Đoàn kết các dân tộc - giá trị để phát triển
- Cập nhật: Thứ bảy, 3/1/2015 | 10:24:22 AM
YBĐT - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ II đã thành công tốt đẹp ngay trước thềm năm mới 2015. Để rồi, với những gì đã diễn ra, những thành tựu đã được tổng kết trong một chặng đường 5 năm, cảm xúc về một ngày hội đại đoàn kết trang trọng mà ấm áp giữa các dân tộc anh em sẽ còn ở lại và tiếp tục lan toả trong mỗi đại biểu, về với mỗi miền quê, mỗi bản làng, hứa hẹn những thành tựu mới.
![]() |
Các nữ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh
lần thứ II - năm 2014. Ảnh: Ngọc Đồng
|
Có dịp trò chuyện với các đại biểu mới thấy tất thảy đều có chung một cảm xúc: đó là niềm vinh dự tự hào, phấn khởi và xúc động. Vinh dự bởi họ đã có mặt trong một sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của tỉnh được tổ chức hết sức chu đáo, trang trọng.
Mỗi đại biểu không chỉ được gặp gỡ, giao lưu hiểu biết hơn về cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh mà còn là cơ hội để học hỏi những cách làm hay, kinh nghiệm quý từ các cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, trong công tác tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong bảo tồn và gìn giữ nét văn hóa truyền thống của từng dân tộc...
Và rồi, phấn khởi khi tất cả các báo cáo, tham luận, bài phát biểu tại Đại hội đã đánh giá hoàn chỉnh bức tranh về những thành tựu chung của tỉnh và vùng đồng bào DTTS. Dẫu không thể thiếu những khó khăn, thách thức nhưng cũng đầy quyết tâm và tin tưởng vào chặng đường mới. Càng phấn khởi và xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trên tinh thần khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của tỉnh, của đất nước.
Tại Đại hội, mỗi cá nhân, tập thể được tôn vinh, khen thưởng là một sự khích lệ tinh thần quan trọng để họ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đồng thời, có ảnh hưởng và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, giữa các dân tộc với nhau, giữa các địa phương với nhau. Sự quan tâm ghi nhận và biểu dương của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đối với đồng bào DTTS trong sự phát triển chung khẳng định chủ trương, đường lối, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.
Còn nhớ, trong cuộc gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào các DTTS của tỉnh tại Ủy ban Dân tộc, đồng chí Hoàng Xuân Lương - Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định: “Nếu ở nhiều quốc gia, nhiều đất nước trên thế giới, vấn đề phân biệt chủng tộc ngày càng trở nên nóng bỏng, cấp thiết thì chúng ta thật sự hạnh phúc và trân trọng rằng, tuy là quốc gia đa dân tộc nhưng ở đất nước ta, mọi dân tộc đều bình đẳng, yêu thương nhau cùng phát triển, không hề có bất kỳ một sự phân biệt, kỳ thị nào.
Đồng thời, Đảng, Nhà nước luôn luôn dành sự quan tâm chăm lo cho đồng bào các DTTS, vùng đồng bào DTTS để cùng phát triển. Điều đó thể hiện bằng rất nhiều các chính sách với nguồn lực đáng kể đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, đời sống cũng như an sinh xã hội để giảm bớt khó khăn cho đồng bào. Quả thực là như vậy, bởi chúng ta vẫn nói “phát huy mối đại đoàn kết toàn dân tộc” trước bất kỳ một nhiệm vụ nào. Đó chính là giá trị, nền móng quan trọng cho sự ổn định và phát triển”.
Dự Đại hội, bằng những lời mộc mạc nhưng cũng rất sâu xa, ông Hà Ngọc Kiệu ở thôn Khe Ngang, xã Hưng Khánh (Trấn Yên) đã bày tỏ niềm phấn khởi và tin tưởng vào các chủ trương của Đảng và Nhà nước nói chung và đối với các DTTS nói riêng. Ông bảo, các báo cáo và tham luận tại Đại hội đã khơi dậy niềm tự hào, tự vươn lên xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa trong đồng bào các DTTS, rất đáng quan tâm và học tập. Rồi cả những trăn trở và trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy hơn nữa truyền thống văn hóa đặc sắc của các dân tộc, chống lại ảnh hưởng xấu của các tư tưởng lạc hậu, phản động… cũng được ông chia sẻ.
Có lẽ những cảm xúc ấy, tinh thần ấy không chỉ với riêng ông Kiệu mà còn với hầu hết các đại biểu vinh dự được dự Đại hội. Tin rằng, tinh thần đó, trách nhiệm đó sẽ còn được nhân lên trên mỗi nẻo về của đại biểu để rồi tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng.
Đó là Đại hội của tinh thần đoàn kết, đồng lòng khẳng định quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và đồng bào các DTTS trong công cuộc dựng xây và phát triển của tỉnh. Tinh thần đó được nhắc đến trong báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội, trong các bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Văn Chiến hay Quyết tâm thư Đại hội.
Trong báo cáo chính đọc tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đã nhắc lại lời dạy của Bác trong lần lên thăm Yên Bái về đoàn kết các dân tộc rằng: “Đã gọi là đoàn kết thì phải giúp đỡ lẫn nhau như anh em trong nhà; dân tộc nhiều người phải giúp đỡ dân tộc ít người, dân tộc ít người cần cố gắng. Hai bên phải giúp đỡ lẫn nhau. Dân tộc đông người không phải giúp qua loa, cũng như dân tộc ít người không nên ngồi chờ giúp. Một bên ra sức giúp, một bên ra sức làm. Giúp nhau thì việc gì cũng nhất định làm được”.
Và cả những lời ân cần, xúc động trong thư Bác gửi Đại hội các DTTS từ những ngày đầu lập nước: “Tôi tuy xa nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào. Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Giarai hay Êđê, Xơ đăng hay Bana và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau… Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt…”. Để rồi, đi đến một khẳng định rằng, đó chính là những quan điểm sáng rõ nhất, giá trị nhất cũng đồng thời là những hành động thiết thực nhất trong vấn đề dân tộc và công tác dân tộc của địa phương hiện nay.
Ngọc Tú
Các tin khác
![Hạnh phúc. Ảnh: Vũ Chiến](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2015/119851_de-moi-1.jpg)
YBĐT - Đầu năm mới 2015, đồng chí Lương Kim Đức - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Yên Bái vui vẻ thông tin nhanh: “Năm 2014, các chỉ tiêu kế hoạch năm của Chi cục đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, từng bước giảm sinh và giảm sinh con thứ ba trở lên ở các địa phương, nhất là các xã, các huyện vùng cao đồng thời nâng cao chất lượng dân số”.
![Một giờ học theo mô hình VNEN ở Trường Tiểu học Kim Đồng (thành phố Yên Bái).](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2015/119843_then-chot.jpg)
YBĐT - Đầu năm mới, trao đổi với phóng viên (P.V) Báo Yên Bái, ông Đặng Quang Khánh - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Yên Bái khẳng định, đổi mới công tác quản lý GD-ĐT là nhiệm vụ có tính "then chốt" trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị BCH Trung ương 8 (khóa XI) “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".
![Đồng chí Ngô Thị Chinh (thứ 3 trái sang) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế tặng quà cho bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/1_2015/_mot-nam.jpg)
YBĐT - Năm 2014 là một năm mà tình hình dịch bệnh diễn biến cực kỳ phức tạp và nguy hiểm. Trên thế giới, đặc biệt là các nước Tây Phi trải qua “cơn bão” mang tên Ebola đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng. Còn tại Việt Nam, dịch sốt xuất huyết, viêm màng não, cúm A/H5N6, sởi, đau mắt đỏ… cũng khiến người dân “chao đảo”. Không nằm ngoài sự “hoành hành” của các loại dịch bệnh nhưng Yên Bái đã khống chế thành công.
Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, tính đến nay, đã có gần 400 doanh nghiệp báo cáo về tiền lương năm 2014, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2015.