Yên Bái giảm nghèo ngoạn mục, đời sống người dân khởi sắc

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/4/2025 | 10:42:26 AM

YênBái - Yên Bái đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong công cuộc giảm nghèo giai đoạn 2021-2024, với tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, vượt xa chỉ tiêu do Trung ương giao. Kết quả này là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia và sự nỗ lực không ngừng của chính quyền, người dân địa phương.

Việc khuyến khích, nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả là nhân tố thúc đẩy nhiều gia đình chủ động bứt phá vươn lên làm giàu, góp phần  giảm nghèo bền vững ở địa phương.
Việc khuyến khích, nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả là nhân tố thúc đẩy nhiều gia đình chủ động bứt phá vươn lên làm giàu, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương.


Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Yên Bái đã giảm mạnh từ 18,07% năm 2021 xuống chỉ còn 5,68% vào cuối năm 2024. Mức giảm này tương đương 12,39%, trung bình mỗi năm giảm 4,13%. So với mục tiêu giảm 3,3% mỗi năm của tỉnh và 3% mỗi năm của Trung ương, Yên Bái đã có bước tiến vượt bậc. 

Đặc biệt, tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải, nơi có tỷ lệ nghèo đói cao, tình hình cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân của hai huyện này đã giảm từ 59,09% (cuối năm 2021) xuống còn 33,4% (cuối năm 2024), tương ứng mức giảm bình quân 8,56% mỗi năm. Trong đó, huyện Trạm Tấu giảm trung bình 6,89%/năm và huyện Mù Cang Chải giảm trung bình 9,45%/năm. Để đạt được những thành tựu này, Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó các chính sách hỗ trợ đóng vai trò then chốt. 

Ngân hàng Chính sách xã hội đã trở thành "cánh tay đắc lực" khi hỗ trợ vốn vay với tổng doanh số 2.787 tỷ đồng cho 39.363 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Tính đến cuối năm 2024, còn 20.064 hộ nghèo dư nợ tại ngân hàng, chiếm khoảng 98% tổng số hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn ưu đãi. Tỉnh cũng đã đầu tư 2.520,69 tỷ đồng cho các chính sách hỗ trợ giáo dục, mang lại lợi ích cho 1.614.359 lượt học sinh, bao gồm miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và hỗ trợ học sinh bán trú. Trung bình mỗi năm có trên 60.350 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ giáo dục. 

Bên cạnh đó, Yên Bái đã chi 1.383,5 tỷ đồng để đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 1.603.846 lượt người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác. Đến cuối năm 2024, 158/168 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 94%. Tỉnh cũng bố trí 76,3 tỷ đồng để hỗ trợ tiền điện cho 117.216 lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, đảm bảo họ được tiếp cận nguồn năng lượng thiết yếu.

Những nỗ lực và giải pháp đồng bộ, hiệu quả của Yên Bái trong công tác giảm nghèo đã mang lại những kết quả ấn tượng, góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thanh Phúc

Tags Yên Bái giảm nghèo chương trình mục tiêu quốc gia Trạm Tấu Mù Cang Chải

Các tin khác
Sản lượng quế vỏ của xã An Lương đạt trên 1.500 tấn, giá trị trung bình hàng năm đạt trên 30 tỷ đồng

Điều làm chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi trở lại xã An Lương, huyện Văn Chấn sau hơn 10 năm là hàng trăm ngôi nhà cao tầng ở khu trung tâm xã được xây dựng tạo thành "phố thị” sầm uất; nhiều hộ dân sắm được ô tô đi lại. Ông Hoàng Văn Cội - Chủ tịch UBND xã phấn khởi: "Tất cả là nhờ cây quế”.

Hội viên nông dân xã Liễu Đô, huyện Lục Yên tham gia tập huấn Hướng dẫn và giới thiệu một số giống lúa siêu chịu hạn, phân bón hữu cơ được tổ chức tại địa phương

Trong thời gian qua, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã chủ động liên kết, phối hợp với các ngành, công ty, doanh nghiệp tập huấn khoa học kỹ thuật, cung cấp máy móc thiết bị, giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón theo hình thức trả chậm để nông dân phát triển sản xuất.

Nuôi ốc nhồi được xem là một hướng đi mới của người dân xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Những năm gần đây, bên cạnh các hoạt động sản xuất nông nghiệp truyền thống, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đã mạnh dạn chuyển hướng sang phát triển nghề nuôi ốc nhồi. Đây được xem là một hướng đi mới, không chỉ giúp người dân đa dạng sinh kế, nâng cao thu nhập mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Nông dân xã Nghĩa Lộ kiểm tra, chăm sóc vườn nhãn đang độ ra hoa.

Tháng 4, nhãn trên địa bàn xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ bước vào giai đoạn ra hoa, đậu quả - thời điểm quan trọng quyết định năng suất cả mùa vụ. Chính quyền địa phương và người dân đang tích cực triển khai các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nhằm tăng tỷ lệ đậu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục