Thủ tướng chia sẻ thời "từ quê ra tỉnh", ở nhà thuê

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/2/2025 | 9:13:08 AM

"Đó là khi mới ra trường, phải đi thuê nhà, rồi mới mua được căn nhà 12m2, sau đó tăng lên 16m2, 30m2, 60m2" - Thủ tướng chia sẻ câu chuyện của bản thân thời từ "quê ra tỉnh" và nhấn mạnh cần ưu tiên nhà ở xã hội rồi mới đến nhà ở thương mại, nhất là chính sách hỗ trợ nhà ở cho người trẻ, vì họ là chủ nhân tương lai của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị sáng 27/2.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị sáng 27/2.

Phải có chính sách cho những người "từ quê ra tỉnh"

Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước với chủ đề "Nhiệm vụ, giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững” sáng 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ câu chuyện của bản thân.

"Đó là khi mới ra trường phải đi thuê nhà, rồi mới mua được căn nhà 12m2, sau đó tăng lên 16m2, 30m2, 60m2. Các đồng chí cứ hình dung cuộc đời các đồng chí như thế nào khi từ quê ra tỉnh thì phải đặt mình vào địa vị của những người đó như mình trước đây để giải quyết”, Thủ tướng bày tỏ và nhấn mạnh, phải tạo đột phá về phát triển nhà ở xã hội cho người trẻ, người khó khăn, thu nhập thấp, công nhân lao động. Phải có chính sách hỗ trợ nhà ở cho người trẻ, vì họ là chủ nhân tương lai của đất nước, nhưng mới ra trường thì còn khó khăn, nhất là những người "nhà quê ra tỉnh”.

Thủ tướng nhấn mạnh phải ưu tiên nhà ở xã hội trước rồi mới đến nhà ở thương mại, đó mới là chính sách xã hội của chúng ta. Cùng với đó, nhà ở xã hội phải đầy đủ điều kiện hạ tầng như nhà ở thương mại, nhưng chỉ khác là Nhà nước có các chính sách hỗ trợ, như giao đất không thu tiền đất để ưu tiên cho người thu nhập thấp, người trẻ chưa có nhà sớm an cư lạc nghiệp. Nhà ở xã hội phải có hình thức mua và thuê mua, chứ nhà ở xã hội chỉ mua thì không ổn.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng phải tiếp tục đề xuất, hoàn thiện các chính sách nhà ở xã hội, Thủ tướng quán triệt phải tổ chức hội nghị để bàn cho ra giải pháp thúc đẩy nhà ở xã hội.

"Tất cả trong tay chúng ta, chúng ta có đất đai, cơ chế, chính sách… mà không xoay chuyển được tình thế thì trông chờ vào ai?", Thủ tướng đặt vấn đề và yêu cầu quản lý Nhà nước phải kiến tạo để doanh nghiệp thực hiện, tạo đột phá về nhà ở xã hội.

Nguồn vốn cho nhà ở xã hội ra sao?

Chia sẻ tại hội nghị, ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank - cho biết, trong năm 2024, Agribank cũng đứng đầu cho vay nhà ở xã hội. Đến nay, Agribank đã cấp tín dụng cho 13 chủ đầu tư và gần 300 khách hàng cá nhân mua nhà của các dự án với tổng mức tín dụng đã cấp gần 4.000 tỷ đồng và dư nợ đạt trên 1.000 tỷ đồng. Hiện, Agribank đang tiếp cận và xem xét cấp tín dụng đối với 5 dự án, tổng mức cấp tín dụng dự kiến gần 3.000 tỷ đồng.

Ông Vượng cho rằng, tuy quy mô vốn đã tăng lên nhưng trên thực tế công tác phát triển nhà ở xã hội đã và đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân xuất phát từ các vướng mắc pháp lý, thủ tục hành chính phức tạp... khiến không ít dự án bị đình trệ hoặc chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu xây dựng nhà ở cho người dân thu nhập thấp. Cuối năm 2024 rất nhiều dự án được phê duyệt bổ sung nhưng phía nhà đầu tư vẫn chưa mạnh dạn đầu tư, nhiều dự án triển khai mặc dù chúng tôi cam kết cho vay nhưng cũng chưa nhận nợ.

Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cho biết, với nhà ở xã hội, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Bộ Xây dựng giải quyết tích cực hơn gói 145 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở dành cho những đối tượng có nhu cầu nhà ở xã hội như cho vay mua, cho vay thuê mua, hoặc cho vay thuê không. "Chúng tôi cho rằng, trong gói 145.000 tỷ này cần tách ra một lượng vốn nhất định để đảm bảo nhu cầu cho những người trẻ dưới 35 tuổi có cơ hội mua nhà hoặc thuê mua", ông Tú nói.

Đại diện UBND TP. Hà Nội thông tin, thành phố đang trình HĐND cơ chế sử dụng vốn nguồn lực phát triển để cho vay và hỗ trợ vốn các tổng công ty và các tập đoàn xây dựng. Trong đó, dự kiến cho vay các đối tượng nhà ở xã hội vay có thời hạn và sau có thể trừ vào thu nhập của người mua như tiền lương… Cơ chế này đang trình theo Luật Thủ đô.

(Theo TPO)

Các tin khác
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy thị sát rừng tại bản Háng Tày, xã Chế Tạo.

Chế Tạo là xã vùng sâu của huyện Mù Cang Chải, nằm gọn trong Khu Bảo tồn loài sinh cảnh Chế Tạo. Bởi vậy, xã Chế Tạo có diện tích đất rừng rộng nhất nhì huyện với trên 20.085 ha; trong đó, rừng đặc dụng hơn 13.355 ha, rừng phòng hộ 3.489 ha, rừng sản xuất trên 3.062 ha nên công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm trong mùa khô hanh hằng năm.

Đồng chí Phạm Thị Mơ - Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy chỉ đạo công tác tiến hành đại hội điểm tại cuộc họp cấp ủy Chi bộ Tổ dân phố số 5.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm phát triển thương mại - dịch vụ (TMDV) của thành phố Yên Bái. 5 năm qua, dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội vượt 17% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XII đề ra, nhưng TMDV sẽ còn tăng trưởng nhanh hơn nếu thời gian tới địa phương có những giải pháp tháo gỡ, “công cụ” hỗ trợ hiệu quả để mở rộng dư địa và không gian phát triển cho ngành kinh tế vốn năng động này?

Thủ tướng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đất nước phát triển nhanh và bền vững, tăng trưởng 8% trong năm 2025.

Hẳn bạn sẽ bất ngờ về những sự thật thú vị của xổ số kiến thiết 3 miền. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để trang bị thêm cho bản thân những thông tin hữu ích nhé!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục