Lên phương án bảo vệ di tích Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/6/2014 | 2:10:20 PM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1990/ BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ Quốc phòng về việc bảo vệ cấp thiết di tích lịch sử Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng có phương án cụ thể bảo vệ di tích lịch sử Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết (xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Điều này nhằm chủ động ứng phó, bảo vệ di tích, di vật liên quan đến chủ quyền biển đảo trước việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bộ Quốc phòng phân công trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền, cá nhân trực tiếp đối với việc bảo vệ di tích. Các đơn vị liên quan cần phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan truyền thông tổ chức thông tin rộng rãi giá trị của di tích, nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết được lập năm 1956. Nội dung trên bia khẳng định: “Quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy. Phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 22 tháng 8 năm 1956 dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam.”

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 1825/QĐ-BVHTTDL (ngày 13/6/2014) xếp hạng di tích lịch sử Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết (xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) là di tích lịch sử cấp quốc gia.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Nhà có diện tích tối thiểu 24m2, chất lượng đảm bảo "3 cứng" (nền cứng, khung -tường cứng, mái cứng).

Cán bộ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tư vấn cho phụ nữ mang thai về lợi ích của việc xét nghiệm HIV tự nguyện.

YBĐT - HIV/AIDS đang trở thành một căn bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cộng đồng. Qua từng năm, số bệnh nhân nhiễm HIV của tỉnh tăng lên đáng kể. Cùng với sự gia tăng số bệnh nhân bị nhiễm HIV thì tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ và phụ nữ mang thai cũng tăng theo.

Ảnh minh họa.

Đã có ít nhất 250 người tử vong liên quan tới bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Cục Y tế dự phòng cảnh báo nguy cơ xâm nhập của bệnh qua đường du lịch, nhập cảnh.

YBĐT - Năm nay thị xã Nghĩa Lộ có 577 thí sinh dự thi vào các trường THPT trên địa bàn với 3 môn thi, trong đó có 2 môn bắt buộc là Toán học và Ngữ văn, 1 môn thi tự chọn là Ngoại ngữ và Địa lý. Đến thời điểm này, các nhà trường đã tổ chức nhận hồ sơ đăng ký của thí sinh từ 1 - 5/6/2014 và bắt đầu tổ chức ôn luyện cho học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục