Hơn 65 triệu USD phát triển chăn nuôi

  • Cập nhật: Chủ nhật, 23/5/2010 | 8:53:54 AM

Ngân hàng NN&PTNT vừa được Ngân hàng Nhà nước chỉ định quản lý 65,26 triệu USD trên tổng số vốn đầu tư 79,03 triệu USD của dự án "Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm".

Dự án được triển khai trong 6 năm (2010-2015) tại 12 tỉnh.
Dự án được triển khai trong 6 năm (2010-2015) tại 12 tỉnh.

Đây là dự án được Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng vốn ODA 65,26 triệu USD; Chính phủ Việt Nam góp vốn đối ứng 3,4 triệu USD và 10,37 triệu USD lấy từ nguồn vốn tư nhân.

Dự án được triển khai trong 6 năm (2010-2015) tại 12 tỉnh, với 3 phần: Hỗ trợ sản xuất chăn nuôi nông hộ và gắn kết thị trường; tăng cường năng lực dịch vụ khuyến nông chăn nuôi và thú ý; quản lý dự án và giám sát, đánh giá.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các hộ chăn nuôi thông qua việc nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo hướng, chăn nuôi sạch "từ trang trại đến bàn ăn".

(Theo HNMO)

Các tin khác
Công nhân Công ty cổ phần Thành Đạt (Khu công nghiệp Đầm Hồng T.P Yên Bái) sản xuất ván ép cung ứng cho các công ty xây dựng trên địa bàn.

YBĐT - Trong 5 năm (2005 - 2010), tổng giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN – TTCN) thành phố Yên Bái đạt 815,2 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 13,65%.

Nông dân xã Đại Sơn khai thác quế.

YBĐT - Vụ quế năm nay được giá, giá quế tươi mua 7.000 đồng/kg, tăng hơn một đến hai giá so với năm trước khiến bà con trồng quế mừng. Tháng 5 đi trên vùng quế Văn Yên (Yên Bái) thấy nhà nhà lên đồi bóc quế, quế phơi la liệt trong sân, quế ùa ra đường, khắp mọi nẻo đường tư thương về các bản làng để thu mua quế…

YBĐT - Với mục tiêu đưa sản xuất kinh, doanh chè trở thành ngành kinh tế mạnh, từ năm 2006 trở lại đây, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã có nhiều giải pháp và cơ chế đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu chè có năng suất, chất lượng, đáp ứng cho chế biến chè chất lượng cao.

Ngày 20-5, dòng xe ô tô phục vụ nông nghiệp đầu tiên của Việt Nam do Tập đoàn ô tô và xe máy Đức Phương (Nam Định) sản xuất được đưa ra thị trường. Đây là kết quả bước đầu của Chương trình nghiên cứu sản xuất, lắp ráp và tiêu thụ thí điểm loại xe 4 bánh có gắn động cơ dạng CKD, SKD trên địa bàn cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục