Vũ Linh Phát huy nội lực phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Để phát triển kinh tế, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể xã Vũ Linh, huyện Yên Bình đã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân đưa giống lúa lai, lúa thuần vào gieo cấy ở 289 ha ruộng nước.

Trong đó, lúa cao sản là 120 ha, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 98tạ/ ha. Để đạt được năng suất như vậy bà con đã áp dụng tốt việc gieo cấy đúng khung thời vụ, kết hợp với việc chủ động nguồn nước và phòng chống dịch hại... từ đó, góp phần đưa sản lượng lương thực năm 2007 đạt 13.898 tấn. Cùng với cây lúa, Vũ Linh còn vận động bà con tận dụng đất đồi, đất soi bãi để trồng ngô lai.

Hiện nay, diện tích ngô của toàn xã có 85 ha, năng suất trung bình 30 tạ/ ha, sản lượng đạt 2.550 tấn mỗi năm. Nhân dân 13 thôn còn gieo trồng được 50 ha khoai lang, khoai sọ; 15 ha lạc và hàng chục ha rau màu, đậu đỗ các loại. Những năm gần đây, Vũ Linh thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện về phát triển cây sắn cao sản và lấy đây làm động lực để đưa đời sống nhân dân từ mức sống trung bình lên mức khá giả.

Từ chỗ diện tích sắn của xã chỉ có vài chục ha, nay nhân rộng lên gần 445 ha, năng suất bình quân đạt 20 tấn/ ha, sản lượng sắn hàng năm cung ứng ra thị trường trên 90.000 tấn. Giá sắn như hiện tại gần 1 ngàn đồng/1 kg, mang lại nguồn thu nhập từ sắn ước đạt trên 7 tỷ đồng mỗi năm.

Nhiều hộ từ trồng sắn, có thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi năm, như: hộ ông Tiến, ông Lượng, ông Phi, ông Chương, ông Chung... ở thôn Ngòi Tu; ông Đoàn, ông Thành, ông Thường, ông Quyền... ở thôn Làng Mấy; ông Kim, ông Chung, ông Khen ở thôn Đá Trắng; ông Hùng, ông Hà;, ông Định ở thôn Vũ Sơn... Nhiều gia đình khác có thu nhập trên 10 triệu đồng từ cây lúa, cây ngô, chăn nuôi, trồng rừng; tỷ lệ số hộ sản xuất kinh doanh giỏi của xã qua thống kê chiếm 31,2% số hộ.

Bên cạnh trồng trọt, Vũ Linh còn có thế mạnh từ chăn nuôi. Đến nay, tổng đàn trâu có 1.113 con, đàn bò 637 con, đàn lợn 4.702 con, đàn gia cầm trên 20.000 con. Xã còn có  20 ha ao, hồ, nhân dân đã thả nhiều loại cá như : chắm, chép, trôi, mè...; tổ nuôi cá lồng hiện có 16 lồng cá, sản lượng cá tươi bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng năm đạt từ 5 đến 7 tấn cá thịt mỗi năm.

Thực hiện chủ trương phủ xanh đất trống đồi núi trọc, Đảng bộ, chính quyền địa phương vận động nhân dân trong năm 2006 trồng mới được 62 ha rừng các loại và năm 2007 diện tích tăng lên 196 ha với các loại cây như: keo lai, bồ đề... Hàng năm, xã vận động nhân dân bảo vệ diện tích rừng khoanh nuôi, phòng hộ 180 ha.

Do làm tốt công tác quản lý và phát triển rừng, nhiều năm qua, Vũ Linh không để tình trạng chặt phá hay cháy rừng. Công tác quản lý rừng còn được kiểm tra thường xuyên, cùng với đó là việc tuyên truyền phổ biến giáo dục ý thức phòng chống cháy rừng cho nhân dân; hộ trông coi quản lý, việc quản lý rừng tận gốc và thực hiện việc ký cam kết với các hộ dân định cư vùng giáp với rừng cùng khoanh nuôi bảo vệ, đã góp phần hạn chế các vi phạm nghiêm trọng về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Năm 2008 Đảng bộ, chính quyền địa phương xã đề ra mục tiêu phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt 1.664 tấn; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4%; trên 75% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá... Từ  phát huy tốt nội lực của địa phương, Vũ Linh đang trở thành địa phương mạnh về kinh tế, ổn định về ANTT của huyện Yên Bình.

Thạch Phong

 

Các tin khác

YBĐT - Là huyện thuần nông, ngoài lúa là cây kinh tế chủ lực, những năm gần đây huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã chú trọng đầu tư phát triển, nâng cao diện tích cũng như giá trị kinh tế của cây chè. Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 19 xác định: chè không chỉ là cây kinh tế mũi nhọn mà còn là cây thoát nghèo, cây làm giàu của người dân trong huyện.

YBĐT - Năm 2007, huyện Trấn Yên được giao thu cân đối ngân sách cả năm 14 tỷ 280 triệu đồng, trong đó 1 tỷ đồng do UBND tỉnh giao bổ sung chỉ tiêu thu tiền giao đất theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 14/8/2007.

Ảnh minh họa

YBĐT - Là một huyện có tới 74% diện tích đất lâm nghiệp, nên trong những năm qua phát triển kinh tế rừng luôn được huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm.

Nhiều thông tin về Chương trình du lịch về cội nguồn được đưa ra tại cuộc họp báo được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

YBĐT - Những ngày cuối năm, nhóm hợp tác phát triển "Du lịch về cội nguồn-2008" của ba tỉnh Yên Bái - Lào Cai - Phú Thọ đã vào phương Nam giới thiệu, quảng bá, hợp tác, xúc tiến đầu tư du lịch. Và thương hiệu "Du lịch về cội nguồn" được ba tỉnh phối hợp tổ chức qua hơn ba năm, nay được giới thiệu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục