Yên Bái: Luôn theo sát và đồng hành cùng doanh nghiệp

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/4/2010 | 4:41:22 PM

YBĐT-Ngày 5/4/2010, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp nhân dịp đầu năm 2010. Đồng chí Hoàng Xuân Lộc – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thương Lượng – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Duy Cường- Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành và trên 100 đại biểu doanh nghiệp trong tỉnh đã đến dự.

Năm 2009, tuy gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng là năm Yên Bái có số lượng doanh nghiệp được thành lập mới cao nhất từ trước đến nay (tăng 54,78% so với năm 2008). Cơ cấu vốn và cơ cấu đầu tư của các doanh nghiệp đã có sự thay đổi, nhiều doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký từ 7 – 10 tỷ đồng. Kết quả sản xuất công nghiệp năm 2009 đạt 100% kế hoạch đề ra, tăng trên 33% so với năm 2008. Các lĩnh vực sản xuất có thế mạnh như: Xi măng, gạch nung, giấy đế, giấy vàng mã, gỗ xẻ, đũa gỗ xuất khẩu, chè, tinh bột sắn, đá hạt, bột đá... đều sản xuất và tiêu thụ tốt.

Nhóm các doanh nghiệp kinh doanh thương mại mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lạm phát nhưng hoạt động thương mại vẫn tăng cao, tổng mức lưu chuyên hàng hoá bán lẻ đạt 4.014.480 triệu đồng, doanh thu kinh doanh đạt 3.947 tỷ đồng...

Năm 2010 Tỉnh Yên Bái đề ra một số định hướng cụ thể là: Đối với doanh nghiệp, phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, HTX dịch vụ đa ngành nghề. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình doanh nghiệp cần bám sát quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, các chủ trương, định hướng của tỉnh để từ đó xây dựng định hướng kinh doanh của mình. Doanh nghiệp cần nhận thức rõ vai trò vị trí của mình đối với sự phát triển của xã hội, không chỉ làm giàu cho mình mà còn là trách nhiệm đối với xã hội, từ đó thấy rõ lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người lao động...

Trong sản xuất kinh doanh cần hạn chế bán nguyên liệu thô, sản xuất công nghiệp phải đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ để chế biến, sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực trồng rừng kinh tế, phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản...

Tại Hội nghị một số doanh nghiệp đã nêu lên những vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh như: vấn đề giải phóng mặt bằng trong quá trình đầu tư mới các dự án; vấn đề thiếu lao động lành nghề, vấn đề thiếu vốn trong sản xuất kinh doanh, vấn đề cải cách thủ tục hành chính... Nhiều vấn đề cụ thể đã được lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành giải đáp trực tiếp, tạo không khi dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Thương Lượng Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự cố gắng của các doanh nghiệp, các doanh nhân đã vượt lên khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, đã có những đóng góp quan trọng trong thời gian vừa qua. Đồng chí nêu rõ, những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp sẽ được tỉnh và các ban ngành xem xét, tháo gỡ trên tinh thần tôn trọng pháp luật cũng như cơ chế chính sách hiện hành; các doanh nghiệp cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm và mạnh dạn để đầu tư làm ăn phát triển doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Tỉnh Yên Bái khẳng định quan điểm, luôn theo sát và đồng hành với doanh nghiệp, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp làm ăn.

Lê Phiên

 

Các tin khác
Đồng bào Dao ở Xuân Tầm (huyện Văn Yên) là cỏ lúa xuân.

YBĐT - Xuân Tầm là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên (Yên Bái). Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã nỗ lực không ngừng để giảm bớt đói nghèo trên mảnh đất vùng cao này. Với một địa phương mà phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, giao thông còn gặp nhiều cách trở như Xuân Tầm thì những nỗ lực đó rất đáng được ghi nhận.

Giá vàng thế giới sáng nay (5/4) tiếp tục leo lên mốc cao mới là 1.126,30 USD/ounce, bất chấp áp lực từ đồng USD. Giá vàng trong nước cũng theo đó tăng thêm 110 -70 nghìn đồng/lượng.

Chế biến miến đao tại gia đình anh Nguyễn Văn Chiến ở thôn 6, xã Giới Phiên (TP Yên Bái).   (Ảnh: Thanh Chi)

YBĐT - Đến nay, Hội Nông dân Yên Bái phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập 654 tổ vay vốn tín chấp cho 12.546 hộ vay với dư nợ 113, 866 tỷ đồng; ký kết cho vay uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội thành lập 773 tổ vay vốn và cho hơn 26.000 lượt hộ vay vốn với tổng dư nợ 266,228 tỷ đồng.

Nhờ chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư của tỉnh, thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp tới Yên Bái thực hiện các dự án có quy mô lớn.

YBĐT - Sự phát triển ngay cả trong bối cảnh suy thoái kinh tế, lạm phát, chỉ có thể lý giải là nhờ “môi trường” thuận lợi và nỗ lực vươn lên của chính doanh nghiệp. Quan điểm “chính quyền đồng hành với doanh nghiệp” trở thành phương châm chỉ đạo nhất quán của các cấp chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục