Một năm khống chế dịch bệnh thành công
- Cập nhật: Thứ năm, 1/1/2015 | 7:50:33 AM
YBĐT - Năm 2014 là một năm mà tình hình dịch bệnh diễn biến cực kỳ phức tạp và nguy hiểm. Trên thế giới, đặc biệt là các nước Tây Phi trải qua “cơn bão” mang tên Ebola đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng. Còn tại Việt Nam, dịch sốt xuất huyết, viêm màng não, cúm A/H5N6, sởi, đau mắt đỏ… cũng khiến người dân “chao đảo”. Không nằm ngoài sự “hoành hành” của các loại dịch bệnh nhưng Yên Bái đã khống chế thành công.
Đồng chí Ngô Thị Chinh (thứ 3 trái sang) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế tặng quà cho bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
|
Mở đầu cho hàng loạt các dịch bệnh tại Yên Bái phải kể đến dịch sởi xuất hiện từ tháng 10 năm 2013, tiếp diễn sang năm 2014. Bệnh dại - một trong những dịch bệnh thường xuyên xuất hiện tại Yên Bái đã ghi nhận 4.509 ca phơi nhiễm, giảm 27,3% so với năm 2013, cao gấp 3 - 4 lần những năm trước 2012. Tiếp đó là bệnh viêm kết mạc do Adeno vi rút gây ra đã ghi nhận 6.693 ca mắc ở 8/9 huyện, thị xã, thành phố (Mù Cang Chải chưa ghi nhận ca bệnh trong đợt này). Tất cả các ca bệnh đều diễn biến thông thường, không có biến chứng nặng nhưng so với năm 2013 thì con số này tăng đột biến. Bệnh sốt mò xuất hiện ở các huyện miền Tây với 23 xã, phường của các huyện: Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ có tổng số 88 bệnh nhân mắc. Bệnh tay - chân - miệng xuất hiện rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố với tổng số 602 ca mắc, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2013...
Bác sỹ Nguyễn Văn Tuyến - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời như: ban hành các văn bản chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch chi tiết; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch”.
Đối với dịch sởi, Yên Bái đã thực hiện 2 chiến dịch tiêm vắc-xin sởi chống dịch cho trẻ em từ 1 đến 15 tuổi tại huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và các xã vùng cao khó khăn của huyện Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên. Mặt khác, ngành y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh nâng cao năng lực của Phòng Xét nghiệm và đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm xác định vi-rút sởi bằng kỹ thuật MAC-ELISA. Đây là thành công lớn của ngành y tế Yên Bái vì trong khi dịch sởi vẫn diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành trong cả nước thì Yên Bái là một trong những địa phương sớm chặn đứng được dịch sởi lây lan.
Phòng chống bệnh dại, ngành y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị về tăng cường phòng chống bệnh dại, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành thực hiện. Ngoài đẩy mạnh tiêm phòng cho đàn chó, từ năm 2012 đến nay, hàng năm, UBND tỉnh trích ngân sách hỗ trợ từ 1,5 - 2 tỷ đồng để tiêm phòng vắc-xin miễn phí cho người nghèo bị phơi nhiễm; tăng cường thêm 9 điểm tiêm vắc-xin phòng bệnh dại, nâng tổng số lên 12 điểm tiêm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ tiêm chủng phòng bệnh. Kết quả, số người bị phơi nhiễm đi tiêm phòng tăng cao và số tử vong đã giảm đáng kể: từ 12 ca tử vong năm 2012 giảm xuống 6 ca năm 2013 và năm 2014 chỉ có 3 ca.
Bệnh sốt mò, ngành y tế Yên Bái đã chủ động mời Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương hỗ trợ điều tra, giám sát, xác định vùng dịch tễ học và sự lưu hành véc-tơ truyền bệnh; tập huấn cho cán bộ y tế huyện, xã và củng cố, nâng cao kiến thức về phòng chống bệnh; chỉ đạo y tế từ tỉnh xuống huyện, xã đẩy mạnh giám sát, phát hiện, tuyên truyền mạnh các biện pháp phòng chống. Với những biện pháp can thiệp kịp thời đã làm giảm số mắc, giảm số tử vong do dịch bệnh đến mức thấp nhất có thể; hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống của nhân dân.
Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia khác cũng đã được ngành y tế Yên Bái triển khai có hiệu quả. Điển hình như chương trình tiêm chủng mở rộng, gần 15.000 trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 8 loại vắc-xin phòng bệnh; triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin sởi - rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi với tổng số 201.000 trẻ; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 19,6%. Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường - Hợp phần Truyền thông và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: nâng cao tỷ lệ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh tăng thêm 10% so với năm 2013 (từ 53% lên 63%).
Cũng theo Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Nguyễn Văn Tuyến: “Dự đoán năm 2015, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, ngành y tế Yên Bái đã xác định rõ các giải pháp để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình”.
Ngọc Sơn
Các tin khác
Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, tính đến nay, đã có gần 400 doanh nghiệp báo cáo về tiền lương năm 2014, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2015.
YBĐT – Ngày 31/12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện, tổng kết năm thanh niên tình nguyện 2014.
YBĐT - Qua 10 năm thực hiện chương trình hợp tác kết nghĩa, thành phố Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, thành phố Yên Bái đã tích cực vận động, kêu gọi nhiều nguồn lực để giúp đỡ huyện vùng cao Mù Cang Chải.
YBĐT - Chẳng biết từ bao giờ, thú chơi hoa, cây cảnh đã trở thành một nghệ thuật, một nét đẹp gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là mỗi độ tết đến, xuân về. Nhiều người quan niệm, trong không khí giao hòa, sắc xuân rực rỡ đó, sự hiện diện của những bông hoa, nhành cây trong gia đình sẽ đem đến những điều tốt đẹp nhất.