Phát triển cây dược liệu, tạo sinh kế bền vững

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/6/2025 | 2:04:40 PM

YênBái - Vùng núi cao - nơi sinh sống của đa số đồng bào dân tộc thiểu số thường có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng, rất phù hợp cho sự phát triển của nhiều loại cây dược liệu. Bởi vậy, từ nhiều năm nay, thay vì khai thác từ tự nhiên, nhiều địa phương đã khuyến khích, đẩy mạnh các mô hình trồng cây dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, không chỉ bảo tồn nguồn gen quý mà còn mở ra cơ hội kinh tế mới cho người dân.

Từ trồng sa nhân, ông Giàng A Giống ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn có thu nhập ổn định hàng năm.
Từ trồng sa nhân, ông Giàng A Giống ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn có thu nhập ổn định hàng năm.


Sau hơn 6 năm trồng, 3 năm được thu hoạch, ông Giàng A Giống ở thôn Pín Pé, xã Cát Thịnh đã nhận định trồng cây dược liệu dưới tán rừng là sinh kế bền vững. Hơn 6 năm trước, sau một chuyến tham quan các mô hình kinh tế do địa phương tổ chức, ông Giống đã quyết định lựa chọn cây sa nhân để phát triển kinh tế gia đình. 

Ông chia sẻ: "Gia đình có 1 ha đất trồng quế còn lại khoảng 5.000m2 đất thường để trồng ngô, rau màu. Quế thì lâu năm mới được thu hoạch nên gia đình không có thu nhập thường xuyên. Khi nào cần chi tiêu thì mang bán con lợn, con gà thôi. Nên khi thấy người ta trồng cây sa nhân dưới tán quế, tận dụng được diện tích đất dốc, đất trống dưới tán cây, tôi thích lắm, học hỏi cách trồng, chăm sóc, tìm hiểu về giống và đơn vị thu mua rồi về nhà bắt tay vào làm ngay”. 

Từ đó, bất cứ diện tích trống có bóng râm, đất tơi xốp, ông Giống lại trồng sa nhân. Ông còn thường xuyên làm cỏ, bón phân hữu cơ và tỉa bỏ những cành cây già cỗi, sâu bệnh, tưới thêm nước khi vào mùa khô hanh để bảo đảm cây phát triển khỏe mạnh. Nhờ đó mà diện tích đất rừng nhà ông Giống chỉ có hơn 1,5 ha nhưng ông lại có 1 ha quế và 1 ha sa nhân. Năm ngoái, ông thu hoạch được hơn 4 tạ quả sa nhân với giá bán 85.000 đồng/kg, thu về 35 triệu đồng, giúp gia đình trang trải sinh hoạt và mua sắm tiện nghi phục vụ cuộc sống. Dự kiến mùa thu hoạch sa nhân năm nay số lượng sẽ tăng lên khoảng 5 tạ quả. 

Không chỉ ông Giống mà nhiều hộ đồng bào vùng cao  cũng có thu nhập ổn định khi trồng cây dược liệu. 

Chị Lý Thị Phếnh ở bản Tà Chơ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải chia sẻ: "Năm 2008, tôi đã bắt đầu trồng thảo quả sau khi thấy nhiều hộ trồng mang lại thu nhập tốt. Nhờ phù hợp điều kiện khí hậu, đất đai nên cây phát triển tốt, đặc biệt là những diện tích trồng dưới tán rừng hoặc khu vực ven khe nước có độ ẩm cao. Việc chăm sóc loại cây này cũng khá đơn giản, chỉ cần phát cỏ dại quanh gốc rồi để cây phát triển tự nhiên, không cần bón phân hay phun thuốc bảo vệ thực vật. Đến khoảng cuối tháng 7 hàng năm là bắt đầu vào vụ thu hoạch quả, thời gian thu hoạch kéo dài đến hết tháng 10. Đến giờ tôi đã có hơn 2 ha thảo quả dưới tán rừng, mỗi năm thu hoạch từ 800 - 900 kg quả khô với giá bán trung bình từ 130 - 150 nghìn đồng/kg, thu về hơn 100 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình tôi đã thoát nghèo và ngày càng có cuộc sống khấm khá hơn”. 

Trồng dược liệu còn được đánh giá là sinh kế bền vững khi ngày càng có sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân, doanh nghiệp, Nhà nước và nhà khoa học. Chính sách hỗ trợ phát triển cây dược liệu được tỉnh ban hành với mức hỗ trợ một lần 70% chi phí mua cây giống và phân bón cho diện tích trồng mới. Các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác đã được hình thành, giúp bà con tiếp cận khoa học kỹ thuật, giống cây chất lượng cao. 

Các hợp tác xã, doanh nghiệp dược liệu cũng đã chủ động tìm đến các vùng trồng, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư ban đầu cho bà con. Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 20 cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh các sản phẩm dược liệu với khoảng 25 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, tiêu biểu như: Công ty cổ phần Sản xuất thực phẩm và Đông dược Thế Gia, Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái...

Điều này không chỉ giúp người dân yên tâm sản xuất mà còn bảo đảm chất lượng và nguồn gốc của dược liệu, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Bên cạnh đó, việc phát triển mạnh các sản phẩm chế biến sâu từ dược liệu như trà, cao, viên uống, tinh dầu... cũng góp phần tiêu thụ các sản phẩm dược liệu cho bà con. 

Phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, trình độ canh tác, lại đang được tỉnh định hướng mở rộng diện tích, chủng loại theo hàng hóa, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến, cây dược liệu đã trở thành sinh kế bền vững cho đồng bào. Nhờ đó, đến nay, tỉnh Yên Bái đã phát triển được trên 4.000 ha cây dược liệu, sản lượng đạt 11.000 tấn, trong đó dược liệu khai thác tự nhiên khoảng 98 ha, sản lượng 130 tấn; dược liệu được gieo trồng 3.960 ha, sản lượng ước đạt 10.870 tấn. 

Hoài Anh

Tags Văn Chấn Cát Thịnh cây sa nhân cây dược liệu

Các tin khác

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa công bố kết quả sơ bộ đợt rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá (CBPG) tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn từ 1-2-2023 đến 31-1-2024.

Để tránh ảnh hưởng diễn biến của thời tiết, hiện nay, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân trên địa bàn huyện Lục Yên đang khẩn trương tập trung thu hoạch lúa xuân, giải phóng đất để kịp triển khai sản xuất vụ mùa, với năng suất ước đạt 57,7 tạ/ha.

Sản xuất hạt nhựa phụ gia tại Công ty cổ phần An Tiến Industries, Khu Công nghiệp phía Nam.

Bộ Chính trị mới đây đã ban hành Nghị quyết số 68 (NQ 68) về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) với các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đột phá, chưa từng có tiền lệ; định hình quan điểm mới của Đảng về phát triển KTTN… Nghị quyết tạo ra "luồng gió mới" được kỳ vọng sẽ cởi bỏ các rào cản, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng và sức sáng tạo của KTTN, đưa khu vực này thực sự trở thành động lực của nền kinh tế. Từ Nghị quyết của Trung ương, tỉnh Yên Bái xác định đó là cơ hội, cũng là trọng trách và làm sao để biến thành quyết tâm hành động với những giải pháp cụ thể, hiệu quả, chuyển hóa thành chiến lược phát triển bền vững; đưa KTTN trở thành động lực phát triển của tỉnh, của đất nước.

Công ty TNHH Một thành viên đá trắng Bảo Lai, huyện Yên Bình sản xuất đá trắng xuất khẩu.

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường, ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái đã có bước tiến rõ nét, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục