Trấn Yên thu hút 50 doanh nghiệp ngoài quốc doanh vào địa bàn

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/3/2025 | 2:36:07 PM

YênBái - Những năm qua, huyện Trấn Yên tiếp tục phối hợp với các đơn vị kinh doanh dịch vụ hạ tầng tạo quỹ đất sạch, hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm mặt bằng; đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phương châm xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, tạo sức hấp dẫn nhiều hơn cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Nhà máy ươm tơ của Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên tạo việc làm cho hàng trăm lao động.
Nhà máy ươm tơ của Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Đến nay, Trấn Yên có 2 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích theo quy hoạch 627,5 ha. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện đã thu hút được 14 dự án đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn với tổng vốn đầu tư gần 1.375 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 84,73%; tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt 8,14%. Qua đó tạo nhiều việc làm cho lao động ở một số lĩnh vực tiềm năng của huyện tạo ra sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao như: Graphit, sản phẩm thép hộp, thép ống, quần áo may gia công xuất khẩu, quặng cầu viên…


Trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện đã thành lập mới 124 cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng tổng số lên 520 cơ sở trong đó có 50 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 3 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 10 hợp tác xã, 440 hộ cá thể có đăng ký kinh doanh thu hút và tạo việc làm cho trên 3.000 lao động có thu nhập ổn định.

Một số sản phẩm chủ yếu như: Chè khô chế biến đạt 3.200 tấn; tinh dầu quế 38 tấn; gỗ xẻ thanh, gỗ bao bì đạt 6.900 m3; gỗ ván bóc 58.000 m3; gỗ ván dán Okan 13.500 m3; ván ghép thanh 2.000m3; quặng sắt chế biến 47.000 tấn; khai thác cát, sỏi 15.500 m3; gạch xây các loại; quần áo may gia công xuất khẩu 14 triệu sản phẩm; Graphit các loại 12.500 tấn; thép hộp, thép ống 17.500 tấn. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024 đạt 1.760 tỷ đồng.

Thời gian tới, Trấn Yên tập đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn phải gắn với hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng. Các công trình kinh tế kỹ thuật đã và đang đầu tư tại địa bàn nông thôn cho cộng đồng dân cư có chung quyền lợi để quản lý, khai thác. Huyện Trấn Yên phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,7%.

Bùi Minh

Tags Trấn Yên doanh nghiệp sản xuất kinh doanh doanh nghiệp

Các tin khác
Thu hái chè Shan tuyết cổ thụ ở xã Suối Giàng.

Phát triển công nghiệp theo hướng xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện, năm 2025, huyện Văn Chấn phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt 2.000 tỷ đồng.

Giá xăng dầu trong nước ngày mai có thể giảm mạnh.

Giá xăng trong nước ngày mai (6/3) được dự báo giảm lần thứ hai liên tiếp. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm khoảng 700-800 đồng/lít, còn giá dầu diesel giảm ít hơn.

Làng nghề đan rọ tôm Phúc An thời huy hoàng.

Giữa dòng chảy công nghệ cuồn cuộn, những làng nghề truyền thống ở Yên Bái đang đứng trước ngã rẽ sinh tử. Có nơi bắt nhịp chuyển đổi số, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường. Nhưng cũng không ít làng nghề vẫn loay hoay, lạc nhịp giữa thời đại số, đối mặt nguy cơ mai một vì tư duy cũ, hạ tầng hạn chế. Liệu những bàn tay khéo léo từng dệt nên tinh hoa văn hóa có đủ sức níu giữ nghề cha ông?

Các loài cá thả tại hồ Thác Bà có đầy đủ hồ sơ nguồn gốc, xuất xứ theo đúng quy định, đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành về kích cỡ, chất lượng cá giống.

Nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản cho hồ Thác Bà, hồ nhân tạo lớn nhất nhì Việt Nam, hàng năm tỉnh Yên Bái đều dành một nguồn kinh phí để thả bổ sung một lượng lớn cá giống vào hồ. Trong năm 2025 này, Công ty Cổ phần Nuôi trồng và Chế biến Thủy sản Việt Nam sẽ thả 12,6 triệu con cá giống trong 2 đợt tại các khu vực trọng điểm trên hồ Thác Bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục