Chuyển biến kinh tế ở Thượng Bằng La

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/4/2010 | 6:59:40 PM

YBĐT - Thượng Bằng La là xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn (Yên Bái), có 1.800 hộ với 8.080 khẩu, sinh sống ở 17 thôn. Chục năm về trước, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào cây lúa lại chưa biết đánh thức tiềm năng đất đai nên cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn.

Chè là cây kinh tế mũi nhọn ở Thượng Bằng La với 271 ha.
Chè là cây kinh tế mũi nhọn ở Thượng Bằng La với 271 ha.

Ông Hoàng Đình Mưu - Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: “Sự chuyển biến bắt đầu từ khi xã tập trung chuyển đổi canh tác cây lúa từ 1 vụ lên 2 vụ. Rồi mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống lúa mới có năng suất cao vào sản xuất và chú trọng phát triển kinh tế hộ. Nhờ vậy, tổng sản lượng thóc hiện đạt khoảng 2.509 tấn/năm”. Bên cạnh đó, Thượng Bằng La còn đưa ra nhiều chủ trương và giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng các mô hình kinh tế để nhân rộng trong nông dân.

Nhờ vậy, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập hàng chục, hàng trăm triệu đồng/năm. Tiêu biểu như mô hình nuôi nhím của ông Trần Quốc Bình, Đoàn Ngọc Thống ở thôn Văn Tiên 1, ông Trần Văn Đệ ở thôn Văn Tiên 3, mô hình trồng rừng kết hợp cây ăn quả, chăn nuôi của ông Đỗ Văn Đức ở thôn Văn Tiên 3...

Ngoài ra, nhằm từng bước nâng cao thu nhập cho nhân dân, xã đã mạnh dạn đưa về nhiều dự án chăn nuôi đại gia súc, gia cầm như: Dự án nuôi bò bán công nghiệp, lợn sinh sản Móng Cái, Dự án gà không biên giới… cho hàng trăm hộ tham gia. Qua đó, góp phần nâng tổng số đàn gia súc toàn xã lên 6.087 con, trong đó đàn trâu 930 con, đàn bò 389 con, đàn lợn 5.500 con, đàn gia cầm trên 60.000 con.

Ngoài cây lúa, cây chè, cây màu và chăn nuôi, Thượng Bằng La còn chú trọng và vận động nhân dân trồng cây ăn quả, bởi vì đây là vùng thổ nhưỡng rất hợp với các loại cây ăn quả có múi như cam, quýt. Bình quân, hàng năm xã trồng mới và cải tạo trên 15 ha cây ăn quả, tập trung ở các thôn: Thiên Tuế, Văn Tiên, thôn 4, thôn 5, thôn 26/3, thôn Bữu... Nhiều hộ có thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng/năm từ cây ăn quả như các hộ ông Đỗ Văn  Đức, Trần Văn Vinh ở thôn Văn Tiên, ông Trần Văn Sơn ở thôn 5.  Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả toàn xã đã đạt 130 ha, năng suất đạt khoảng 10 tấn/ha, sản lượng quả tươi ước đạt 1.300 tấn, ước tính giá trị kinh tế đạt 40 triệu đồng/ ha/năm, đưa tổng giá trị thu nhập từ cây ăn quả đạt trên 5 tỷ đồng/ năm.

Với việc đánh thức được các tiềm năng, lợi thế nên từ một vùng quê nghèo đến năm 2009, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 7,5 triệu đồng/năm, 94% hộ có các phương tiện nghe nhìn, 90% số hộ được dùng điện lưới quốc gia; xã có trên 650 hộ khá, toàn xã chỉ còn 133 hộ nghèo, không có hộ đói; số gia đình văn hóa, năm sau cao hơn năm trước. Hiện 17/17 thôn đã ra mắt xây dựng làng văn hoá, trong đó đã có 9 thôn đã được công nhận chuẩn… Đó là những tiền đề quan trọng giúp Thượng Bằng La vững bước trên đà xây dựng nông thôn mới.

Hà Tĩnh

Các tin khác
Chủ nhiệm Lương Ngọc Chiểu (bến trái) kiểm tra chất lượng sản phẩm chè đen. (Ảnh: Văn Thông)

YBĐT - “Cũng là kinh doanh nhưng mình thích mô hình hợp tác xã hơn. “Hợp tác xã” hay “chủ nhiệm” - nghe không oai bằng “công ty” hay “giám đốc” nhưng lại giản dị, mộc mạc và gần dân lắm” - tâm sự ấy của đảng viên Lương Ngọc Chiểu - Chủ nhiệm Hợp tác xã sản xuất, chế biến chè Hương Lý (Yên Bình) đã gây ấn tượng với chúng tôi.

YBĐT - Ngày 13/ 4, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) của ngành năm 2010.

Việc hạ lãi suất giúp doanh nghiệp và người dân mạnh dạn vay vốn sản xuất kinh doanh.

Ngày 12-4, một số ngân hàng thương mại cổ phần lớn (NHTM) công bố sẽ bơm mạnh tín dụng lãi suất thỏa thuận giá rẻ, dưới mức 15%/năm. Động thái này dự báo sẽ tạo làn sóng cạnh tranh giảm lãi suất trong thời gian tới.

Nếu thực hiện theo chuẩn nghèo mới hoặc bị ảnh hưởng thiên tai, mất mùa thì tỷ lệ hộ nghèo vùng này sẽ trở lại rất cao. Ảnh MQ

Một số mục tiêu quan trọng của Chương trình xóa đói giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn 2 (2006 – 2010) khó có thể đạt được, còn có những con số “chưa đủ tin cậy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục