Nỗ lực thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/1/2015 | 3:40:50 PM

YBĐT - Với đặc thù là một huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, Mù Cang Chải có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Nhận thức của người dân nơi đây về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) còn hạn chế; tồn tại một số tập quán lạc hậu, nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Vì lẽ đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác này gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các cặp vợ chồng sinh con một bề.

Hoạt động truyền thông cho lứa tuổi vị thành niên trong các trường học hết sức cần thiết để các em hiểu rõ về những tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Hoạt động truyền thông cho lứa tuổi vị thành niên trong các trường học hết sức cần thiết để các em hiểu rõ về những tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Năm 2014, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Mù Cang Chải đã khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện KHHGĐ. Huyện xác định rõ việc triển khai tốt các chiến dịch tuyên truyền đưa dịch vụ DS - KHHGĐ đến các xã, thôn, bản ở vùng sâu, vùng khó khăn là cơ sở để hoàn thành tốt các chỉ tiêu về công tác dân số.

Trên cơ sở bám sát hướng dẫn của Sở Y tế và Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đã tham mưu với UBND huyện xây dựng kế hoạch đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở để tổ chức thực hiện các chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản tại các xã, thị trấn. Các đối tượng được cán bộ y tế, dân số trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, cấp phát tài liệu, tờ rơi, hướng dẫn cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan; nâng cao nhận thức của chị em trong độ tuổi sinh đẻ, thực hiện tốt KHHGĐ, bảo đảm sức khỏe và thời gian để phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Trong công tác dân số, đơn vị đã kết hợp kiểm tra, rà soát, vận động số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, những cặp vợ chồng sinh con một bề, đã sinh đủ số con nhưng chưa thực hiện một trong những biện pháp tránh thai hiện đại hưởng ứng và thực hiện.

Bà Sùng Thị Máy - Giám đốc Trung tâm

DS-KHHGĐ huyện Mù Cang Chải nói: “Việc tuyên truyền, vận động ở các xã, thôn, bản trên địa bàn huyện gặp rất nhiều khó khăn về giao thông, nhất là những địa phương vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh. Chúng tôi đề nghị cấp trên cần tăng cường nguồn kinh phí phục vụ công tác truyền thông; tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên và quan trọng nữa là đưa đội ngũ cán bộ chuyên trách vào biên chế, tạo tư tưởng ổn định, yên tâm gắn bó với công tác DS-KHHGĐ”.

Trong năm, Trung tâm đã tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, vận động, lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 14 xã, thị trấn; các hoạt động truyền thông được thực hiện tại 100% thôn, bản; phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng thời lượng phát sóng, xây dựng được 2 chương trình phát thanh chuyên đề về công tác dân số. Trung tâm cũng đã tổ chức được 215 buổi truyền thông lồng ghép tại các hội nghị, các cuộc họp thôn, bản, tổ nhân dân, thu hút gần 5 nghìn lượt người nghe; tư vấn trực tiếp cho 3 nghìn lượt người về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản; hoạt động truyền thông theo mô hình tại 4 xã và 4 nhóm vị thành niên trong các trường học để các đối tượng hiểu rõ về những tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống sẽ làm ảnh hưởng tới việc duy trì nòi giống và những hệ lụy khác.

Cũng trong năm 2014, đã có trên 3 nghìn cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai. Tuy nhiên, số cặp vợ chồng sinh con thứ 3 vẫn còn ở mức cao với 318 trẻ, tăng 63 trẻ so với cùng kỳ năm 2013. Do vậy, huyện cần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ kiến thức về  DS - KHHGĐ, tăng cường sự vào cuộc của chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở đồng thời phải có biện pháp mạnh đối với những trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

Năm 2014 là năm thứ 9 Việt Nam duy trì mức sinh thay thế với tỷ lệ dưới 2,1 con/phụ nữ. Tuy nhiên, mức sinh của tỉnh Yên Bái hiện nay vẫn ở mức 3 đến 4 con/phụ nữ. Toàn tỉnh chỉ có 2 đơn vị đạt mức sinh thấp hợp lý là thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ, còn lại các huyện mức sinh vẫn còn cao, đặc biệt là ở huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội để công tác dân số thực sự góp phần tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong những năm tới.

Linh Chi

Các tin khác
Trong mỗi gia đình, tư tưởng, hành động của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn tới nhận thức, hình thành tính cách, tư tưởng của con.

YBĐT - Gia đình là nơi định hình các quan hệ giới, truyền tải những chuẩn mực về giới và quyết định những cơ hội cho các thành viên. Thực tế cho thấy, gia đình có thể làm trầm trọng hơn định kiến giới hoặc có thể làm dịu đi sự phân biệt giới. Do vậy, gia đình đóng vai trò quan trọng trong nhận thức và thực hiện bình đẳng giới.

YBĐT - Giúp học sinh nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo, thời gian qua, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề Hồ Tùng Mậu (Lục Yên) đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đối tượng học sinh của nhà trường.

Ảnh minh họa.

Hôm nay (14/1), Chính phủ Việt Nam hợp tác cùng Liên hợp quốc, trong đó có Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), tổ chức lễ phát động và hội thảo khởi động xây dựng Chương trình hành động quốc gia “Không còn Nạn đói,” một sáng kiến quan trọng nhằm loại trừ nạn đói tại Việt Nam.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 14/1 có một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống miền Bắc, nên rét đậm còn kéo dài 2-3 ngày tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục