Động thổ gói thầu A6 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/12/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 19/12/2009, tại xã Đông An, huyện Văn Yên, Bộ GTVT cùng Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ động thổ gói thầu xây lắp A6 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (ảnh).

Tới dự lễ động thổ có các ông Ngô Thịnh Đức - Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT; ông Hoàng Thương Lượng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Kwon Sae Yuong - Công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng đại diện các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế.

Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai là dự án đặc biệt quan trọng thuộc hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng nằm trong chương trình hợp tác giữa 6 nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông.

Được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN5729-97, Dự án có tổng chiều dài sau khi hoàn thành là 264 km, đi qua 5 tỉnh thành phố là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Trong đó, đoạn đi qua địa phận tỉnh Yên Bái có diện tích thuộc 15 xã ở các huyện Trấn Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái với chiều dài trên 80 km.

Gói thầu A6 có tổng chiều dài là 40 km (lý trình từ km150+900m – Km 190+420m, đoạn từ xã An Thịnh đến xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên), được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, tốc độ thiết kế tối thiểu là 80km/h, nền đường rộng 24,0 m gồm 4 làn xe, 2 làn dừng xe khẩn cấp, dải phân cách, dải an toàn và lề đường. Gói thầu có 18 công trình cầu với tổng chiều dài 1.982 m, 1 trạm dịch vụ và 1 trạm dừng xe bus. Giá trị hợp đồng ước khoảng 2.413 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu là Công ty xây dựng công nghiệp Doosan (Hàn Quốc), thời gian thực hiện hợp đồng là 40 tháng.

Để phục vụ xây dựng công trình, tỉnh Yên Bái đã thu hồi 660,5 ha đất của trên 3000 hộ dân, đồng thời chỉ đạo các địa phương có tuyến đường đi qua tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng đền bù, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại lễ động thổ, cùng với khẳng định tầm quan trọng và những ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội của việc triển khai xây dựng tuyến đường cao tốc, ông Hoàng Thương Lượng đã yêu cầu các nhà thầu, các đơn vị thi công, đơn vị giám sát cần nhanh chóng tập trung lực lượng, máy móc, vật liệu, nhân lực khẩn trương tổ chức thực hiện dự án, đảo đảm đúng thiết kế và thời gian kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ giao thông vận tải, đơn vị chủ đầu tư, các nhà thầu và các đơn vị tư vấn giám sát chủ động phối hợp với địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông trong khu vực dự án và hế thống đường gom khi công trình đường cao tốc đưa vào khai thác. Tỉnh Yên Bái cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và mọi tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia thực hiện dự án hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai là dự án trọng điểm quốc gia nằm trong chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc về xây dựng, phát triển hai hàng lang và một vành đai kinh tế.

Dự án hoàn thành sẽ tạo lập một hệ thống giao thông liên vùng, là tiền đề để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, tạo đà cho nên kinh tế xã hội của khu vực ngày càng phát triển.

Đức Thành

Các tin khác

Theo thông tư số 216 của Bộ Tài chính, từ đầu năm 2010, thuế nhập khẩu các loại nguyên liệu như bắp, bột cá, cám mì, bột thịt xương... từ các nước ngoài Asean và từ các nước đã ký hiệp định ưu đãi thuế với VN đều tăng lên so với năm 2009.

Học sinh trường THCS xã Nậm Búng (Văn Chấn) lựa chọn bầu chè giống trong chương trình làm kế hoạch nhỏ.

YBĐT - Để kinh tế địa phương phát triển, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở 10 thôn đưa giống lúa lai, lúa thuần vào gieo cấy ở 195 ha ruộng nước, trong đó vụ đông xuân 80 ha, vụ mùa 115 ha.

Đời sống của nhân dân xã Yên Thành chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

YBĐT - Yên Thành là xã vùng ba của huyện Yên Bình (Yên Bái), nằm dọc tuyến đường Đông hồ Thác Bà. Toàn xã có 827 hộ với 4253 khẩu, trong đó đồng bào Dao chiếm 93,6%, Kinh chiếm 5,9%, còn lại là dân tộc Tày, Cao Lan.

YBĐT - Cùng với việc khai trương Trung tâm Vàng bạc đá quý DOJI Yên Bái, Mỏ đá quý Trúc Lâu thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã chính thức khánh thành và đưa vào khai thác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục