Lục Yên đánh giá mô hình giống lúa lai 3 dòng HKT 99

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/5/2025 | 8:42:40 AM

YênBái - Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn, Trung tâm Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang tổ chức Hội thảo đánh giá Kết quả thực hiện mô hình trồng lúa lai 3 dòng HKT 99 tại xã Liễu Đô.

Lục Yên đánh giá mô hình giống lúa lai 3 dòng HKT 99
Lục Yên đánh giá mô hình giống lúa lai 3 dòng HKT 99

Đây là giống lúa mới được lai tạo tại Trung Quốc, do Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang bảo hộ, đề nghị công nhận và phân phối tại Việt Nam. Tại huyện Lục Yên mô hình được triển khai trên diện tích 0,3 ha, với sự tham gia của 2 hộ dân tại thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô. 

Qua theo dõi và đánh giá bước đầu, giống lúa HKT 99 cho thấy nhiều đặc tính nổi bật như: Tỷ lệ nảy mầm cao, mạ khỏe, khả năng đẻ nhánh tốt, bộ lá dày và cứng, bông dài, trỗ gọn, thoát cổ bông tốt. Đặc biệt, giống có khả năng chống chịu khá với sâu bệnh như đạo ôn, bạc lá, và kháng tốt với rầy nâu. HKT 99 là giống lúa có thể gieo trồng cả vụ xuân và vụ mùa, với thời gian sinh trưởng ngắn khoảng 130–135 ngày ở vụ xuân và 110–115 ngày ở vụ mùa. 

Tại mô hình thử nghiệm, giống đạt năng suất khoảng 82,4 tạ/ha, cao hơn 15% so với giống đối chứng. Hạt gạo dài, trong; cơm mềm, dẻo và thơm ngon.

Tại buổi đánh giá, các đại biểu và bà con nông dân đã trực tiếp thăm đồng, lắng nghe báo cáo kết quả và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình canh tác. Nhiều nông dân đánh giá cao tiềm năng và chất lượng của giống lúa mới này.

Việc áp dụng thành công giống lúa lai 3 dòng HKT 99 hứa hẹn góp phần nâng cao năng suất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Đồng thời, đây cũng là bước đi thiết thực trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao, hiệu quả và bền vững.

Đức Toàn



Tags Lục Yên Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp lúa lai 3

Các tin khác
Sơ chế quế xuất khẩu tại huyện Văn Yên.

Những chuyển biến trong hoạt động xuất khẩu những tháng đầu năm cho thấy, Yên Bái đang cho thấy một sự bứt phá mạnh mẽ. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách hỗ trợ và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, đưa tỉnh vững bước trên con đường hoàn thành mục tiêu xuất khẩu cả năm.

Cán bộ kiểm lâm Lục Yên tham gia trồng rừng.

Theo số liệu từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, tính đến hết tháng 4/2025 toàn tỉnh đã trồng mới 12.598,4 héc-ta rừng, đạt 81,3% kế hoạch năm. Trong đó, rừng trồng tập trung chiếm 7.821,5 héc-ta, cùng với gần 4,8 triệu cây phân tán (tương đương 4.777 héc-ta). Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh duy trì ổn định ở mức 63%.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu chiều nay.

Chính phủ đề xuất UBND tỉnh được quyết định việc lập, thẩm định, đầu tư dự án đường sắt đô thị mà không phải thực hiện các thủ tục về chủ trương đầu tư.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, xã phường được cấp 2 xe ô tô phục vụ công tác chung.

Bộ Tài Chính đề xuất mỗi xã phường được cấp 2 xe ô tô phục vụ công tác chung, trường hợp cần thiết phải mua xe 7-8 chỗ ngồi 2 cầu thì mức giá tối đa 1,6 tỷ đồng/xe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục