Nghĩa Lộ xây dựng môi trường không ma túy

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/4/2014 | 9:09:59 AM

YBĐT - Năm 2013, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung chỉ đạo các xã, phường đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội về ma túy; rà soát, khảo sát thống kê lập danh sách các điểm hoạt động ma túy, các đối tượng nghiện ma túy để có biện pháp, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh.

Diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy.
Diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy.

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Đề án Xây dựng xã, phường, tổ dân phố, thôn, bản không ma túy, bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ.

Tổ dân phố Cang Nà, phường Trung Tâm, là tổ dân phố được Công an phường chọn làm điểm xây dựng tổ dân phố không tệ nạn xã hội từ năm 2009. Trung tá Phạm Thế Hùng - Trưởng Công an phường cho biết: “Để xây dựng tổ dân phố Cang Nà không ma túy, ngay từ những ngày đầu, Công an phường đã phối hợp với tổ dân phố tập trung xây dựng, thực hiện các nội dung như: không ma túy, không cờ bạc, không mại dâm, không bạo lực gia đình... Song song với đó, chi bộ, tổ dân phố và các chi hội của tổ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phường xây dựng các hoạt động, phong trào phòng ngừa đấu tranh chống ma túy thông qua mít tinh, tọa đàm, tiểu phẩm để người dân thấy tác hại của ma túy và tránh xa. Đồng thời luôn có ý thức cảnh giác với ma túy từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn…”.

Hiện Cang Nà có 97 hộ với 485 nhân khẩu, dân tộc Thái chiếm 86%. Nhờ thực hiện tốt phong trào xây dựng tổ dân phố không tệ nạn xã hội, đến nay, tổ còn 13 hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá giàu đạt trên 50%, đặc biệt, tổ không có người sinh con thứ 3, không có người nghiện ma túy, không có người nhiễm HIV/AIDS, không có các tệ nạn mại dâm cũng như cờ bạc, số đề... Cang Nà được công nhận là tổ dân phố văn hóa cấp tỉnh vào năm 1997.

Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ có 2 xã không ma túy là Nghĩa Phúc và Nghĩa Lợi, 78/100 thôn, bản, tổ dân phố “không ma túy”, tăng 3 tổ dân phố so với năm 2012. Theo Đại tá Lục Văn Tiên - Trưởng Công an thị xã, để có được kết quả này, thời gian qua, Thị ủy và UBND thị xã Nghĩa Lộ đã tập chung chỉ đạo các xã, phường đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội về ma túy; rà soát, khảo sát thống kê lập danh sách các điểm hoạt động về ma túy, các đối tượng nghiện, nghi nghiện ma túy để có biện pháp, kế hoạch phòng ngừa đấu tranh.

Song song với đó, thị xã tăng cường các biện pháp quản lý hành chính, lập hồ sơ đưa các đối tượng đi cai nghiện tại cộng đồng, giáo dục tại xã, phường và đưa đi cơ sở chữa bệnh của tỉnh; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh thị xã và tuyên truyền trong các trường học, thôn, bản vùng sâu, vùng xa về công tác phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội về ma túy ở địa bàn, tổ chức mít tinh ra quân hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26/6 hàng năm, phối hợp với các cơ sở xây dựng tổ dân phố, thôn, bản không ma túy và thực hiện Đề án Xây dựng xã, phường không ma túy theo chỉ đạo của tỉnh. Tuy nhiên, số người nghiện trên địa bàn còn cao và có chiều hướng tăng. Hết năm 2013, toàn thị xã còn 103 người nghiện ma túy (năm 2012 chuyển sang 41 người, tăng 62 người trong năm 2013, trong đó, phát sinh mới 29, tái nghiện 33).

Trong năm 2013, đã giải quyết 63 đối tượng, bắt truy tố 7 đối tượng, đưa đi cơ sở chữa bệnh 39 đối tượng, tiến bộ 10, chuyển cư trú khỏi địa phương khác 4 đối tượng....

Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy, thị xã tiếp tục xây dựng và nhân rộng Đề án Xây dựng xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố không ma túy. Đối với những thôn, bản, tổ dân phố, xã, phường có nhiều người nghiện sẽ tăng cường chỉ đạo chính quyền cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an thị xã làm nòng cốt nắm bắt tình hình tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tổ chức rà soát nắm chắc tình hình các đối tượng nghiện, nghi nghiện, đối tượng tàng trữ, vận chuyển buôn bán trái phép ma túy để có biện pháp giải quyết dứt điểm, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thùy Hương

Các tin khác
Các chiến sĩ Điện Biên năm xưa cùng ôn lại kỷ niệm.

Tại Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Thanh Chường, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên hiện có đến 2/3 hội viên CCB là những chiến sĩ trực tiếp tham gia trận đánh Điện Biên Phủ (ĐBP) góp phần làm nên chiến thắng lịch sử.

Ngày 2/4, Bộ Y tế lấy ý kiến đóng góp lần cuối cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) để có thể trình Quốc hội xem xét vào tháng 5.

Khu vực in sao đề thi phải là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ điều kiện về thông tin liên lạc, phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy.

Chiều 2-4, Bộ Thông tin - Truyền thông đã họp báo giới thiệu Nghị định số 18/2014/NĐ-CP về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản điều chỉnh chương 2, chương 5 và chương 6 của Nghị định 61/2002/NĐ-CP (NĐ số 61).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục