Khánh Thiện: Phát triển mạnh nông, lâm nghiệp để xóa đói giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/11/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Những năm trước đây, cuộc sống của người dân ở Khánh Thiện, huyện Lục Yên (Yên Bái) còn nhiều khó khăn. Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng còn nhiều hạn chế do phần đông nhân dân ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số với tập quán sản xuất lạc hậu, thường dùng các giống lúa cũ, năng suất thấp.

Nông dân xã Khánh Thiện (Lục Yên) chăm sóc ngô vụ đông trên đất 2 vụ lúa.
Nông dân xã Khánh Thiện (Lục Yên) chăm sóc ngô vụ đông trên đất 2 vụ lúa.

Đây là điều Đảng bộ, chính quyền huyện Lục Yên cũng như xã Khánh Thiện luôn trăn trở để tìm các giải pháp cụ thể phù hợp, từng bước đưa người dân thoát khỏi đói nghèo. Trong đó, biện pháp về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi là cấp thiết nhằm khơi dậy tiềm năng, nội lực.

Từ mục tiêu đã xác định, cùng với việc đẩy mạnh thâm canh lúa nước, xã đã vận động nhân dân mạnh dạn đưa các giống lúa: Thục Hưng 6, HT1, Nhị Ưu 838 vào gieo trồng. Xã còn chủ động phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện mở hàng chục lớp tập huấn về cải tạo đồng ruộng, kỹ thuật gieo trồng, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Đồng thời, thường trực UBND xã chỉ đạo nhân dân tập trung nạo vét các tuyến kênh mương, củng cố 13 phai đập dẫn nước phục vụ tốt nước tưới trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ vậy, năng suất lúa ở Khánh Thiện ngày một tăng.

Năm 2005, năng suất lúa bình quân toàn xã mới đạt 4,5 tấn/ha, đến nay đã tăng lên 5 tấn/ha. Tổng sản lượng lương thực qui thóc được gần 5000 tấn, đưa mức thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3,5 triệu đồng/người/năm lên 4,5 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh việc chuyển giao, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xã còn tập trung chỉ đạo phát huy thế mạnh của kinh tế vườn rừng, động viên nhân dân trong xã tận dụng diện tích đất hoang hoá đưa vào gieo trồng các loại rau màu và cải tạo vườn tạp, lấy kinh tế vườn làm cơ sở thực tiễn thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo. Điều đáng nói là việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở Khánh Thiện đã đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Hiện tại, toàn xã đã trồng hơn 112 ha ngô đông trên đất 2 lúa và trên đất đồi, soi bãi, 40 ha lạc, 31 ha rau đậu các loại…

Chăn nuôi và trồng rừng cũng được xã đặc biệt quan tâm. Hiện tại toàn xã có 1.237 con trâu, 49 con bò, 3.350 con lợn và có gần 28.000 con gia cầm. Hầu hết nhân dân trong xã đã nhận và chăm sóc diện tích rừng trên địa bàn. Từ đầu năm 2009 đến nay, xã đã trồng trên 13 ha cây keo lai, 18 ha cây bản địa gồm: xoan, mỡ, bồ đề tại các loại đất đồi, vườn tạp của các hộ gia đình.

Ông Hoàng Văn Hách - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Thiện cho biết: “Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, trước mắt Đảng bộ và chính quyền xã Khánh Thiện chỉ đạo nhân dân phấn đấu ổn định diện tích gieo trồng cây hàng năm; đảm bảo thu nhập đầu người đạt 5 triệu đồng/người/ năm. Đồng thời hạn chế mức ở mức thấp nhất về thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh gây ra; tăng cường công tác phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng; kịp thời kiểm tra và sử lí tình trạng đốt rừng, khai thác gỗ trái phép; chú trọng trồng các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao như: keo, mỡ, bồ đề; phấn đấu tăng tổng đàn trâu trên địa bàn lên 2000 con và thực hiện tốt mô hình nuôi nhím hàng hoá tại địa phương…”.

Quang Thiều

Các tin khác

Bộ Công Thương hoan nghênh quyết định này của Uỷ ban Tư vấn chống bán phá giá của EU và đề nghị Uỷ ban châu Âu tôn trọng ý kiến của đa số các nước thành viên EU, của các cá nhân và tổ chức EU và sớm đi đến kết luận bãi bỏ thuế chống bán phá giá giày mũ da Việt Nam xuất khẩu vào EU.

Giá vàng trong nước sáng nay (23.11) tăng 790.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa cuối tuần qua. Sức tăng đáng kể của thị trường vàng thế giới đã kéo giá vàng trong nước vùn vụt đi lên.

YBĐT - Đến hết tháng 10, tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 406,6 tỷ đồng, so với 450 tỷ đồng dự toán tỉnh giao, bằng 90%. Hầu hết các nguồn thu chính đều đạt chất lượng tốt. 9/15 nguồn thu, sắc thuế đạt trên 90% dự toán.

Nông dân xã Đông Cuông (Văn Yên) thu hoạch sắn.

YBĐT - Vào đầu niên vụ, giá sắn tươi mua 800đồng/kg, gấp đôi so với cùng thời điểm năm trước, bà con nông dân huyện Văn Yên (Yên Bái) rất phấn khởi. Các đại lý thu mua toả vào các bản, làng thu mua sắn. Dọc hai bên đường nhiều chủ lò sấy đang sửa sang để chuẩn bị nổi lửa…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục