Hội Nông dân Hồng Ca năng động trong phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/10/2024 | 1:50:34 PM

YênBái - Hiện nay, HND xã Hồng Ca, Trấn Yên có 745 hội viên sinh hoạt ở 13 chi hội cơ sở, chiếm trên 95% số hộ có thu nhập chính từ sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi.

Mô hình nuôi dúi thương phẩm của hội viên nông dân xã Hồng Ca mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.
Mô hình nuôi dúi thương phẩm của hội viên nông dân xã Hồng Ca mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.


Để đẩy mạnh hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở cơ sở, hằng năm, Hội tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đô thị văn minh; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 -2028… 

Là lực lượng nòng cốt trong Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, hằng năm, Hội đã vận động hội viên và nhân dân đưa các giống lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy 2 vụ với diện tích 218,7 ha, năng suất bình quân đạt 57 tạ/ha/vụ, sản lượng thóc đạt 2.212 tấn/năm. 

Tận dụng đất đồi, đất soi bãi, một số cây trồng khác cũng được đưa vào trồng với diện tích lớn, như ngô 32 ha, khoai lang 3,5 ha, sắn 60 ha, rau màu đậu đỗ các loại 68 ha. Là địa phương có đất đai thổ nhưỡng phù hợp để phát triển của cây quế, trên địa bàn xã Hồng Ca hiện nay có trên 90% hộ dân trồng quế với tổng diện tích 2.500 ha, tập trung trồng nhiều ở các thôn: Hồng Hải, Liên Hợp, Nam Hồng, Hồng Lâu… 

Cùng với cây quế, cây tre măng Bát độ những năm gần đây đã giúp hội viên vươn lên làm giàu. Từ 25 ha đưa vào trồng năm 2005, đến nay diện tích toàn xã đạt 1.300 ha, sản lượng măng thương phẩm cung ứng ra thị trường tiêu thụ đạt trên 9.000 tấn/năm, giá trị kinh tế đạt trên 20 tỷ đồng/năm. 

Nhiều hộ tập trung phát triển từ trồng quế, tre măng Bát độ đã mang lại nguồn thu nhập từ 200 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng/năm, điển hình như gia đình hội viên Đoàn Chí Công - Chi hội Nông dân thôn Bản Cọ; Hà Đình Khuê - Chi hội Nông dân thôn Cà Nộc; Sổng A Dũng -  Chi hội Nông dân thôn Khuôn Bổ; Hà Đức Hồng - Chi hội Nông dân thôn Liên Hợp… 

Ông Hà Quý Giáp - Chủ tịch HND xã Hồng Ca cho biết: Trước đây, tỷ lệ hội viên nghèo trên địa bàn xã chiếm trên 30%, tập trung chủ yếu các thôn Khuôn Bổ, Hồng Lâu, Khe Tiến, Khe Ron. 

Hội chỉ đạo các cơ sở Hội chủ động phối hợp với các ngành chức năng của huyện tuyên truyền hội viên chuyển đổi đưa cây trồng, vật nuôi mới vào trồng trọt, chăn nuôi; ký kết với Công ty Phân bón NPK Lào Cai cung ứng gần 40 tấn phân bón trả chậm/năm; ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 290 hộ vay vốn với số tiền trên 13 tỷ đồng để phát triển kinh tế; thành lập 9 tổ hợp tác (THT) gồm 4 THT trồng và chăm sóc tre măng Bát độ, 4 THT trồng quế hữu cơ và 1 THT xây dựng, tạo việc làm cho gần 200 hội viên tham gia. 

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 5,72%, số hộ hội viên có kinh tế khá, giàu chiếm trên 60%…

Thực hiện phong trào nông dân tham gia xây dựng NTM, hằng năm, hội viên tham gia trên 2.000 ngày công lao động tu sửa, nâng cấp trên 10 km đường liên thôn, xã; phát quang, nạo vét trên 8 km kênh mương nội đồng; trồng hoa, cây xanh 13 nhà văn hóa thôn; tham gia lắp đặt trên 10 km tuyến đường điện "Thắp sáng đường quê”…

Từ năm 2019 đến nay, hội viên còn đóng góp trên 4 tỷ đồng mở rộng nhà văn hóa thôn, bê tông hóa đường làng, ngõ xóm; trên 200 hộ hiến 15.000 m2 đất ở để mở rộng đường liên thôn từ 3 m lên 7 m, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương kinh tế trong xã và các vùng lân cận. 

Hội còn đảm nhận 6 tuyến đường nông dân tự quản về vệ sinh môi trường… Những đóng góp của hội viên đã góp phần đẩy nhanh lộ trình xây dựng NTM của địa phương với 7/13 thôn trong xã đã được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, xã Hồng Ca đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, tích cực tham gia xây dựng xã NTM nâng cao… là những nhiệm vụ trọng tâm của HND xã Hồng Ca đề ra trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, là điểm tựa của hội viên và nông dân.

Phong Sơn

Tags Nông dân Hồng Ca năng động phát triển kinh tế

Các tin khác
Nông dân xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ thu hoạch, xuất bán nông sản.

Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy vai trò nòng cốt, khơi dậy và huy động sức mạnh của hội viên nông dân (HVND) về phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình và chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Nông dân xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu chuẩn bị thức ăn cho đàn gia súc của gia đình.

Năm 2024, theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái, tổng kinh phí hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chăn nuôi từ ngân sách tỉnh là 48.909,4 triệu đồng.

FiinGroup cho rằng nhu cầu bảo hiểm dự kiến sẽ tăng lên thời gian tới.

Theo các chuyên gia, sau "cú sốc Yagi", người dùng sẽ nhìn nhận lại ý nghĩa của bảo hiểm khi gặp sự cố thiên tai không mong muốn, còn doanh nghiệp trong ngành cũng phải ứng dụng công nghệ để đẩy nhanh tốc độ kiểm đếm thiệt hại, thực hiện nhanh hơn quyền lợi đối với bên bị tổn thương...

Hội viên nông dân xã Nghĩa Lộ tham gia vệ sinh đường giao thông nông thôn.

Với 836 hội viên sinh hoạt ở 9 chi hội, Hội Nông dân (HND) xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ luôn vận động hội viên tích cực phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục