Hội viên nông dân xã Nghĩa Lộ góp sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/10/2024 | 4:43:16 AM

YênBái - Với 836 hội viên sinh hoạt ở 9 chi hội, Hội Nông dân (HND) xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ luôn vận động hội viên tích cực phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Hội viên nông dân xã Nghĩa Lộ tham gia vệ sinh đường giao thông nông thôn.
Hội viên nông dân xã Nghĩa Lộ tham gia vệ sinh đường giao thông nông thôn.

Hàng năm, Hội tổ chức cho 100% hội viên ký cam kết tham gia thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phối hợp với các cơ quan chức năng của thị xã, mở các lớp dạy nghề cho trên 90% số hội viên tham gia. 

Hội viên đã đưa vào gieo cấy 174 ha lúa nước/năm, năng suất bình quân đạt 60,5 tạ/ha/vụ, sản lượng thóc đạt 1.050 tấn/năm. Tận dụng đất ruộng, đất màu soi bãi, hàng năm, hội viên đưa vào thâm canh các loại cây rau màu với diện tích 225 ha, giá trị kinh tế đạt trung bình từ 150 triệu đồng/ha đến trên 200 triệu đồng/ha/năm.

Chăn nuôi những năm gần đây được nhiều hộ xây dựng mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi với quy mô lớn với đàn trâu, bò. Toàn xã có 520 con, lợn gần 7.000 con và gia cầm trên 65.300 con. Tận dụng 18 ha diện tích ao, hồ, nhiều hộ đã nuôi trồng thủy sản; sản lượng cá đưa ra thị trường đạt 65 tấn/năm. 

Do làm tốt công tác tuyên truyền khuyến cáo việc tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm nên nhiều năm qua, xã không để dịch bệnh xảy ra. Giá trị kinh tế từ chăn nuôi mang lại nguồn thu trên 20 tỷ đồng/năm. 

Ông Bùi Đức Thắng - Chủ tịch HND xã trao đổi: Hội viên ở cơ sở rất tích cực lao động sản xuất, đất ruộng, đất màu đều thâm canh 3 vụ/năm. Bên cạnh phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, thời gian gần đây, nhiều hộ còn chuyển hướng sang trồng một số cây ăn quả diện tích 250 ha. Xã còn là địa bàn có diện tích chè lớn với 444 ha và có Công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ hoạt động với công suất bình quân 42 tấn chè búp tươi/ngày, sản lượng chè đen xuất khẩu đạt trên 500 tấn/năm, tạo việc làm và tiêu thụ nguồn chè cho người dân. 

"Hiện nay, trên 75% số hộ hội viên có thu nhập từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm, điển hình như các hội viên: Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Vân, thôn 2; Đặng Xuân Nghĩa, Nguyễn Thị Dung, thôn 4; Trần Bá Đức, thôn 8” - ông Thắng thông tin.

Thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh”, từ năm 2018 đến nay, Hội cùng các tổ chức đoàn thể và nhân dân đã bê tông 23,4 km đường; tu sửa, nâng cấp 3 cầu, cống các loại. 

Hàng năm, vận động các chi hội huy động hội viên tham gia trên 2.000 ngày công tu sửa, nâng cấp trên 10 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 3 km kênh mương nội đồng; trồng hoa và cây xanh 9 nhà văn hóa thôn; phối hợp lắp đặt gần 10 km tuyến đường điện "Thắp sáng đường quê”; xây 20 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật; vận động hội viên trồng và chăm sóc 6 tuyến đường hoa với tổng chiều dài gần 5.000 m… 

Hiện nay, tỷ lệ gia đình hội viên có các công trình hợp vệ sinh đạt 98%. Thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hội viên còn tích cực tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các hoạt động bóng chuyền hơi, cầu lông…, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất. Kết quả bình xét hàng năm, 2/9 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 7/9 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ;  98% số gia đình hội viên được công nhận gia đình văn hóa.

Thời gian tới, HND xã Nghĩa Lộ phấn đấu kết nạp mới từ 10 đến 30 hội viên/năm; phấn đấu 80% hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; mỗi năm giúp từ 3 đến 5 hộ hội viên thoát nghèo bền vững; tăng cường hoạt động tư vấn, dạy nghề, liên kết các công ty, doanh nghiệp trong phát triển sản xuất và bao tiêu sản phẩm…, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thái Hưng

Các tin khác
Một đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai quy mô 2 làn xe.

Sau 10 năm khai thác, lưu lượng giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai tăng cao nhưng chỉ có 2 làn xe, cần nâng cấp lên 4 làn xe và xây dựng các nút giao để tăng cường kết nối quốc lộ, đường địa phương.

Ngành báo chí cần những giải pháp tháo gỡ về kinh tế, để có thể trụ vững, làm tốt vai trò định hướng thông tin.

Là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, kênh thông tin, tuyên truyền của Nhân dân và đóng vai trò đặc biệt quan trọng với hệ thống chính trị, nhưng những năm gần đây các cơ quan báo chí đang phải gồng mình vì sụt giảm nguồn thu.

Nợ thuế vẫn tiếp tục gia tăng

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu thu nợ và hạn chế phát sinh thêm nợ mới.

Thường trực Chính phủ yêu cầu xây dựng gói tín dụng với lãi suất ưu đãi để người dân khôi phục sản xuất sau bão lũ.

Thường trực Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng các chương trình tín dụng mới với lãi suất ưu đãi phù hợp, tiếp tục cho vay mới khách hàng để khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục