Giúp nạn nhân chất độc da cam vươn lên hòa nhập cộng đồng
- Cập nhật: Thứ hai, 23/9/2013 | 2:44:49 PM
YBĐT - Huyện Trấn Yên hiện có 266 người bị nhiễm chất độc da cam (CĐDC), với 148 người nhiễm trực tiếp, 78 người nhiễm gián tiếp, trong số này có nạn nhân là trẻ em; nhiều nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba. Từ năm 2010 đến nay, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Trấn yên đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ các gia đình nạn nhân CĐDC phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.
![]() |
Hội Chữ thập đỏ huyện Trấn yên tặng quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam xã Quy Mông.
|
Chắc hẳn mỗi người chúng ta khi chứng kiến những cảnh đời éo le, những hình hài không hoàn chỉnh của nạn nhân CĐDC không ai không khỏi xót xa. Họ đau khổ, nghèo khó cả về thể xác và tinh thần, đa phần có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và thường xuyên đau yếu, chính vì vậy, chỉ có sự quan tâm của xã hội thì nỗi đau ấy mới vơi bớt phần nào.
Từ năm 2010 đến nay, bên cạnh chính sách trợ giúp nhân đạo nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn bằng tiền, công lao động nhân các dịp lễ, tết, Hội CTĐ Trấn Yên đã có nhiều dự án hỗ trợ phát triển kinh tế như: cấp giống và thức ăn chăn nuôi lợn, hỗ trợ nuôi trâu sinh sản…
Từ sự hỗ trợ thiết thực này, các hộ bị ảnh hưởng CĐDC tự vươn lên phát triển kinh tế và hòa nhập cộng đồng. Ông Hoàng Đình Tươi, Phó chủ tịch Hội CTĐ Trấn Yên cho biết: “Hội CTĐ Trấn Yên đánh giá, tìm hiểu điều kiện, khả năng lao động của các nạn nhân CĐDC xem họ phát triển kinh tế bằng cách nào phù hợp nhất thì sẽ hỗ trợ, phát huy hiệu quả số tiền hỗ trợ”.
Năm 2010, tại xã Y Can, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Hội CTĐ huyện triển khai Dự án chăn nuôi lợn cho 5 hộ gia đình nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi hộ được cấp 2 con lợn giống và 75 kg thức ăn chăn nuôi trong 3 tháng, tổng trị giá 8 triệu đồng. Thấy hiệu quả, năm 2011, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục triển khai mở rộng hỗ trợ 10 hộ ở xã Quy Mông với tổng số tiền 25 triệu đồng. Ngoài ra, Hội CTĐ còn phối hợp với cơ quan chuyên môn tư vấn về kỹ thuật chăn nuôi, giúp họ thêm kiến thức về phát triển kinh tế gia đình.
Cũng trong năm 2011, Hội CTĐ Trấn Yên đã triển khai thực hiện Dự án “Ngân hàng bò” cho các hộ gia đình nạn nhân CĐDC nghèo của huyện với nguồn kinh phí do Khoa Toán kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Tập đoàn Hòa Phát tài trợ. Do đặc thù là huyện miền núi nên nguyện vọng của các gia đình được hưởng lợi muốn được chuyển đổi từ nuôi bò sang nuôi trâu và mua trâu giống ngay tại địa phương để thích nghi với môi trường, đặc biệt là phòng dịch bệnh.
Sau một thời gian ngắn, các hộ gia đình đã lựa chọn được trâu sinh sản phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình mình. Dự án hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ, các hộ phải vay thêm để mua trâu sinh sản có giá từ 8 - 10 triệu đồng. Toàn bộ số trâu trên được Trạm Thú y của huyện kiểm dịch và tiêm phòng, bấm số thứ tự để lập hồ sơ theo dõi quá trình phát triển và sinh sản. Trâu giống được nuôi tại các hộ hưởng lợi, khi đẻ lứa đầu là nghé cái thì sẽ được chuyển tặng cho hộ nạn nhân CĐDC khác khi đủ 6 - 12 tháng tuổi.
Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai Dự án, các hộ được hỗ trợ đã quản lý, chăm sóc đàn trâu khỏe mạnh, không để xảy ra dịch bệnh, không có trâu chết và hiện đã có 3 trâu sinh nghé. Có thể nói, đây là một dự án mang tính phát triển bền vững tại cộng đồng.
Song song với hỗ trợ các gia đình nạn nhân CĐDC phát triển kinh tế, Hội CTĐ Trấn Yên còn thường xuyên tổ chức các đợt thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ nạn nhân trong các dịp lễ, tết. Từ năm 2010 đến nay, Hội đã chỉ đạo các Hội cơ sở xã, thị trấn vận động quyên góp hỗ trợ gần 250 lượt nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 20 triệu đồng.
Ngoài ra, từ Quỹ nhân đạo CTĐ, Hội CTĐ Trấn Yên đã tặng quà trên 500 lượt nạn nhân với số tiền trên 100 triệu đồng. Hàng năm, Hội còn phát động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC”, “Tháng hành động vì nạn nhân CĐDC” để huy động sự quan tâm đóng góp của cả xã hội giúp các gia đình vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Thanh Tiến
Các tin khác

YBĐT - Những năm qua, cuộc vận động "Vì người nghèo" trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu (Yên Bái) đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, đơn vị. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã xóa được nhà tạm, nhà dột nát và có thêm đồng vốn tạo kế sinh nhai, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

YBĐT - Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng như phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ tu sửa, làm nhà ở cho người có công với cách mạng. Tuy nhiên, trong thực tế, do hoàn cảnh, điều kiện sức khỏe nên một bộ phận người có công vẫn thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chấp thuận cho phép nhà đầu tư là liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 7/5, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đại Phát được dừng Trạm thu phí Định Quán trên Quốc lộ 20 kể từ 7 giờ ngày 24/9 để di dời, chuyển sang Trạm thu phí Huyện Tân Phú (Đồng Nai) tại km 74+760 Quốc lộ 20.

YBĐT - Dự án thí điểm 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã tại 62 huyện nghèo trong cả nước được khởi động đã tạo được sự quan tâm rất lớn của thế hệ trẻ. Có thể nói đây là bước đột phá trong công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước, là sự tin tưởng, bố trí và sử dụng đối với đội ngũ trí thức trẻ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.