Chủ động phòng chống bệnh ung thư
- Cập nhật: Thứ sáu, 13/2/2015 | 9:25:39 AM
YBĐT - Mỗi năm, nước ta có khoảng 200.000 ca ung thư mới, trong đó có 75.000 ca tử vong khiến Việt Nam trở thành một quốc gia có tỷ lệ ung thư ở mức báo động. Trong đó, hầu hết các ca ung thư khi được phát hiện là giai đoạn cuối như: ung thư gan chiếm tỷ lệ cao nhất 88%, ung thư dạ dày gần 87%, ung thư vú và ung thư cổ tử cung chiếm tỷ lệ thấp hơn, trên dưới 50%...
Cán bộ Khoa Ung bướu - Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành cắt lớp làm xét nghiệm giải phẫu bệnh chẩn đoán bệnh ung thư.
|
Số liệu thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái năm 2014 cho thấy: số lượt bệnh nhân ung thư chuyển Hà Nội là 778 lượt người, bệnh nhân điều trị ung thư tại Khoa Ung bướu - Giải phẫu bệnh là 309 lượt người. Trong đó, có 164 người mắc bệnh ung thư phổi, 38 bệnh nhân ung thư gan, 24 bệnh nhân ung thư dạ dày, 28 bệnh nhân ung thư đại trực tràng… Có ba yếu tố tác động đến ung thư là di truyền, môi trường sống ô nhiễm và chế độ ăn uống, sinh hoạt thiếu khoa học.
Trong đó, môi trường sống bị ô nhiễm là tác nhân gây ra bệnh ung thư nhiều nhất. Qua khảo sát của các nhà chuyên môn cho thấy, một số vùng mỏ hoặc người làm nghề độc hại có nguy cơ mắc ung thư luôn cao hơn so với vùng khác. Việc ăn những thực phẩm chế biến bằng phương pháp muối mặn như dưa cà, thực phẩm mốc hỏng; chế độ ăn nhiều thịt, nhiều mỡ, ít rau, đồ chiên nướng; đặc biệt là việc sử dụng nhiều hóa chất, biện pháp kích thích trong quá trình nuôi, trồng, chế biến rau, củ, thịt, cá ngày nay… là những tác nhân chính gây ra bệnh ung thư.
Bác sỹ Đặng Thị Mỹ Ngọc - Phó trưởng Khoa Ung bướu - Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: "Theo tôi, bệnh nhân bị bệnh ung thư tại Yên Bái hàng năm cao hơn nhiều so với con số thực tại bởi nhiều người thường trực tiếp về các bệnh viện tuyến Trung ương nên khó có số liệu cụ thể".
Tại Khoa Ung bướu - Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện nay, các trang thiết bị và các loại hóa chất phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân ung thư được đầu tư khá tốt như: máy tạo ôxy, hút đờm, xét nghiệm tế bào và mô bệnh học để chuẩn đoán ung thư, máy xét nghiệm tế bào qua chọc hút bằng kim nhỏ để chuẩn đoán sớm bệnh ung thư, máy siêu âm, máy chụp city cắt lớp…; điều trị bằng hóa chất, nhất là các bệnh nhân bị ung thư phổi và tiêu hóa, thuốc điều trị chống phá hủy xương, điều trị giảm đau cho bệnh nhân ung thư, điều trị các bệnh viêm hạch, tuyến vú…
Bệnh ung thư trong xã hội hiện nay đã và đang trở thành nỗi lo lắng của bất kỳ người dân cả nước nói chung cũng như ở Yên Bái nói riêng. Vì vậy, hơn lúc nào hết, nguyên tắc "phòng bệnh hơn chữa bệnh" rất phù hợp với phòng chống bệnh ung thư. Chúng ta thường ít có thói quen phòng bệnh, có bệnh thì mới chữa, đã có rất nhiều người phát hiện ra mình bị ung thư thì đã ở giai đoạn cuối và không còn khả năng chữa trị. Đặc biệt là những người có tiền sử gia đình bị ung thư và có gen kích hoạt gây ung thư khi bị phơi nhiễm với một yếu tố môi trường nguy hiểm nào đó như: thói quen ăn uống, thuốc lá, bia rượu, vận động cơ thể, môi trường làm việc, mức độ phơi nhiễm với các hóa chất trong cuộc sống…
Để phòng, chống bệnh ung thư hiệu quả, bác sỹ khuyến cáo mỗi người cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hàng ngày như: không thuốc lá, hạn chế rượu, bia, không dùng nước có nguy cơ ô nhiễm, hạn chế các chất kích thích, tránh hoặc giảm ăn các thực phẩm chứa nguy cơ gây ung thư: các món nướng, chiên, giảm ăn chất béo động vật, nên ăn thêm đồ luộc và sử dụng dầu thực vật khi chế biến thực phẩm, chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân bằng chứa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, bổ sung các thực phẩm chống ung thư như: bơ, cải xanh, bắp cải, đu đủ, dứa, tỏi, hành, nho, cam…
Bên cạnh đó, chúng ta cần ăn uống điều độ, chế độ nghỉ ngơi bảo đảm, thường xuyên tập luyện thể thao và đi khám sức khỏe tổng quan định kỳ 6 tháng đến 1 năm/1 lần để kịp phát hiện sớm bệnh ung thư và có phương pháp chữa trị hiệu quả… Như vậy, khả năng phòng, chống và khi chúng ta phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu sẽ chữa khỏi bệnh đạt tỷ lệ rất lớn.
Ngọc Sơn
Các tin khác
YBĐT - Tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Mù Cang Chải khoá XIX đã thông qua Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 25/12/2013 về "Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020".
Theo PGS. TS. Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT, dự kiến ngày 15/3, các thí sinh bắt đầu đăng ký môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015.
YBĐT – Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Ất Mùi 2015, sáng ngày 12/2, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm, chúc tết tại huyện Trấn Yên.
YBĐT - Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, ngày 12/2, đoàn công tác của tỉnh Viêng Chăn do đồng chí Khăm Kẹo Vông Phi La - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Viêng Chăn làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.