Đưa giảm nghèo thành chiến lược

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/11/2014 | 2:59:50 PM

YBĐT - Những năm qua, huyện Lục Yên đã tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư, triển khai nhiều mô hình giảm nghèo mang lại hiệu quả. Qua đó, đã tạo thêm việc làm cho người nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Nhiều hộ gia đình được hỗ trợ phát triển kinh tế đã vươn lên xóa nghèo.
Nhiều hộ gia đình được hỗ trợ phát triển kinh tế đã vươn lên xóa nghèo.

Từ năm 2011 đến nay, các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 24 và Nghị quyết số 40 của HĐND tỉnh đã được huyện tích cực triển khai,  nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, huyện đã triển khai hỗ trợ 86 cơ sở chăn nuôi hàng hóa, trồng mới 10ha cây ăn quả, phát triển 100ha tre măng Bát Độ, hỗ trợ đóng mới 15 lồng cá. Hiện, huyện đã có 38 cơ sở chăn nuôi lợn thịt với 3.350 con, tổng mức hỗ trợ 760 triệu đồng; 24 cơ sở chăn nuôi lợn nái với quy mô 480 con giống, tổng mức hỗ trợ 480 triệu đồng; trồng mới 10ha cam sành tại các xã Khánh Hòa, Mường Lai, tổng mức hỗ trợ 50 triệu đồng...

Gia đình anh Mông Văn Nhịp ở thôn Kha Bán, xã Liễu Đô là một trong những hộ thực hiện mô hình chăn nuôi lợn nái, anh cho biết: "Trước đây, kinh tế gia đình hết sức khó khăn, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Sau khi được hỗ trợ và tập huấn chuyển giao kỹ thuật, tôi đã mua lợn giống, thức ăn chăn nuôi. Mỗi lứa, tôi thu được 5 - 6 triệu đồng. Tôi đã tu sửa ngôi nhà khang trang, kinh tế gia đình cũng khá hơn trước đây!".

Cũng giống như gia đình anh Nhịp, anh Hoàng Văn Tiến ở thôn Ngòi Tàu cùng xã cũng vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình này. Anh Tiến chia sẻ: "Tôi rất cảm ơn chính sách của Đảng và Nhà nước đã cho chúng tôi chiếc "cần câu" để xóa đói, giảm nghèo. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung làm ăn, phát triển kinh tế gia đình". Cùng với đó, những mô hình chăn nuôi ba ba ở xã Phan Thanh, chăn nuôi gà ở xã Khai Trung, mô hình trồng mới cây ăn quả ở xã Khánh Hòa, Mường Lai… đều đã phát huy hiệu quả.

Các mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp huyện đã chủ động dành từ nguồn ngân sách địa phương. Các mô hình trồng trọt như: khảo nghiệm giống khoai lang Hoàng Long phục tráng, khoai lang Nhật, các giống lúa chất lượng cao; trồng nấm rơm, nấm sò tại các xã Liễu Đô, Minh Xuân, Yên Thắng với quy mô 24 hộ dân tham gia, đem lại thu nhập ổn định cho người dân... Lĩnh vực chăn nuôi, huyện đã triển khai mô hình nuôi thâm canh cá rô phi đơn tính tại thôn Hin Lò, xã Yên Thắng; đầu tư kinh phí hỗ trợ làm cây rơm dự trữ thức ăn cho trâu, bò trong mùa đông...

Khai thác triệt để các thế mạnh và tạo tiền đề xây dựng ngành nông nghiệp phát triển bền vững, các mô hình vẫn đang duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần cung cấp sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng, giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, năm 2014, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 20 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo 27,82%, dự kiến, hết năm 2014, giảm thêm 4,8%.

Ông Hoàng Văn Số - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: "Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và ban, ngành, đoàn thể của huyện luôn đặt chương trình giảm nghèo vào tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời việc triển khai đều có sự lồng ghép với các chương trình khác. Trong triển khai, huyện tập trung chỉ đạo sát sao đến cơ sở, phù hợp với điều kiện từng nơi. Tuy nhiên, trong quá thực hiện còn gặp khó khăn nhất định, một bộ phận người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu quyết tâm vươn lên thoát nghèo, nguồn vốn hỗ trợ cho nông dân tham gia còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, nông dân còn hạn chế trong tiếp cận với khoa học kỹ thuật nên việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chưa đồng đều".

Thời gian tới, để giảm nghèo bền vững, ngoài các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, hộ nghèo cần thay đổi nhận thức, từ bỏ tập tục lạc hậu, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất hàng hóa, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Trần Minh

Các tin khác
Lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái tặng quà các CGC tiêu biểu nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2014).

YBĐT - Lịch sử nền giáo dục cách mạng đã ghi nhận lớp lớp nhà giáo ngày đêm tận tụy với nghề, lao động sáng tạo, quên mình để đem ánh sáng văn hóa đến với nhân dân. Ngay cả lúc hoàn thành nhiệm vụ, rời bảng đen, phấn trắng về với đời thường, các nhà giáo vẫn không ngừng góp sức cho sự nghiệp phát triển giáo dục.

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, hôm nay (26/11), các tỉnh miền Bắc tiếp tục có thêm một ngày nắng ráo. Nắng bắt đầu xuất hiện từ 7 giờ sáng, giữa trưa, mây giãn mỏng, nhiệt độ tại Bắc bộ có thể tăng lên mức 26-28 độ C và kéo dài tới 17h chiều.

Gia đình chị Nguyễn Thị Lĩnh thoát nghèo nhờ sử dụng vốn vay hiệu quả.

YBĐT - Thời gian qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn Trấn Yên đã đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2013, huyện đã giảm 4,53% hộ nghèo, xuống còn 21,42%. Năm 2014, Trấn Yên phấn đấu đưa 990 hộ thoát nghèo, đến nay, đã thực hiện trên 80% kế hoạch.

YBĐT - Có thể không ly hôn được không bố mẹ? Đó là suy nghĩ và cũng là ước muốn của bao đứa trẻ tội nghiệp mà tôi đọc được khi nhìn vào ánh mắt chúng. Gia đình tan vỡ - điều mà chẳng một người đàn ông hay phụ nữ nào muốn nếu nó ập đến với gia đình bé nhỏ của mình, đặc biệt khi giữa họ lại có một sợi dây gắn bó máu thịt - những đứa con bé bỏng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục