Yên Bình hướng mạnh tư duy kinh tế nông nghiệp

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/4/2025 | 1:58:00 PM

YênBái - Những năm gần đây, sự quan tâm của các cấp, các ngành với nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật đã góp phần quan trọng giúp người dân huyện Yên Bình thay đổi tư duy, tích cực chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp.

Nông dân xã Cảm Ân, huyện Yên Bình tích cực phát triển cây ăn quả có múi.
Nông dân xã Cảm Ân, huyện Yên Bình tích cực phát triển cây ăn quả có múi.


Từ việc tập trung chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, huyện đã hình thành các vùng nguyên liệu chuyên canh nông sản theo chuỗi giá trị với nhiều sản phẩm chủ lực. 

Trong đó, Yên Bình đã phát triển vùng thâm canh lúa cao sản với diện tích hơn 1.000 ha, tập trung tại các xã: Cảm Nhân, Bạch Hà, Bảo Ái... với hơn 20 ha đã được cấp mã số vùng trồng; vùng cây ăn quả có diện tích 2.200 ha, chủ yếu là cây ăn quả có múi như: bưởi Đại Minh, bưởi da xanh, cam V2... và đã có trên 38 ha cây ăn quả được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, gần 34 ha được cấp mã vùng trồng... 

Riêng vùng bưởi đặc sản Đại Minh, hiện Yên Bình có hơn 1.000 ha, tập trung ở các xã quanh vùng Đại Minh, mang lại doanh thu hàng năm đạt trên 60 tỷ đồng cho hàng nghìn hộ dân. Để tiếp tục tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả cho cây bưởi Đại Minh, cùng với trồng mới, người dân đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc, cải tạo nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất hữu cơ và chủ động liên kết sản xuất với các hợp tác xã (HTX) như: HTX Dịch vụ nông nghiệp, HTX Bưởi đặc sản Đại Minh, HTX Bưởi VietGAP. 

Ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc HTX Bưởi đặc sản Đại Minh cho biết: "Để nâng cao chất lượng sản phẩm, HTX đã liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm với người dân, cung ứng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các hộ liên kết. Hiện nay, mỗi năm HTX Bưởi đặc sản Đại Minh tiêu thụ khoảng 300 tấn quả cho người dân. Toàn bộ sản phẩm trước khi xuất bán cho các siêu thị, thương lái, HTX sẽ kiểm tra từng quả về mẫu mã, độ đường, cân nặng rồi phân loại và dán nhãn để bảo đảm thương hiệu, uy tín”.

Ngoài sản xuất nông nghiệp, Yên Bình còn được ban tặng cho phần lớn lòng hồ Thác Bà với chiều dài trên 80 km, diện tích mặt nước gần 20.000 ha, mang lại lợi thế lớn để phát triển nuôi trồng thủy sản, nhất là nghề nuôi các loại cá đặc sản, chất lượng cao. Đến nay, toàn huyện có 2 doanh nghiệp, 5 HTX, 6 tổ hợp tác và trên 300 hộ nuôi cá lồng bè, nuôi cá quây lưới với khoảng 2.000 lồng nuôi cá trên diện tích 230 ha mặt nước. Tổng sản lượng thủy sản toàn huyện hàng năm đạt trên 8.500 tấn. 

Bà Nguyễn Thị Thanh, thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng chia sẻ: "Vài năm gần đây, gia đình tôi đã mở rộng diện tích nuôi cá lên trên 10 lồng và hơn 6 ha eo ngách ở hồ Thác Bà để nuôi cá lăng, ngạnh, rô phi, trắm, chép... Để cá vừa đạt chất lượng vừa có đủ hàng bán cho khách, gia đình tôi áp dụng phương pháp chăn nuôi gối vụ cùng với nguồn thức ăn bảo đảm chất lượng, được ép tổng hợp từ các loại tôm, tép, ngô, khoai, sắn. Nhờ đó, mỗi năm gia đình xuất bán được khoảng 3 tấn cá các loại, trừ chi phí vẫn có lãi hơn 200 triệu đồng”. 

Ngoài các hộ gia đình, huyện còn có nhiều doanh nghiệp tham gia nuôi cá và sản xuất các sản phẩm thủy sản quy mô lớn. Điển hình như: HTX Thủy sản Hoàng Kim với số lượng 300 lồng cá, mỗi năm cho thu khoảng 700 tấn cá; Công ty cổ phần Nghiên cứu và ứng dụng dịch vụ khoa học T&T nuôi trên 100 lồng cá các loại; Công ty TNHH Chế biến thủy sản sạch Hải Hà, sản xuất các sản phẩm sạch từ cá như: xúc xích cá, chả cá, giò cá, ruốc cá..., mang lại nguồn thu lớn. 

Bên cạnh đó, chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng được người dân quan tâm, chuyển dịch từ nuôi nhỏ lẻ sang nuôi hàng hóa tập trung. Hiện, toàn huyện phát triển được trên 490 mô hình chăn nuôi lợn, gia cầm; hơn 190 mô hình chăn nuôi trâu, bò quy mô trên 10 con trở lên; hơn 300 mô hình chăn nuôi dê... với tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng hàng năm đạt trên 17.000 tấn, đóng góp không nhỏ vào tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của địa phương.

Nhờ tích cực chuyển dịch sản xuất theo tư duy kinh tế nông nghiệp đã góp phần quan trọng giúp huyện Yên Bình nâng tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2024 đạt 104% so với kế hoạch, nâng bình quân thu nhập đầu người đạt gần 61 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 5,09%..., tạo tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Châu Á

Tags Yên Bình kinh tế nông nghiệp hợp tác xã san xuất nông nghiệp nuôi trồng thuỷ sản

Các tin khác

Hiện đang là thời điểm giao mùa, thường xuất hiện các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm như: Bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tỉnh Yên Bái đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo giữ ổn định đàn gia súc.

Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện việc củng cố, sửa chữa lưới điện, góp phần bảo đảm hệ thống lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

Với mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy, góp phần ổn định sản xuất, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, Công ty Điện lực Yên Bái đã và đang nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao hỗ trợ giống tre măng Bát Độ cho người dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã cùng các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là công tác vận động, động viên, khích lệ Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân tại địa phương.

Giá vàng tăng vọt 3 triệu đồng/lượng.

Sáng đầu tuần 21-4, giá vàng trong nước tăng tới 3 triệu đồng/lượng, tái lập mốc 117 triệu đồng/lượng bởi ảnh hưởng từ thị trường quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục