Hiệp hội Xi măng kiến nghị hạ lãi suất cho vay xuống mức 10-12%/năm

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/5/2012 | 7:46:53 AM

Ngày 30-5, Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết, 5 tháng đầu năm 2012, sản lượng xi măng đạt 19 triệu tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ cũng giảm gần 8%. Ngược lại, năng lực sản xuất toàn ngành đến thời điểm này tăng 10%, nên dự kiến sản lượng xi măng dư thừa năm 2012 khoảng 6 triệu tấn.

Ngoài ra, cũng theo hiệp hội, xu thế giá đầu vào liên tục tăng, như than từ đầu năm 2011 đến nay tăng 170%, điện 19%, dầu 40%... Phần lớn các nhà máy xi măng từ đầu năm 2012 đến nay đều ở tình trạng thua lỗ, một số phải ngừng sản xuất.

Để tháo gỡ khó khăn cho ngành xi măng, hiệp hội đã đề nghị các DN hợp tác tiêu thụ sản phẩm thay vì bán phá giá, cạnh tranh không lành mạnh; hợp tác phấn đấu đẩy mạnh xuất khẩu 7-8 triệu tấn clinke, xi măng; cử DN đủ năng lực tạo dựng thị trường có tổ chức.

Hiệp hội cũng kiến nghị Chính phủ rà soát quy hoạch ngành cho phù hợp tình hình thực tiễn, tránh tình trạng dư thừa; cho giãn nợ các khoản vay nước ngoài, cơ cấu danh mục nợ, lùi thời hạn trả nợ các khoản vay trong nước đến hạn; hạ lãi suất cho vay về mức 10-12%/năm.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Người dân La Pán Tẩn chăm sóc ngô đồi vụ xuân 2012.

YBĐT - Với mục tiêu từng bước đưa Mù Cang Chải thoát khỏi 62 huyện nghèo của cả nước và phát triển kinh tế theo hướng bền vững, cuối năm 2011, huyện đã phát động phong trào thi đua “3 xanh” sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. >>Huyện Mù Cang Chải sơ kết phong trào “Ba xanh” / Xanh hóa vùng cao

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn ở xã Báo Đáp.

YBĐT - Đến nay, toàn xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên (Yên Bái) cơ bản đã giải phóng xong mặt bằng, trên 400 hộ dân đã tham gia hiến gần 15.000m2 đất.

Huyện tiếp tục đẩy mạnh chế biến gỗ rừng trồng trong thời gian tới.

YBĐT - 4 tháng đầu năm 2012, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Yên Bình đạt trên 114 tỷ đồng, bằng 29, 21% kế hoạch năm (tăng 18,02% so với cùng kỳ).

Xưởng chế biến gỗ của gia đình anh Hoàng Văn Sự có thời điểm phải tạm ngừng sản xuất.

YBĐT - Trên địa bàn xã Quy Mông, huyện Trấn Yên (Yên Bái) có 16 xưởng chế biến gỗ rừng trồng do các gia đình đầu tư với các quy mô khác nhau. Thời gian qua, việc tiêu thụ ván bóc chậm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các xưởng chế biến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục