Là địa phương được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu trong lành, thảm thực vật phong phú với nhiều rừng cây tự nhiên, thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã khuyến khích người dân phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Gia đình anh Giàng A Trầu - bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt đã gắn bó với nghề nuôi ong hơn 10 năm nay.
Trải qua nhiều khó khăn, giờ đây, anh Trầu đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, không ngừng tìm hiểu, tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật để nâng cao kiến thức. Đến nay, gia đình anh có trên 70 đàn ong lấy mật, mỗi năm cho thu hoạch từ 1.000 đến 1.200 lít mật với giá bán ổn định 180 - 200 nghìn đồng/1lít. Sản phẩm mật ong của gia đình anh Trầu cũng được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.
Cũng như gia đình anh Giàng A Trầu, tận dụng diện tích đất đai, vườn cây gia đình, ông Giàng A Phềnh ở bản Dào Xa, xã Kim Nọi đang duy trì hiệu quả mô hình nuôi ong lấy mật với 85 thùng. Có năm được mùa, đàn ong cho thu từ 1.200 -1.300 lít mật. Ngoài tích cực nuôi ong, ông Phềnh còn trồng 200 gốc hoa địa lan và trên 100 gốc thất diệp nhất chi hoa, mang đến nguồn thu nhập ổn định.
Ông Phềnh chia sẻ: "Bản thân tôi đã được đi tham quan học tập các mô hình về phát triển kinh tế, nhất là các mô hình nuôi ong lấy mật, tôi thấy nuôi ong không vất vả như chăn nuôi gia súc mà lợi nhuận kinh tế cao hơn. Thời gian tới, tôi mong cấp ủy, chính quyền địa phương có những chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho gia đình vay vốn, học tập, áp dụng kỹ thuật đảm bảo chất lượng và sản lượng mật”.
Đến nay, huyện Mù Cang Chải có 6.248 đàn ong nuôi, tập trung chủ yếu ở các xã: Dế Xu Phình, Púng Luông, Nậm Khắt, La Pán Tẩn, Lao Chải, Nậm Có, Cao Phạ; huyện có 1 hợp tác xã và hơn 20 tổ hợp tác nuôi ong, sản lượng mật trung bình khoảng 65 - 70 tấn/năm, doanh thu trên 10 tỷ đồng mỗi năm. Hầu hết người dân Mù Cang Chải đều có kinh nghiệm nuôi ong mật truyền thống với giống ong địa phương kết hợp với phương thức nuôi ong trong rừng tự nhiên không sử dụng thuốc kháng sinh… đã tạo nên thương hiệu cho sản phẩm mật ong Mù Cang Chải.
Ông Trương Đăng Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: "Thực hiện Chương trình hành động số 10 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khoá XIX về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025, huyện đã tập trung phát triển theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện; xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh quy mô vừa và lớn liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị sản xuất. Mô hình nuôi ong lấy mật cùng với các mô hình nông nghiệp có hiệu quả kinh tế đã góp phần làm thay đổi tư duy cũng như phương thức sản xuất của bà con nhân dân…”.
Có thể thấy, sau nhiều năm có sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, giờ người dân đã không còn trông chờ, ỷ lại vào chính quyền, không cam chịu đói nghèo mà nỗ lực vươn lên, học hỏi để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, phát triển chăn nuôi trên cơ sở khai thác các thế mạnh về điều kiện đất đai, khí hậu.
Xác định đúng hướng trong xây dựng và phát triển kinh tế, với sự nỗ lực của các cấp ủy chính quyền và nhân dân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, các mô hình nuôi ong lấy mật góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Mù Cang Chải ngày phát triển.
Mai Linh