Phường Cầu Thia: Phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/11/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) có 9 tổ nhân dân thì có 4 tổ làm nông nghiệp, thu nhập thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Làm gì để giúp dân xoá đói giảm nghèo? Đây là câu hỏi thường trực trong mỗi cán bộ, đảng viên của phường.

Xưởng cơ khí của anh Phạm Văn Đông ở tổ 6, phường Cầu Thia.
Xưởng cơ khí của anh Phạm Văn Đông ở tổ 6, phường Cầu Thia.

Ông Phan Như Hoà - Bí thư  Đảng uỷ phường tâm sự: “Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong phường phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III (nhiệm kỳ 2005 - 2010) xác định 7 nhiệm vụ về phát triển kinh tế. Trong đó tập trung vào phát triển tiểu thủ công nghiệp - thương mại, dịch vụ (TTCN- TMDV) từ 80 - 85%; nông - lâm nghiệp từ 15 - 20%. Tạo điều kiện, khuyến khích các hộ dân ở khu vực đường phố phát triển các nghề kinh doanh vận tải, cơ khí, sửa chữa, khai thác vật liệu xây dựng, phát triển ngành nghề truyền thống như mộc dân dụng, dệt may...

Còn ở khu vực nông nghiệp, Đảng bộ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của phường phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật của thị xã mở các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nhân dân áp dụng vào sản xuất chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao/một đơn vị diện tích canh tác”. 

Được phường tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ làm thủ tục đăng ký kinh doanh, vay vốn; mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi... nhiều hộ dân trong phường đã mạnh dạn đầu tư vốn phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo. Hiện nay, phường có 10 hộ tham gia kinh doanh vận tải, hàng chục hộ mở xưởng cơ khí, sửa chữa xe máy và trên 200 hộ kinh doanh dịch vụ... có mức thu nhập ổn định, đóng góp đáng kể vào ngân sách của địa phương.

Trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ phường thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát theo mùa vụ, cơ cấu giống. Với diện tích 50,61 ha lúa nước, phường đã vận động nhân dân đưa giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy đạt trên 90% diện tích, năng suất bình quân đạt trên 11,8 tấn/ha, đồng thời nhân rộng mô hình trồng lúa xen cá từ 10 - 20 ha, sản lượng cá đạt 3 tạ/ha. Ngoài trồng lúa 2 vụ, hàng năm nhân dân còn gieo trồng từ 40 - 46 ha cây vụ đông.

Đến năm 2008, giá trị canh tác bình quân của nhân dân phường Cầu Thia đạt 48 triệu/ha và đã có diện tích đạt tới 70 triệu/ha. Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn đầu tư vốn vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ nên đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2008 của địa phương đạt 7 triệu đồng/người/năm; phường không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,7% (năm 2008); nhiều hộ đã thoát khỏi đói nghèo vươn thành hộ giàu.

Điển hình như hộ gia đình đoàn viên thanh niên Phạm Văn Đông ở tổ 6 đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư trên 200 triệu đồng mở xưởng cơ khí sản xuất các loại cửa sắt, gò hàn... trừ chi phí, mỗi năm thu lãi từ  40 - 50 triệu đồng. Hiện nay gia đình anh không chỉ thoat khỏi cảnh đói nghèo mà còn trở thành hộ khá giả của phường. Hộ gia đình anh Nguyễn Văn Bình ở tổ 5 đã mạnh dạn đầu tư 120 triệu đồng xây  chuồng nuôi lợn, mỗi năm xuất bán từ 3,5 - 4 tấn lợn hơi, thu về trên 100 triệu đồng, trừ chi phi đi lãi từ 30 - 35 triệu đồng/năm. Từ phát triển chăn nuôi lợn mà gia đình anh đã xây được ngôi nhà khang trang và mua sắm được nhiều phương tiện sinh hoạt đắt tiền như xe máy, ti vi, tủ lạnh...

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cầu Thia đang ra sức thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và phấn đấu đến năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của phường đạt 9 triệu đồng/người/năm, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III đã đề ra.

Trường Phong 

Các tin khác
Một số xe khách chất lượng cao của Công ty vận tải thủy bộ Yên Bái mới đầu tư. (Ảnh: H.N)

YBĐT - Từ mươi chiếc xe “rùa” những năm trước bây giờ người ta thấy cả đàn “rùa bò” trên đường thành phố. Hành khách đi xe ai cũng hiểu là xe “bò” như thế để kiếm khách, bức xúc mãi cũng thành quen, nhưng người ta không thể quen được khi các lái xe chèn xe nhau, dong xe, quay ngang xe chặn nhau, chửi mắng, gây hấn để tranh giành khách...

Việc thị trường vàng trong nước không còn bị thắt đầu nhập cùng lực cầu đã giảm xuống, giá vàng trong nước đang được điều chỉnh dần về mặt bằng chung với giá vàng thế giới.

Hàng ngàn tỷ đồng thuế ở lại trong dân.

Thống kê mới đây của Bộ Tài chính cho biết, tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã được miễn theo Nghị quyết của Quốc hội và Thông tư của Bộ Tài chính vào khoảng 5.500 tỷ đồng.

Ngày 18-11, Bộ Tài chính, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương đã ký hợp đồng cho vay lại vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp trị giá 30 triệu EUR để tài trợ dự án “Hỗ trợ cho vay khu vực kinh tế tư nhân dành cho hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục