Giờ Trái đất 2024: Lan tỏa thông điệp “Tiết kiệm điện-Thành thói quen"

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/2/2024 | 9:46:13 AM

Các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất cần lồng ghép với chương trình tiết kiệm điện của địa phương thực hiện chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

Hà Nội hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2023.
Hà Nội hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2023.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Theo đó, sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 23/3/2024, do vậy, để góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới trong việc chống biến đổi khí hậu, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố tham gia, hưởng ứng.

Giờ Trái đất nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng thông qua việc khuyến khích người dân, doanh nghiệp tắt thiết bị điện không cần thiết trong vòng 60 phút.

Bộ Công Thương đề nghị các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất cần lồng ghép với chương trình tiết kiệm điện của địa phương thực hiện chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (Chỉ thị số 20), đồng thời Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương đề nghị EVN chỉ đạo Tổng Công ty, Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 phổ biến tuyên truyền tại các điểm giao dịch, trụ sở của các đơn vị điện lực; Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất kết hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 20; vận động các tổ chức, cơ quan, khách hàng thực hiện hoạt động tắt các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện và đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra sự kiện.

Hiện nay, Bộ Công Thương đã xây dựng bộ nhận diện truyền thông Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 với thông điệp "Tiết kiệm điện-Thành thói quen.” Thông điệp gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ, mà nâng thành thói quen thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm. Bộ nhận diện truyền thông Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 bao gồm các thiết kế: poster, banner, frame Facebook, vòng tay, áo, mũ và túi./.

Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 25/3/2023), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 298.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 555,6 triệu đồng).

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Người dân Bản Mù thu hoạch khoai sọ nương.

Bản Mù là xã xa xôi và đông dân nhất của huyện Trạm Tấu với trên 90% dân số là đồng bào Mông. Nơi đây 30 năm trước từng là "vựa thuốc phiện" của vùng Tây Bắc. Cuộc sống người dân khi ấy quả là "mù mịt" trong làn khói thuốc phiện với vô vàn khó khăn tưởng chừng không vượt qua... Vậy mà giờ đây Bản Mù đã khiến chúng tôi ngỡ ngàng trong ngày trở lại.

Năm 2024, huyện Văn Chấn phấn đấu thành lập mới 27 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã và 140 tổ hợp tác. Ảnh: Đóng gói sản phẩm Trà táo mèo Shan Thịnh tại Công ty Cổ phần Sản xuất thực phẩm và đông dược Thế Gia.

Năm 2024, huyện Văn Chấn phấn đấu thành lập mới 27 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã và 140 tổ hợp tác. Đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã và tổ hợp tác đã được thành lập.

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đã xả gần 549 triệu m³ nước về hạ du.

Kết thúc 2 đợt xả nước, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã xả gần 549 triệu m³ nước về hạ du; sản lượng điện phát lên lưới là 40 triệu kWh, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Người dân thành phố Yên Bái nô nức trồng rừng vụ xuân.

Cùng với toàn tỉnh, cứ mỗi dịp đầu xuân, nhân dân thành phố Yên Bái lại nô nức ra quân trồng cây, mở đầu cho phong trào trồng cây gây rừng trong cả năm. Năm 2024, thành phố đặt mục tiêu trồng 10.000 cây xanh đô thị, 195.000 cây phân tán và 200 ha diện tích rừng mới tập trung.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục