Hiệu quả phối hợp vận động quần chúng phát triển kinh tế - xã hội ở Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/3/2010 | 2:41:38 PM

YBĐT - Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về phát triển kinh tế - xã hội huyện Trạm Tấu và từng bước đưa huyện ra khỏi 62 huyện nghèo của cả nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng Kế hoạch 29/KH-BDV, ngày 9/12/2008 về phối hợp vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế - xã hội huyện Trạm Tấu.

Người dân xã Bản Công (Trạm Tấu) nhận phân bón hỗ trợ sản xuất. (Ảnh: Anh Dũng)
Người dân xã Bản Công (Trạm Tấu) nhận phân bón hỗ trợ sản xuất. (Ảnh: Anh Dũng)

 Sau hơn một năm thực hiện, đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện và đang xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, các phong tục tập quán lạc hậu dần được loại bỏ.

Ngay sau khi có kế hoạch triển khai, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vào cuộc rất tích cực, chỉ đạo các ngành, Mặt trận Tổ quốc huyện mở hội nghị già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; cùng bàn bạc, thống nhất xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Nghị quyết 03, 06 tại xã Trạm Tấu, Bản Mù, Làng Nhì và Túc Đán. Hội Nông dân vận động nhân dân xã Trạm Tấu, Bản Mù làm nhà tiêu hợp vệ sinh, đồng thời xây dựng 10 mô hình nhà vệ sinh tại các khu dân cư; hỗ trợ 18 hộ, mỗi hộ một con bò nái sinh sản, xây dựng 2 câu lạc bộ khuyến nông; củng cố, kiện toàn 43 tổ vay vốn ủy thác tại Ngân hàng Chính sách xã hội cho 1.274 hộ vay với số vốn trên 13 tỷ đồng về đầu tư, phục vụ sản xuất kinh doanh; hỗ trợ 150 triệu đồng để xây dựng 30 mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hàng hoá.

Tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 400 đoàn viên thanh niên. Đối với những đoàn viên khát khao làm giầu nhưng thiếu vốn, tổ chức Đoàn đứng ra giúp đỡ được trên 256 triệu đồng để phát triển sản xuất hiệu quả; hình thành và xây dựng mô hình xã không có thanh niên nghiện ma tuý tại xã Hát Lừu; xây dựng thôn văn hoá Tà Xùa, xã Bản Công; phối hợp cùng các doanh nghiệp hỗ trợ nhân dân xây dựng 20 nhà vệ sinh tự hoại, nâng cấp 17 km đường giao thông liên thôn, liên xã. Đội thanh niên tình nguyện tỉnh đã tham gia trồng 20 ha rừng kinh tế tại xã Bản Mù, nay cây lên xanh tốt và trở thành một mô hình tốt cho đồng bào vùng cao học tập.

Bên cạnh đó, còn thành lập 3 tổ trí thức trẻ tình nguyện “ba cùng” với dân để tuyên truyền, hướng dẫn bà con chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế gia đình, xoá bỏ những hủ tục. Vấn đề đẻ nhiều, đẻ dày, nạn tảo hôn đang rất bức xúc ở vùng cao được tổ chức Hội phụ nữ vào cuộc, đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động không để con em lấy vợ, lấy chồng sớm, không đẻ nhiều con để có điều kiện chăm sóc con cái, phát triển kinh tế gia đình tốt hơn; hướng dẫn hội viên thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng gia đình văn hoá, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hội Phụ nữ tổ chức được 9 lớp xoá mù chữ cho 165 hội viên; xây dựng 50 mô hình gia đình hội viên có thu nhập 30-50 triệu đồng/năm trở lên; tuyên truyền cho trên 4 ngàn lượt hội viên về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Chăm sóc trẻ em; tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cho 980 lượt hội viên và tín chấp cho 1.262 hội viên vay 20 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất. Tổ chức Hội Cựu chiến binh xây dựng hàng trăm mô hình cựu chiến binh làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục khó khăn gương mẫu đi đầu trong vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào tại địa phương…

Có thể nói, thời gian thực hiện Kế hoạch 29/KH-BDV về phối hợp vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế - xã hội huyện Trạm Tấu chưa dài, sự giúp đỡ chưa nhiều, nhưng đã có sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các tổ chức. Mỗi một tổ chức có một cách vận động, xây dựng, giúp đỡ nhân dân, đoàn viên, hội viên của ngành mình khác nhau, nhưng tựu chung đều hướng tới mong muốn xây dựng kinh tế - xã hội Trạm Tấu ngày một phát triển, đẩy nhanh quá trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đưa Trạm Tấu sớm thoát ra khỏi 62 huyện nghèo nhất nước một cách bền vững.      

Thanh Phúc

Các tin khác
Nhiều mẫu xe độc có mặt ở Việt Nam.

Ôtô dưới 9 chỗ chạy bằng xăng và xe 4 bánh 2 cầu có dung tích xi lanh trên 2,5 lít sẽ áp dụng thuế suất 80% kể từ ngày 23/4 tới, thay vì mức 83% như hiện hành.

Giá vàng thế giới giảm đến 1.125,50 USD/ounce trong phiên giao dịch New York tối qua cùng với đồng EUR. Thị trường vàng trong nước đang có dấu hiệu chựng lại, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá trong biên độ hẹp.

Nông dân xã Mông Sơn trồng lạc trên đất bán ngập hồ Thác Bà.

YBĐT - Từ tháng Chạp, nước hồ bắt đầu rút để lộ ra những bãi đất rộng lớn, nhiều phù sa. Nước rút đến đâu, người dân ven hồ thuộc xã Mông Sơn, huyện Yên Bình(Yên Bái) lại be bờ, làm đất, gieo cấy ngay tới đó nên vụ cấy ở đây kéo dài hơn ở những địa phương khác (thường từ cuối tháng Chạp tới giữa tháng 3 Âm lịch năm sau).

YBĐT - Năm 2009 là năm thứ 2 tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện chương trình phát triển chăn nuôi hàng hóa tại các huyện, thị xã, thành phố (trừ 2 huyện là Trạm Tấu, Mù Cang Chải).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục