Trở lại Cao Phạ

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/5/2014 | 10:55:28 AM

YBĐT - Trở lại Cao Phạ huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) - nơi thành lập Đội du kích Cao Phạ thời chống Pháp, những ngày này, từ cửa ngõ bản Lìm Thái, Tà Chơ đến các bản Trống Tông Khúa, Sẻ Sán, Lìm Mông, Nả Đở, Kháo Nhà, Ngầy Thầu... sôi nổi không khí thi đua lao động, sản xuất hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chí Lý A Lử - Bí thư Đảng ủy xã Cao Phạ (cháu ruột của Đội trưởng Đội du kích Cao Phạ Lý Nủ Chu) cho hay: “Là con cháu của cụ Lý Nủ Chu, chúng tôi luôn tự hào về ông cha mình. Phát huy truyền thống của ông cha, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tích cực xóa đói nghèo, có thêm kiến thức trong sản xuất, giảm dần các tập quán lạc hậu đồng thời vận động đồng bào thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, bảo vệ rừng, chống tái trồng cây thuốc phiện, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn”.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Cao Phạ đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Xã đã chỉ đạo toàn dân thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra về phát triển kinh tế, xã hội, nhất là thâm canh tăng vụ. Địa phương đã thành công trong việc vận động nhân dân gieo trồng vụ hai, diện tích của năm sau cao hơn năm trước.

Trong suốt quá trình hoạt động, chiến đấu (1946 - 1952), Đội du kích Cao Phạ đã tham gia 41 trận, trong đó có 16 trận đánh Đội tự chiến đấu độc lập, 25 trận đánh phối hợp với bộ đội chủ lực. Đội đã tiêu diệt, bắt sống và gọi hàng 125 tên địch, thu 150 khẩu súng các loại cùng nhiều quân trang, quân dụng khác.

Đội du kích Cao Phạ được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Đội trưởng Lý Nủ Chu được công nhận là Chiến sỹ thi đua toàn khu và được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Năm 1997, Đảng bộ xã Cao Phạ vinh dự được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp”.

Năm 2012, nơi thành lập Đội du kích Cao Phạ được Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Cụ thể 2 năm gần đây, vụ đông xuân 2012 - 2013, diện tích gieo cấy lúa nước là 195ha thì vụ đông xuân 2013 - 2014 đã tăng lên 210ha, năng suất bình quân 46,4 tạ/ha, sản lượng đạt 886,5 tấn/vụ.

Còn vụ mùa, xã đã chỉ đạo nhân dân gieo cấy 100% diện tích hiện có là 227ha lúa nước, năng suất bình quân trên 42 tạ/ha, sản lượng đạt 957 tấn/vụ. Cây ngô vụ mùa đạt 364ha, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, năng suất bình quân trên 35 tạ/ha, sản lượng trên 1.281 tấn.

Ngoài ra, địa phương còn chỉ đạo nhân dân trồng 57ha ngô vụ thu đông, vượt chỉ tiêu đề ra 2ha, năng suất bình quân 27 tạ/ha.

Hiện nay, toàn xã có tổng đàn gia súc là 4.404 con, tăng 2,4% so với mục tiêu nghị quyết đề ra và tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước; đàn gia cầm cũng phát triển mạnh lên 10.111 con, tăng 59,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng chí Sùng A Dê - Chủ tịch UBND xã Cao Phạ cho biết: “Cao Phạ có truyền thống yêu nước, xã luôn phát huy truyền thống đó bằng những việc làm cụ thể trong tình hình hiện nay như: thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa”. Nhờ vậy, cuộc sống của nhân dân Cao Phạ ngày càng ổn định, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, không có tình trạng du canh du cư tự do.

Sùng A Hồng

Các tin khác
Các đại biểu dự Hội thảo gặp gỡ, ôn lại những ký ức không phai về Chiến thắng Điện Biên Phủ.

YBĐT - Hòa trong không khí tưng bừng cùng cả nước hướng về kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang nô nức tổ chức các hoạt động hướng về ngày kỷ niệm mà điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động đó chính là cuộc Hội thảo tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biện Phủ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ngành chức năng tổ chức.

Các đơn vị xung kích tấn công sân bay Mường Thanh.

Ngày 4/5, Hội thảo “Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc” do Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây và Viện nghiên cứu Đông Nam Á Quảng Tây tổ chức đã diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Công tác tiêm vét vaccine sởi vẫn đang tiếp tục triển khai.

Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tính từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận gần 4.000 trường hợp mắc sởi xác định. Đến thời điểm này, có 26 tỉnh, thành phố không ghi nhận trường hợp nghi sởi mới.

Điều trị bệnh nhi sởi ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

Miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên chưa ghi nhận trường hợp tử vong do sởi. Ngày 3/5 cả nước ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục