Trấn Yên tập trung chăm sóc lúa giai đoạn làm đòng

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/4/2025 | 9:33:23 AM

YênBái - Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 hồi tháng 9/2024, huyện Trấn Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi sản xuất vụ đông xuân 2024 - 2025. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành gieo cấy, cây lúa đang trong giai đoạn làm đòng.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Trấn Yên hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa giai đoạn làm đòng.
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Trấn Yên hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa giai đoạn làm đòng.


Hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên với 35 công trình thủy lợi hư hỏng nặng. Ngay sau thiên tai, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền cơ sở khẩn trương khơi thông hệ thống kênh mương, vệ sinh đồng ruộng. Người dân cũng nhanh chóng vào cuộc. 

Tại xã Thành Thịnh, công tác phục hồi sản xuất được triển khai đồng bộ. Chính quyền xã đã huy động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức để sửa chữa, nâng cấp 2,5 km kênh mương. Đồng thời, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn để cải tạo đất, cung ứng giống đúng cơ cấu và lịch thời vụ. 

Ông Đặng Văn Tân - Bí thư Chi bộ thôn Phú Mỹ cho biết: "Thôn có 14,5 ha lúa hai vụ, nhờ được hỗ trợ giống và đầu tư gần 1 km kênh mương nên bà con rất phấn khởi. Toàn bộ diện tích lúa của thôn được gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, hiện nay sinh trưởng và phát triển tốt, bà con quyết tâm chăm sóc lúa thật tốt để đạt hiệu quả cao, bù đắp sản lượng vụ trước bị thiệt hại do bão”. 

Thực hiện có hiệu quả công tác khắc phục thiên tai, đến nay, Thành Thịnh đã hoàn thành gieo cấy hơn 120 ha lúa với cơ cấu giống chủ yếu là Thiên ưu 8, Nhị ưu 830, Nghi hương 305 và một số giống lúa thuần khác. Hiện tại, toàn bộ diện tích lúa đều sinh trưởng và phát triển tốt. 

Bà Đoàn Thu Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Thành Thịnh cho biết: "Xã tập trung chỉ đạo các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền tới nông dân tập trung thực hiện tốt việc chăm sóc diện tích lúa; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn hướng dẫn nông dân theo dõi, phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, phấn đấu năng suất lúa xuân đạt 57 tạ/ha, sản lượng đạt 689 tấn”.

Vụ đông xuân 2024 - 2025, huyện Trấn Yên đã hoàn thành gieo cấy trên 2.098,6 ha lúa theo đúng khung thời vụ. Cơ cấu giống chủ yếu gồm: Thiên ưu 8, Nhị ưu 830, Nghi hương 305 và một số giống lúa thuần khác. Đến nay, 100% diện tích đều bảo đảm nước tưới tiêu, lúa sinh trưởng tốt, đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh và làm đòng. Trong giai đoạn này, lúa bước vào một giai đoạn quan trọng để phát triển hệ thống rễ mạnh và đạt khả năng sản xuất tối đa. 

Theo bà Hoàng Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Trấn Yên: "Trung tâm đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn nông dân lựa chọn giống phù hợp, gieo cấy đúng khung lịch thời vụ. Chúng tôi cũng thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện và phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm lúa phát triển ổn định”. 

Cùng với đó, ngành nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ khuyến nông ở cơ sở tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc tình hình nguồn nước tưới dưỡng cho lúa; tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc và phòng trừ hiệu quả sâu bệnh hại lúa ngay từ đầu vụ. Theo khuyến cáo của ngành chức năng, nông dân cần chú trọng khâu bón phân cho lúa trong giai đoạn đón đòng được xem là đợt phân cuối cùng trong vòng đời phát triển cây lúa, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và sản lượng. 

Đồng thời, nông dân cần chú ý đến một số bệnh hại như: sâu đục thân, rầy nâu, bệnh đạo ôn, đặc biệt khi độ ẩm cao, sương mù nhiều là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển mạnh.

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền đến sự chủ động, tích cực của nông dân, vụ đông xuân năm nay được kỳ vọng sẽ đem lại kết quả tích cực. Huyện Trấn Yên phấn đấu đạt mục tiêu năng suất lúa xuân 56,76 tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 11.900 tấn, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất trên cả 3 tiêu chí là diện tích, năng suất và sản lượng. Vụ xuân năm nay không chỉ là vụ mùa "gượng dậy sau bão” mà còn là cơ hội để khẳng định sự vững vàng của ngành nông nghiệp Trấn Yên trước thách thức của thời tiết cực đoan.

Hồng Duyên

Tags Trấn Yên chăm sóc lúa cây lúa đồng ruộng gieo cấy

Các tin khác
Ông Đoàn Thế Yêm, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ chăm sóc vườn cam của gia đình.

Nhờ khai thác hiệu quả tiềm năng từ các sản phẩm đặc sản mang đậm dấu ấn của vùng Mường Lò - Nghĩa Lộ (Yên Bái), lĩnh vực nông nghiệp của thị xã Nghĩa Lộ đã và đang phát triển theo hướng hàng hóa và thị trường. Qua đó, kiến tạo hướng đi bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Văn Yên phát động Phong trào

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo định hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: “Cơ quan công an đã khởi tố vụ án tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Sắp tới tiếp tục xử lý một số tổ chức nữa. Những người làm đúng, làm tốt sẽ được ủng hộ, ai làm sai, vi phạm pháp luật thì phải xử lý nghiêm".

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc họp với các bộ, ngành về việc nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển nhà ở quốc gia.

Chính phủ sẽ thành lập Quỹ nhà ở quốc gia nhằm tạo nguồn lực bền vững để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và người dưới 35 tuổi có nhu cầu thuê, mua nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục