Giúp nạn nhân bị buôn bán sớm hoà nhập cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/9/2013 | 2:45:28 PM

YBĐT - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lục Yên (Yên Bái) đã xảy ra một số vụ lừa đảo môi giới việc làm, mua bán người tại một số xã của huyện mà đối tượng chính là phụ nữ có cuộc sống khó khăn, bị bạo lực gia đình, nữ thanh niên chưa có công ăn việc làm...

Với lý do muốn tìm được việc làm có thu nhập cao, lấy chồng người nước ngoài giàu có sẽ đem lại cuộc sống sung túc… đã có nhiều chị em vì nhẹ dạ cả tin vào người cùng làng, cùng xã, bạn bè, anh em trong dòng họ mà bị lừa bán lên biên giới và ra nước ngoài, phải chịu đựng cuộc sống khổ cực, bị bóc lột sức lao động trong khi thu nhập không có. Theo Hội Phụ nữ huyện Lục Yên, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 2 vụ buôn bán phụ nữ với 7 nạn nhân được phát hiện, trong đó có 6 người được giải thoát trở về quê hương.

Xác định tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ nạn nhân, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhằm hạn chế tình trạng buôn bán người trên địa bàn huyện, Hội Phụ nữ huyện thường xuyên quan tâm hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về địa phương thông qua các hoạt động cụ thể. Ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân trở về, Hội đã chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở đến thăm hỏi, động viên, xóa bỏ sự kỳ thị của bà con lối xóm, vận động các nạn nhân đăng ký tham gia sinh hoạt Hội để được giúp đỡ phát triển kinh tế, tham gia các câu lạc bộ tìm hiểu kiến thức về pháp luật nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật.

Bên cạnh giúp đỡ các nạn nhân về tinh thần, Hội thực hiện hỗ trợ nạn nhân về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế gia đình như hỗ trợ ngày công làm nhà, tạo điều kiện cho 1 nạn nhân vay 20.000.000 đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế, vận động chị em tích cực tham gia cac lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật nâng cao kiến thức trong phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, Hội Phụ nữ huyện còn tranh thủ sự giúp đỡ của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ 3 nạn nhân ở xã An Phú mua 3 con lợn nái sinh sản, 200 kg phân lân, 10 kg thóc giống với số tiền trên 11 triệu đồng.

Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu thực tế của các nạn nhân bị buôn bán trở về, Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo Hội phụ nữ các xã chọn cử những cán bộ, hội viên có tay nghề đan lát rọ tôm đến tận nhà các nạn nhân hỗ trợ, giúp đỡ họ học nghề, tăng thêm thu nhập trong thời gian nhàn rỗi.

Chị Hoàng Thị H., xã An Phú - một nạn nhân trở về được hỗ trợ chia sẻ: “Nhận được sự giúp đỡ của các cấp Hội phụ nữ, bản thân tôi rất vui vì công việc hàng ngày phù hợp với sức khoẻ, giúp tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi được hỗ trợ một con lợn nái sinh sản, phân bón, thóc giống phục vụ cho sản xuất. Nếu không có sự giúp đỡ này, bản thân tôi rất khó vượt qua mặc cảm, tự ti để vươn lên trong cuộc sống”.

Bà Bùi Bích Thủy - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Lục Yên cho biết: “Bên cạnh những kết quả đạt được, việc hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán trở về trên địa bàn huyện cũng gặp không ít khó khăn. Do tâm lý mặc cảm, tự ti nên cán bộ Hội các cấp rất khó tiếp cận với nạn nhân ngay khi họ trở về nhà. Các nạn nhân đều thuộc diện hộ nghèo, gia đình neo đơn nên khi trở về cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, tinh thần mất ổn định. Sự đồng cảm và chia sẻ của cộng đồng cũng rất hạn chế nên khi nạn nhân trở về thường hoang mang, lo lắng".

Ngoài ra, kinh phí hỗ trợ cho Hội phụ nữ các cấp làm công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về cũng rất hạn chế làm ảnh hưởng đến tuyên truyền và hỗ trợ cho nạn nhân. Do vậy, thời gian tới cần hỗ trợ kinh phí cho Hội phụ nữ các cấp mở các lớp tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc hỗ trợ phụ nữ yếu thế và tiếp tục hỗ trợ nạn nhân về vốn, kiến thức giúp họ phát triển kinh tế, sớm hòa nhập cộng đồng, xây dựng họ trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong phòng chống buôn bán người.

Hà Anh

Các tin khác
Đội tình nguyện viên ca nhạc cổ truyền Hội CTĐ Văn Yên tặng quà cho đại diện xã Yên Thái.

YBĐT - Lễ phát động vừa mới bắt đầu, người dẫn chương trình cất giọng ấm áp, vang vang - mở đầu chương trình là tiết mục “Bài ca Chữ thập đỏ”, do đội tình nguyện viên chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Yên Bình trình bày. Cả đội văn nghệ này không có ai là nghệ sỹ chuyên nghiệp vậy mà tiết mục của họ cuốn hút người xem đến kỳ lạ.

Vị trí và đường đi cơn bão số 10.

Hồi 7h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Mua vé tại ga Sài Gòn

Ngày 27.9, Cty vận tải hành khách đường sắt sài Gòn (KSG) và ga sài Gòn công bố kế hoạch bán vé tàu Tết Giáp ngọ 2014. Thời gian bán vé tết bắt đầu từ ngày 1.10.2013. Tổng số lượng vé tàu tết đi vào những ngày cao điểm trước tết (16 – 29.12 âm lịch) chiều Sài Gòn – Hà Nội khoảng 148.878 chỗ. Giá vé tàu tết năm nay tăng khoảng 6-10% so với tết năm nước.

Đó là chia sẻ của ông Phạm Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐTB-XH) tại hội thảo lấy ý kiến về đề án thực hiện thí điểm chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung do Bộ LĐTB-XH và Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam tổ chức ngày 26/9, tại Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục