Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Thịnh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/4/2025 | 10:01:14 AM

YênBái - Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã cùng các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là công tác vận động, động viên, khích lệ Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân tại địa phương.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao hỗ trợ giống tre măng Bát Độ cho người dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao hỗ trợ giống tre măng Bát Độ cho người dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.


Để Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, MTTQ xã tích cực phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đã được Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. 

Thông qua các hình thức tuyên truyền, các hội nghị tập huấn, sinh hoạt chi hội, đoàn thể, trên các phương tiện truyền thông, hệ thống loa phát thanh, trang Fanpage, các nhóm Zalo, MTTQ xã đã vận động Nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nâng cao chất lượng vùng cây ăn quả, khu chăn nuôi trang trại gia súc, gia cầm; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.

Ông Hà Công Hoằng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Từ năm 2012, Đảng ủy xã Hưng Thịnh đã có Nghị quyết về phát triển cây ăn quả có múi. Đặc biệt, được sự quan tâm, hỗ trợ của huyện, phong trào trồng cây ăn quả có múi ở địa phương được đẩy mạnh. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã tích cực chuyển đổi các diện tích đất đồi rừng trồng chè và các loại cây nguyên liệu giấy như keo, bồ đề hiệu quả kinh tế thấp để chuyển sang trồng cây ăn quả. 

Hưng Thịnh hiện có trên 300 hộ dân trồng cây ăn quả có múi với các loại giống như cam đường canh, cam sành không hạt, quýt sen, bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng, chanh tứ thời… Tổng diện tích cây ăn quả có múi của xã  có trên 170 ha, chủ yếu đang cho thu hoạch và được trồng tập trung nhiều ở các thôn Yên Bình, Trực Chính, Trực Khang, Yên Phú. Tổng sản lượng các loại quả đạt 3.000 tấn, giá trị trên 6 tỷ đồng.

Ngoài trồng cây ăn quả, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đến nay trên địa bàn xã duy trì 44 mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó có rất nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Điển hình như: Mô hình phát triển trang trại tổng hợp 2,8 ha của ông Mai Văn Tình - hội viên nông dân thôn Khang Chính trồng chanh tứ thời, quýt đường canh, bưởi diễn, nuôi cá rô đơn tính, nuôi ba ba, chăn nuôi gia xúc, gia cầm…. Trang trại của ông Tình đã giải quyết việc làm thường xuyên từ 3-5 lao động, thu nhập bình quân 5 - 6 triệu đồng/tháng, mang lại thu nhập cho gia đình hằng năm trên 550 triệu đồng. 

Mô hình nuôi lợn thương phẩm của gia đình ông Nguyễn Văn Tươm, thôn Yên Định nuôi 200 con/lứa và 40 con lợn nái cho thu nhập hằng năm trên 500 triệu đồng. Mô hình trồng cây ăn quả có múi của ông Nguyễn Văn Học, thôn Yên Bình với diện tích 2,5 ha trồng cho thu nhập trên 400 triệu đồng… Những mô hình trên địa bàn xã đã và đang phát huy tác dụng, là cách làm đúng hướng trong phát triển kinh tế nâng cao đời sống làm giàu chính đáng.

Ông Hà Công Hoằng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Để MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phối hợp triển khai thực hiện các mô hình phát triển trang trại, gia trại, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn phù hợp với điều kiện của thôn, xã, phát triển kinh tế theo tổ hợp tác, hợp tác xã. Thường xuyên tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, tiếp cận các nguồn vồn vốn chính sách ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi và phát triển dịch vụ giúp các hộ gia đình có điều kiện đầu tư vào chăn nuôi trồng trọt vươn lên thoát nghèo. 

Tích cực đẩy mạnh theo hướng hàng hóa chất lượng cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế lựa chọn theo vùng miền phù hợp thổ nhưỡng khí hậu, MTTQ các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền cho Nhân dân công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi một cách có hiệu quả. Thúc đẩy liên kết giữa các mô hình sản xuất kinh doanh, giữa các hộ "nông dân giỏi” để chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh sản xuất và tìm kiếm thị trường. Tăng cường phối hợp, làm cầu nối giúp tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Thời gian tới, MTTQ xã Hưng Thịnh tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân trong tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do mặt trận chủ trì, phát động. Đặc biệt là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở; vận động nhân dân thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Trấn Yên Mặt trận Tổ quốc Hưng Thinh tre măng Bát Độ

Các tin khác
Giá vàng tăng vọt 3 triệu đồng/lượng.

Sáng đầu tuần 21-4, giá vàng trong nước tăng tới 3 triệu đồng/lượng, tái lập mốc 117 triệu đồng/lượng bởi ảnh hưởng từ thị trường quốc tế.

Người dân thôn Vàng Ngần thu hoạch quế.

Nhìn về những sự đổi thay tích cực của Vàng Ngần, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, tôi tin rằng, một ngày không xa người dân nơi đây sẽ không còn phải lo lắng về cái đói, cái nghèo. Những khát vọng và ước mơ của người dân vùng cao Vàng Ngần như những hạt mầm đang dần nảy nở để vươn lên mạnh mẽ.

Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra vùng trồng dâu tằm tại xã Đại Phác.

Trồng dâu, nuôi tằm đang là một trong những chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp quan trọng của huyện Văn Yên. Năm 2025, huyện đặt mục tiêu phát triển vùng trồng dâu tập trung gắn với chuỗi giá trị quy mô đạt trên 330 ha, bổ sung cơ cấu cây dâu có năng suất, chất lượng phát triển mở rộng ra các xã trong huyện; phấn đấu sản lượng kén đạt trên 550 tấn, giá trị thu trên 80 tỷ đồng. Tìm hiểu vấn đề này, phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên.

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 tăng cao, nhiều chặng hết vé.

Nhu cầu di chuyển của người dân trong dịp lễ 30/4-1/5 tăng cao khiến nhiều chặng bay trong tình trạng "cháy" vé, tiềm ẩn tình trạng lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục