Sắp có sản phẩm xăng “made in Việt Nam”

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/4/2009 | 12:00:00 AM

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, sản lượng khai thác dầu thô dự kiến ước đạt trên 16 triệu tấn trong năm nay, tăng khoảng 1 triệu tấn so với năm 2008. Trong tháng 4, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ cho ra sản phẩm xăng.

Một góc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Một góc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Theo ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong quý I/2009, tập đoàn đã khai thác được 6,43 triệu tấn quy dầu, bằng 101% kế hoạch đề ra và tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng dầu thô xuất khẩu đạt 4,3 triệu tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2008 và tăng 3% so với thực hiện quý V/2008.
 
Về tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, trong quý I, tập đoàn đã ký được 5 hợp đồng dầu khí mới, 3 thỏa thuận hợp tác chung trong lĩnh vực dầu khí với các đối tác ở khu vực Nam Mỹ, có 3 phát hiện dầu khí mới.
 
Đặc biệt, trong quý 1, tập đoàn đã thông qua dự thảo điều lệ để đàm phán với phía Nga chuyển Liên doanh Vietsopetro thành công ty TNHH hai thành viên sau năm 2010…
 
Mặc dầu vậy, tổng doanh thu của PVN chỉ đạt 52.200 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2008. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,45 tỷ USD, giảm 47% so với cùng kỳ và giảm 29% so với quý IV/2008.
 
Nguyên nhân của việc sụt giảm này là do giá dầu thế giới trong quý I/2009 đã giảm trung bình 55 USD/thùng so với quý I/2008 (khi giá dầu còn ở mức 100 USD/thùng).
 
Việc giá dầu thô sụt giảm mạnh, trong khi sản lượng khai thác tăng cũng tạo áp lực đối với việc nộp ngân sách Nhà nước. Tính chung cả quý I, PVN nộp ngân sách 18.600 tỷ đồng, vằng 96% kế hoạch và giảm 26% so với cùng kỳ 2008.
 
Tuy nhiên, theo ông Đinh La Thăng, thông tin vui khi tính chung cả năm 2009, sản lượng lượng khai thác dầu thô dự kiến của tập đoàn này nước ước đạt trên 16 triệu tấn trong năm nay, vượt mức 15,86 triệu tấn mà Chính phủ đề ra và tăng khoảng 1 triệu tấn so với 2008.
 
Về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, PVN sẽ giám sát chặt chẽ để đảm bảo trong tháng 4 này cho ra sản phẩm xăng, tháng 6 sẽ đạt 70% công suất, tháng 8 đạt 100% công suất, hoàn thành bàn giao và khánh thành nhà máy vào tháng 10 tới.
 
Cơ sở tính giá bán các sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã được Thủ tướng giao cho PVN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cùng xây dựng phương án giá hợp lý. Hiện nay, công thức tính giá đã cơ bản hoàn thành, dự kiến trình Chính phủ xem xét trong tuần này.
 
Theo chỉ đạo của Chính phủ, giá bán các sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất phải đảm bảo 3 nguyên tắc: Bám sát giá thị trường, mức giá không ảnh hưởng đến nguồn thu của các đối tác trong Xí nghiệp Liên doanh Vietsopetro và phải đảm bảo cho nhà máy hoạt động bình thường, tức là có lãi để đảm bảo cho việc bán cổ phần vào năm 2010.
 
Chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ cho phép Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bán đến 49% cổ phần. Đối tác chiến lược dự kiến ưu tiên cho Nga, các nước Trung Đông có điều kiện cung cấp dầu thô dài hạn cho dự án.
 
Và trong điều kiện hiện nay, nhằm duy trì nguồn vốn cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động, PVN đã ký hợp đồng vay vốn trị giá 200 triệu USD từ Ngân hàng Công Thương. Hợp đồng tín dụng này nằm trong kế hoạch thu xếp vốn dài hạn của PVN cho giai đoạn 2009 - 2013…
 
(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Giá xăng được điều chỉnh giảm.

Giá xăng trong nước hôm nay (16/5) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 410 đồng, giá bán xuống mốc 23.130 đồng/lít.

12.300 lượng vàng miếng SJC đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đấu thầu bán thành công.

Kết quả phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng 16/5, có 11 thành viên trúng thầu với tổng khối lượng 12.300 lượng vàng.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng lần thứ 7. Ảnh minh họa.

Sáng 16/5, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 7 với giá đặt cọc 87,5 triệu đồng một lượng.

Sản phẩm chè Shan tuyết của HTX Suối Giàng được sản xuất đúng quy trình cho chất lượng cao.

Phát huy lợi thế địa phương, một hợp tác xã đến 90% thành viên là người dân tộc Mông đã biết khai thác, chế biến để vừa nâng cao giá trị sản phẩm Shan tuyết chè cổ thụ vừa nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, trở thành điểm sáng trong khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái. Đó là Hợp tác xã (HTX) Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục