Ấn tượng từ cuộc thi sáng tác về đề tài thuế
- Cập nhật: Thứ ba, 24/9/2013 | 3:14:59 PM
YBĐT - Cuộc thi viết ký và sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài thuếđược Cục Thuế tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức phátđộngtừngày 15/5/2013 - 15/8/2013.
Mặc dù thời gian diễn ra ngắn nhưng do làm tốt công tác phối hợp, chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình tìm hiểu, khai thác tư liệu để sáng tác cùng với sự nỗ lực của các tác giả nên đã có 54 tác phẩm dự thi, trong đó có 19 bài ký, 35 tranh cổ động được hoàn thành đúng thời gian và thể lệ.
Với đặc trưng khắc họa chân dung những con người có thật, phản ánh chân thực sự việc, thông qua đó thể hiện rõ thái độ của tác giả, các tác phẩm ký đã làm nổi bật hình ảnh của ngành thuế, công chức thuế trong thời kỳ đổi mới ở địa bàn từ thành phố, thị xã đến các huyện vùng cao, dân tộc. Đồng thời, phản ánh khá rõ nét quá trình đổi mới của ngành thuế, từ việc chuyển đổi phương thức quản lý đến các quy trình quản lý thuế hiện đại, tinh thần, thái độ phục vụ của công chức thuế đối với người nộp thuế.
Thông qua các tác phẩm “Hiện đại hóa thu ngân sách Nhà nước ở Yên Bái” của Hoàng Kim Yến, “Vui buồn nghề thuế” của Linh Nhung, “Thuế và cuộc sống của chúng ta” của Nguyễn Thành Công đã giúp bạn đọc hiểu được một phần ý nghĩa của thuế, quá trình phát triển, những thành tựu đã đạt được và sự nỗ lực phấn đấu của công chức ngành thuế.
Nét nổi bật đáng ghi nhận là để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, những người làm thuế trong tỉnh đã triển khai sáng tạo chính sách thuế vào điều kiện thực tế ở địa phương, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và làm tốt công tác chống thất thu, được thể hiện qua các tác phẩm: “Chi cục Thuế Trấn Yên, năng nhặt chặt bị” của Yến Trang, “Thành công của một chuyên đề ở Chi cục Thuế Văn Yên” của Vũ Quang Trung, “Chống thất thu ở thành phố Yên Bái” của Trần Cao Đàm, “Trăn trở thuế thành phố” của Nguyễn Vạn Lâu …
Các tác phẩm “Thuế ở vùng đất Ngọc” của Ngọc Chấn, “Thu thuế ở thị xã miền Tây” của Dương Soái, “Thuế Văn Chấn đồng hành cùng doanh nghiệp” của Nguyễn Thị Tâm, “Đồng minh thời mở cửa” của Vũ Quang, “Như cánh chim không mỏi” của Thế Quynh, “Những người làm công tác thuế ở Yên Bình” của Nông Quang Khiêm… đã phản ánh việc tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển và nuôi dưỡng tốt nguồn thu của ngành thuế. Thông qua những tác phẩm này, bạn đọc không chỉ thấy được hình ảnh của người cán bộ thuế tận tụy, nhiệt tình, hết lòng với doanh nghiệp mà còn thấy được hình ảnh của các chủ doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó để duy trì sản xuất và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Cũng qua sự phản ánh khá ấn tượng của các tác phẩm “Nguồn thu ở Mù Cang Chải” của Hoàng Việt Quân, “Làm thuế ở vùng khó” của Nguyễn Hiền Lương, “Chuyện thu thuế ở non cao” của Phương Thùy đã nêu bật được ý thức trách nhiệm của người dân vùng cao, dân tộc thiểu số đối với việc thực hiện nghĩa vụ thuế ở Mù Cang Chải, Trạm Tấu.
Có thể nói, thông qua các tác phẩm ký, tác giả đã phản ánh khá thành công về hình ảnh ngành thuế qua những con người, việc làm cụ thể. Tuy nhiên, do đặc thù của công tác thuế là liên quan trực tiếp đến chính sách, pháp luật nên để viết ký văn học về đề tài này cho hay là rất khó. Hơn nữa, việc thâm nhập thực tế của các tác giả còn hạn hẹp nên ở một số tác phẩm còn có những hạn chế nhất định cả về chuyên môn của ngành thuế và hình thức thể hiện.
Đối với các tác phẩm tranh cổ động, tuy thời gian ngắn, đề tài sáng tác mới, song nhiều tác giả đã nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi, có tác giả dự thi từ 5 tới 8 tranh. Hầu hết các tác phẩm đều bám sát vào chủ đề cuộc thi và thể hiện tay nghề đồ hoạ khá vững vàng. Để có tác phẩm tốt, các tác giả đã nghiên cứu kỹ chủ đề, tìm tòi về bố cục, sáng tạo trong thể hiện, tìm tứ cho tranh, tạo được phong cách thể hiện của riêng mình. Có tác giả dùng hình tượng bằng các hình khối đơn giản, có tác giả sử dụng ảnh chụp phối hợp cùng hình tượng để thể hiện.
Đơn cử như tranh của tác giả Nguyễn Đình Thắng có bố cục tốt, đơn giản mà hiệu quả, tranh của tác giả Nguyễn Ngọc Bích cũng sử dụng hình vẽ và ảnh chụp tạo nên một bố cục ngang, tương đối đẹp mắt. Các tác phẩm khác cũng đều được tác giả sử dụng sáng tạo ngôn ngữ hội họa, có phong cách thể hiện tương đối tốt. Có thể khẳng định bộ tranh cổ động về đề tài thuế tham gia cuộc thi này tương đối phong phú về màu sắc và phong cách thể hiện.
Qua đánh giá chất lượng các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã trao giải và giấy chứng nhận cho 22 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 10 giải khuyến khích ở 2 thể loại dự thi. Việc tổ chức cuộc thi đã tạo thêm một kênh tuyên truyền về thuế hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đổi mới, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật thuế, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.
Diệu Linh
Các tin khác

YBĐT - Những năm gần đây, lượng án dân sự phải thi hành trên địa bàn huyện Trấn Yên (Yên Bái) ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp. Chỉ 3 chấp hành viên với địa bàn 23 xã, thị trấn, vấn đề việc tồn đọng luôn là nỗi trăn trở của cán bộ Chi cục Thi hành án (THA) dân sự huyện.

YBĐT - Vinh dự, tự hào là ngôi trường được mang tên Bác, những năm qua, thầy và trò Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (thành phố Yên Bái) đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trở thành ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu của tỉnh, tạo được niềm tin với nhân dân và các thế hệ học trò.
YBĐT - Tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được các cơ quan, doanh nghiệp và người dân quan tâm thực hiện. Chủ động kế hoạch cấp điện, Công ty Điện lực Yên Bái sớm xây dựng phương án, dự kiến nhu cầu theo từng mùa để tính toán nguồn điện cung ứng trong năm đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện (TKĐ) bằng các giải pháp cụ thể.
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Khoa học và công nghệ đề nghị bổ sung quy chuẩn mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp máy, bao gồm cả xe đạp điện.