm gần đây đã sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách của tỉnh để thúc đẩy người dân hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Điều này đã đạt hiệu quả cao trong việc thay đổi tư duy sản xuất, đảm bảo đầu ra, từ đó, nâng cao thu nhập, giảm nghèo hiệu quả.

Khí thế ra quân sản xuất sôi nổi trong những ngày đầu năm mới tạo động lực để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo thi đua lao động sản xuất giỏi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh mà Yên Bái đã đặt ra.

Ảnh minh họa

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định thực hiện can thiệp sớm tổ chức tín dụng khi bị rút tiền hàng loạt và cách xử lý tình huống này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục