Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác giảm nghèo năm 2015

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/2/2015 | 6:31:37 PM

YBĐT - Ngày 5/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì nhằm đánh giá việc thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và báo cáo kết quả rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo.

Đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Văn Ninh - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2020, lãnh đạo các bộ, ngành. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 1,8 - 2%/ năm, riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm trung bình 5%/năm (từ trên 38% năm 2013 xuống còn dưới 34% năm 2014), đảm bảo theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, tỷ lệ tái nghèo hằng năm còn cao, chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền Bắc và Tây Nguyên. Bên cạnh đó, tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc nhưng nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn còn trên 50%; số hộ nghèo là dân tộc thiểu số chiếm gần 50% tổng số hộ nghèo trong cả nước, thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 1/6 mức thu nhập bình quân của cả nước.

Đối với tỉnh Yên Bái, năm 2014 đã huy động được trên 3 nghìn tỷ đồng, đạt 118,3% kế hoạch để thực hiện chương trình giảm nghèo. Trong đó, ngân sách Trung ương là 948, 9 tỷ đồng, ngân sách địa phương 150,9 tỷ đồng, vốn cho vay của ngân hàng chính sách xã hội đạt 1.720 tỷ đồng còn lại là các nguồn vốn huy động khác. Theo đó, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vùng đặc biệt khó khăn và vùng sản xuất hàng hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội áp dụng đối với các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn của tỉnh; đào tạo nghề cho trên 14 nghìn lao động; giải quyết việc làm cho trên 18 nghìn lao động. Đồng thời, tạo điều kiện cho trên 7.500 hộ nghèo và trên 2.100 hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi để sản xuất; gần 50 nghìn hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện và hàng chục nghìn hộ khó khăn được hỗ trợ về nước sinh hoạt và đất sản xuất… Do vậy, đến nay toàn tỉnh còn dưới 20,56% hộ nghèo và dưới 10% hộ cận nghèo, giảm gần 5% tỷ lệ hộ nghèo. Trong đó, huyện 30a giảm trên 9,09%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra những khó khăn nhất định trong công tác giảm nghèo. Đồng thời, để công tác giảm nghèo của tỉnh trong những năm tiếp theo phát huy hiệu quả, đồng chí đã kiến nghị Chính phủ một số nội dung đó là: Ban chỉ đạo Trung ương tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các chính sách giảm nghèo; chỉ đạo tổng kết, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2016 - 2020; cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn vốn đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu với Chính phủ sớm phê duyệt Đề án rà soát hộ nghèo theo hướng đa chiều và tổ chức rà soát hộ nghèo 2 lần/ nhiệm kỳ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao nỗ lực giảm nghèo của các bộ, ngành và các địa phương trong thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, trong năm 2015, cả nước cần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 5%, các huyện nghèo còn dưới 30%. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, gắn kết quả giảm nghèo với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đồng thời, cần tiếp tục rà soát bổ sung các chính sách giảm nghèo, trong đó, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chính sách về các dịch vụ cơ bản như nhà ở, bảo hiểm y tế, giáo dục…; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trước mắt, các bộ, ngành và địa phương cần chủ động đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Trần Minh

Các tin khác
Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam.

YBĐT - Ngày 5/2, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2015.

YBĐT - Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước đầu tư cho cơ sở vật chất trường học của thành phố Yên Bái từ năm 2012 - 2014 là 94,5 tỷ đồng và là nguồn lực đầu tư chủ yếu. Tuy nhiên, chỉ trông chờ vào nguồn đầu tư từ ngân sách sẽ không đáp ứng nhu cầu, yêu cầu để ngành giáo dục đào tạo thành phố có sự chuyển biến mạnh trong huy động học sinh ra lớp và nâng cao tỷ lệ chuyên cần...

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ các phòng, ban của Ban về công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ phòng chống, chống tham nhũng năm 2015.
(Ảnh: Thúy Hải - Ban Nội chính Tỉnh ủy)

YBĐT - Năm 2015, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, để công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở tỉnh Yên Bái đạt đết quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phóng viên YBĐT đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy về những giải pháp đẩy mạnh công tác PCTN năm 2015 của tỉnh.

Cảnh quan xanh, sạch, đẹp của nhà trường.

YBĐT - Đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn (Yên Bái), với tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của tập thể cán bộ, giáo viên, Trường Tiểu học Hạnh Sơn đã vươn lên trở thành điểm sáng giáo dục. Nhà trường đã đạt 5/5 tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ I. Đây không chỉ là niềm vui, vinh dự, tự hào mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực vươn lên của những người thầy miệt mài gieo chữ nơi vùng cao này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục