Xã Trung Tâm xây dựng nông thôn mới
- Cập nhật: Thứ hai, 8/3/2010 | 3:24:07 PM
YBĐT - Xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, Yên Bái đang phấn đấu hết mình để triển khai có hiệu quả chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.
Những năm qua, xã Trung Tâm được đầu tư nhiều từ Chương trình 135 để xây dựng kết cấu hạ tầng và nâng cao đời sống cho nhân dân. Riêng năm 2008 – 2009 đã bàn giao, đưa vào sử dụng các công trình trường mầm non, trường trung học cơ sở, nhà công vụ giáo viên; nhà văn hóa thôn Sâm Trên và thôn Ngòi Thiu; đường bê tông từ Cầu Tràn đi Sâm Trên cùng tuyến đường đi thôn Khe Lạnh, tổng vốn đầu tư ngót 5 tỷ đồng.
Các công trình điện lưới quốc gia, hệ thống thông tin liên lạc, loa truyền thanh cũng được đầu tư đến 13/13 thôn của xã. Hiện đã có 99,8% số hộ được dùng điện; bình quân có 9 máy điện thoại/100 dân, điểm Bưu điện - Văn hóa xã luôn phát huy hiệu quả, phục vụ nhu cầu giao dịch và hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Tuy số hộ nghèo của địa phương còn 258 hộ, bằng 31,27% nhưng xã đặt ra chỉ tiêu phấn đấu giảm 4%/năm. Đây thực sự là một cố gắng lớn để địa phương phát huy nội lực, vươn dần khỏi diện đặc biệt khó khăn.
Để giải quyết khó khăn về vốn sản xuất cho đồng bào các dân tộc, xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên giải ngân cho vay với lãi suất thấp, tổng dư nợ trên 5 tỷ đồng. Nhờ vậy, các hoạt động dịch vụ, sản xuất đều có điều kiện phát triển. Năm 2009, cơ cấu kinh tế của địa phương có sự chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng nông - lâm nghiệp 74% và dịch vụ 26%.
Đất cấy lúa ít và hằng năm phải cấy lấn trên diện tích bán ngập của hồ Thác Bà trên 30 ha, đưa tổng diện tích cả năm 130 ha. Cùng với gieo trồng 90 ha ngô đã đưa tổng sản lượng lương thực có hạt toàn xã lên 1.011 tấn. Trong năm, Nhà nước cũng đã hỗ trợ cho sản xuất 590 kg giống lúa, 560 kg giống ngô cùng 31.290 kg phân bón. Đồng thời tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kỹ thuật bón phân viên dúi sâu cho cộng đồng dân cư và hộ nông dân nghèo với 526 lượt hộ tham gia.
Người dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Bây giờ, tỷ lệ giống lúa lai trong gieo cấy đạt trên 84%, năng suất đạt 49,5 tạ/ha; người dân biết làm chuồng trại phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm và thường xuyên làm tốt việc tiêm phòng dịch bệnh, phun tiêu độc khử trùng nên tổng đàn phát triển ổn định. Đàn trâu hiện có 895 con, đàn bò 95 con, đàn lợn 2.156 con và trên 15.000 con gia cầm. Phát huy thế mạnh này, năm 2010, địa phương đặt kế hoạch tăng số lượng đàn trâu lên 1.500 con, đàn bò 150 con, đàn lợn 2.500 con cùng 19.000 con gia cầm. Đây chính là hướng đi đúng nhằm chuyển dần sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu cho nông dân.
Cũng để xóa đói giảm nghèo bền vững, vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động luôn luôn được địa phương quan tâm. Năm qua, có 40 người được đào tạo nghề và số lao động đi làm việc ở các tỉnh trong nước là 52 người; riêng chỉ tiêu về xuất khẩu lao động chưa thực hiện được. Kế hoạch của năm 2010 tiếp tục tạo việc làm mới cho 20 lao động và hạ tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 28%.
Xã chú ý đào tạo nguồn lực con người cho tương lai trên cơ sở giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ở mức 25%, huy động tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi ra lớp trên 96%. Việc làm cần thiết hiện nay là tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình để tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,4%/năm và thấp hơn nữa. Cùng với tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở 13 thôn, bản thì các hoạt động truyền thông giáo dục thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe sinh sản, không sinh con thứ ba, sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh.
Xã Trung Tâm đang phấn đấu hết mình để triển khai có hiệu quả chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.
N.H
Các tin khác

YBĐT - Huyện Mù Cang Chải đã đề ra mục tiêu đến 2015, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 25 ngàn tấn (tăng 6 ngàn tấn so với năm 2009).

YBĐT - Có thể nói, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng được sự hỗ trợ về lãi suất và các gói kích cầu đầu tư của Chính phủ, phủ lãi suất cho các DN sản xuất chế biến chè, hỗ trợ cước phí vận tải cho việc vận chuyển sản phẩm sắn của tỉnh đã tạo điều kiện cho các DN đứng vững và ổn định sản xuất.
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, năm 2010, ngành than sẽ thăm dò tỷ mỷ một phần tài nguyên của bể than đồng bằng sông Hồng, đến năm 2015 thăm dò, đánh giá toàn bộ bể than này.

YBĐT - 2 tháng đầu năm, thị xã đã thu 2,78 tỷ đồng (bằng 17,3% kế hoạch năm và tăng 43% so với cùng kỳ). Trong đó, thu ngoài quốc doanh đạt 1,556 triệu đồng, thu tiền giao đất 750 triệu, lệ phí trước bạ 225 triệu đồng.