Yên Bái chủ động phòng chống bệnh tay - chân - miệng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/5/2014 | 8:25:36 AM

YBĐT - Số ca mắc bệnh TCM trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn nhưng ở mức độ thấp và rải rác ở hầu hết các huyện, thị, thành phố. Đối tượng mắc TCM chủ yếu là trẻ nhỏ, các ca bệnh không nguy hiểm, không có biến chứng thể EV71…

Các trường mầm non cần đảm bảo vệ sinh đồ chơi, đồ dùng học tập phòng tránh bệnh tay - chân - miệng.
Các trường mầm non cần đảm bảo vệ sinh đồ chơi, đồ dùng học tập phòng tránh bệnh tay - chân - miệng.

Từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước ghi nhận trên 18.000 ca mắc - tay chân - miệng (TCM) tại hầu hết các tỉnh trên cả nước, trong đó ghi nhận 2 trường hợp tử vong tại tỉnh Long An và Bà Rịa Vũng – Tàu với tác nhân gây bệnh là EV71 (thể nguy hiểm do biến chứng).

Mặc dù, so với cùng kỳ năm 2013 số ca mắc giảm 21%, số tử vong giảm 5 trường hợp nhưng theo nhận định của các nhà chuyên môn, năm 2014, bệnh TCM vẫn có những diễn biến phức tạp và số trường hợp mắc cao tập trung nhiều hơn ở miền Nam với trên 15.000 trường hợp (chiếm trên 80% số ca mắc trong cả nước).

Tại Yên Bái, năm 2013, tổng số ca mắc bệnh TCM là 1.134; trong đó: huyện Văn Yên 235 ca, Văn Chấn 234 ca, Trấn Yên 219 ca, Yên Bình 213 ca… Từ đầu năm 2014 đến nay, có 84 trường hợp mắc; trong đó: huyện Văn Chấn 27 ca, Trấn Yên 25 ca…

Bác sỹ Nguyễn Văn Dậu - Phó trưởng Khoa Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết: “Số ca mắc bệnh TCM trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhưng ở mức độ thấp và rải rác ở hầu hết các huyện, thị, thành phố. Đối tượng mắc TCM chủ yếu là trẻ nhỏ, các ca bệnh không nguy hiểm, không có biến chứng thể EV71…

Tuy nhiên, với những diễn biến phức tạp hiện nay trong cả nước, nhất là vào mùa hè, thời tiết nắng nóng sẽ là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát dịch TCM. Vì vậy, công tác dự phòng tại Yên Bái thời điểm này là đặc biệt quan trọng”.

Xác định bệnh TCM sẽ có xu hướng phát triển mạnh trong đợt nắng nóng năm nay, ngành y tế Yên Bái đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo kịp thời các cấp, kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo phòng chống dịch tuyến tỉnh đến tuyến huyện, thị, thành phố, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát dịch của tỉnh đến các vùng trọng điểm có nguy cơ cao để đôn đốc, hỗ trợ, cung cấp các trang thiết bị, hóa chất, thuốc khử trùng, củng cố hệ thống giám sát dịch từ tỉnh đến cơ sở với báo cáo tình hình, diễn biến của dịch hàng ngày, triển khai các pháp đồ điều trị mới của Bộ Y tế đến y tế cơ sở, cán bộ, y, bác sỹ tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn chủ động hướng dẫn nhân dân cách điều trị tại trạm và gia đình...

Đặc biệt, UBND các huyện, thị, thành phố và các ngành sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả Công điện số 585/CĐ-TTg ngày 6/5/2014 của Chính phủ, Văn bản số 2355/BYT-DP ngày 29/4 của Bộ Y tế và Văn bản chỉ đạo số 758/UBND-VX của UBND tỉnh ngày 8/5/2014 về “Tăng cường công tác phòng chống bệnh TCM trên địa bàn tỉnh”.

Sở Y tế tăng cường công tác giám sát dịch tễ, áp dụng các biện pháp xử lý ổ dịch đảm bảo không để lan rộng, kịp thời tham mưu với UBND tỉnh để có giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả; Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra các hoạt động liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng học, đồ dùng, dụng cụ, đồ chơi... của học sinh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã sẵn sàng hệ thống Napo xét nghiệm để chủ động giám sát tác nhân gây bệnh và chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch phòng chống dịch bệnh TCM năm 2014...

Ngọc Sơn

Các tin khác
Thi đẩy gậy trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Quy Mông (Trấn Yên).

YBĐT - Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp thống nhất hành động của các ngành, đoàn thể, thời gian qua, ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Yên Bái đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thu được những kết quả thiết thực.

Tình trạng nắng nóng khiến bệnh nhi nhập viện tăng cao. (Ảnh minh họa)

Những ngày này số trẻ em nhập viện gia tăng ở miền Trung, chủ yếu mắc các bệnh về tiêu hóa, hô hấp...

Theo quy hoạch, các Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ di dời đến địa điểm mới.

Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn yêu cầu các sở GD&ĐT, các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ), nghiêm túc thực hiện thanh tra, kiểm tra chặt chẽ khi triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, đã không khai thác hết tính năng của thiết bị, tránh sử dụng ngân sách lãng phí.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục