Yên Bái: Tập trung tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/3/2010 | 2:58:19 PM

YBĐT - Ngày 30/3, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2010, triển khai nhiệm vụ quý II và những tháng tiếp theo. Đồng chí Hoàng Thương Lượng – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quý I/2010 dưới sự điều hành của UBND tỉnh, nhiều vấn đề, sự kiện xảy ra trong 3 tháng đầu năm đã được UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo như: Công điện khẩn chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả cháy rừng; Ban hành chính sách đối với cán bộ được điều động, luân chuyển, tăng cường cho các huyện, xã; chỉ đạo ngành nông nghiệp triển khai các biện pháp phòng, chống hạn cho sản xuất nông nghiệp; thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tăng cường các biện pháp kiểm soát giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát; khảo sát người cai nghiện ma tuý tái hoà nhập cộng đồng; xử lý tài chính chương trình phát triển cây cà phê vay vốn AFD... UBND tỉnh cũng đã phê duyệt, điều chỉnh bổ xung một số dự án kinh tế trọng điểm.

Nhờ vậy nhiều mục tiêu phát triển kinh tế -  xã hội đã đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 541,73 tỷ đồng bằng 18,6% kế hoạch năm và tăng 19,6% so với cùng kỳ; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ trên thị trường ước đạt 1.215 tỷ đồng, bằng 27% kế hoạch; xuất khẩu hàng hoá trực tiếp ước đạt 5,6 triệu USD, tăng 37,64% so với cùng kỳ;  tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 127 tỷ đồng bằng 21% dự toán năm 2010, tăng 13% so với cùng kỳ. Đối với sản xuất sản xuất nông - lâm nghiệp năm 2009-2010 tiếp tục gặp khó khăn do khô hạn. Hiện nay có khoảng 1.700 ha lúa đã cấy trong tình trạng thiếu nước; trồng rừng đạt thấp, toàn tỉnh mới trồng được gần 1.800 ha trên tổng số 14.000 ha. Giải quyết việc làm mới cho 3.317 lao động; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được thực hiện tốt, hầu hết các bệnh truyền nhiễm đều giảm; an ninh, quốc phòng được giữ vững...

Hội nghị đã giành phần lớn thời gian để thảo luận, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành chuyên môn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, vấn để lo ngại nhất là hiện tượng khô hạn được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài, nhiệt độ trung bình cao hơn mọi năm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cây trồng cũng như kiểm soát dịch bệnh. Thời tiết khô hạn cũng kéo theo việc triển khai trồng rừng, trồng ngô trên đất đồi, đất nương rẫy ở vùng cao gặp nhiều khó khăn. Sản xuất công nghiệpcũng gặp nhiều khó khăn do chính sách thắt chặt tín dụng của các ngân hàng, nhà đầu tư khó tiếp cận nguồn vốn vay, lãi suất cao, sản lượng điện thiếu hụt; ngành du lịch hiện nay chưa thu hút được nhà đầu tư, Dự án Khu du lịch hồ Thác Bà triển khai chậm, nhà đầu tư là công ty TNHH Hùng Đại Dương không có văn phòng đại diện tại khu vực miền Bắc, do vậy rất khó cho công tác đẩy nhanh tiến độ. Phương án quy hoạch hồ Thác Bà thành khu du lịch có diện tích trên 1.000 ha để dưa vào danh mục Quốc gia cần phải sớm triển khai để hàng năm có những khoản đầu tư nhất định của Chính phủ... đây là các vấn để, nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh tập trung tháo gỡ trong thời gian tớiI để đảm bảo mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. 

 Anh Dũng 

Các tin khác
Nông dân xã Cường Thịnh (Trấn Yên) làm đường giao thông liên thôn. (Ảnh: Hà Linh)

YBĐT - Nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ trong đời sống nhân dân, những năm gần đây cùng với nguồn vốn đầu tư của tỉnh Yên Bái, Trấn Yên luôn tích cực tuyên truyền vận động các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp và người dân tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở tại các khu dân cư.

YBĐT - Là địa phương sớm ra khỏi Chương trình 135 của Chính phủ, nhân dân các dân tộc ở 8 thôn bản của xã Tân Đồng (huyện Trấn Yên) đang phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực lao động sản xuất để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và làm giàu.

Các chủ dự án đầu tư công trình xây dựng đau đầu trước nạn giá thép tăng, trong khi công ty thép lại hốt bạc. Trước đó năm 2009, có công ty thép đã lãi gấp 10 lần kế hoạch nhờ tăng giá bán theo đà tăng của phôi thép.

Lãi suất ngân hàng đang ở mức cao (từ 17 -18%/năm) khiến nhiều doanh nghiệp đầu tư bất động sản (BĐS) lâm vào tình trạng khó khăn về nguồn vốn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục