Quy ước làng Dừa

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/3/2015 | 1:13:38 PM

YBĐT - 20 năm qua, xã Yên Sở (Hoài Đức, Hà Nội) được xây dựng dựa trên "quy ước làng Dừa". Hiện, quy ước này trở thành kim chỉ nam, là xương sống để chính quyền và nhân dân trong xã xây dựng nông thôn mới (NTM).

Những con đường bê tông mới ở xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Những con đường bê tông mới ở xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Yên Sở từng có tên là làng Dừa bởi trước đây, dừa được trồng khắp nơi, từ vườn nhà cho đến quanh ao hồ, ước có tới trên 1 vạn cây. Năm 1995, HĐND xã họp phiên bất thường để thông qua bản "quy ước làng Dừa". Bản quy ước này có tổng cộng 63 điều, Từ vấn đề văn hóa - xã hội, kinh tế, giáo dục cho đến việc hiếu, hỷ đều được lấy ý kiến người dân rồi thông qua. Yên Sở đã làm được những việc mà cho đến nay nhiều địa phương khác vẫn "bó tay".

Bí thư Chi bộ thôn 2 Lê Minh Cường bảo: "Tính ra, khéo thôn tôi văn minh nhất xã. Về việc ma chay, gần như 100% người mất được gia đình đưa đi hỏa táng. Các nghi thức rườm rà, tốn kém trong đám tang cũng được lãnh đạo thôn vận động các gia đình lược bớt. Ví dụ như không rải vàng mã ra đường, không tổ chức ăn uống linh đình. Người quá cố không để trong nhà quá 24 giờ. Trường hợp chờ con cháu ở xa về, không quá 48 giờ. Đặc biệt, thôn tôi có câu lạc bộ người cao tuổi, tuần họp một lần. Chính các cụ là người tuyên truyền lại cho con cháu thực hiện. Mỗi gia đình có người mất đưa đi hỏa táng, xã, huyện sẽ hỗ trợ 7 triệu đồng. Nhưng người dân chúng tôi không phải vì số tiền này mà vì trách nhiệm với quy ước, hơn nữa lại bảo vệ chính môi trường sống của mình".

Mùng 10 tháng Giêng vừa qua, bà Nguyễn Thị Chung (thôn 2) có cô con gái út đi lấy chồng. Thực hiện quy ước, bà vẫn tổ chức cỗ bàn nhưng không mở rộng như xưa. Khách mời chỉ là anh em nội ngoại, bạn bè thân thiết. "Giờ văn minh, cưới xin cũng đơn giản, gọn nhẹ hơn xưa nhiều. Mọi thủ tục cũng đơn giản. Trước đây phải dạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới, rồi đưa dâu. Giờ thì chỉ còn ăn hỏi rồi cưới luôn. Tục thách cưới từ nhiều năm nay đã không còn", bà Chung kể.

Điều đặc biệt ở Yên Sở là đám cưới thường tổ chức tại nhà văn hóa thôn. Chính quyền vận động, người dân nghe theo, thế là đỡ tốn kém một khoản cho gia đình. Vào 28 tháng Chạp năm 2014, thôn 2 có 31 cụ được tổ chức mừng thọ chung tại nhà văn hóa thôn. Buổi lễ có tiệc trà, bánh kẹo, hoa quả. Theo ông Cường, việc tổ chức chung lễ mừng thọ cho các cụ sẽ ấm cúng, tăng tình đoàn kết trong thôn....

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Phong, bà Nguyễn Thị Thân (sinh năm 1935) vừa làm lễ mừng thọ ở tuổi 80. Nói về "quy ước làng Dừa", ông Phong gật gù, đúng là văn minh thật. Nhờ có quy ước, dù đời sống kinh tế có đi lên, nhưng người dân Yên Sở vẫn sống chân chất, đầy tình người. "NTM giờ đúng là sướng thật. Đời sống nâng lên, người cao tuổi như chúng tôi được chăm sóc tốt hơn. Trước được một, giờ phải được trăm lần", bà Thân rủ rỉ.

Tháng 3/2010, Yên Sở được huyện chọn làm thí điểm xây dựng NTM. Lấy bộ quy ước có sẵn, xã tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng. Ngay những ngày đầu tiên, qua khảo sát, xã đã có 7 tiêu chí đạt chuẩn, trong đó, văn hóa luôn là lĩnh vực tiên phong. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đăng Hoan cho biết, nhờ có quy ước rõ ràng, mọi cuộc họp bàn tuyên truyền cho người dân diễn ra suôn sẻ. Người dân hoàn toàn nhất trí, ủng hộ với chủ trương xây dựng NTM. Nhưng trước hết, các cán bộ xã, thôn phải thực hiện làm gương. Nhà cán bộ xã, thôn có đám cưới không được tổ chức ăn uống linh đình, chỉ có một bữa tiệc chính.

Thành phần khách mời cũng chủ yếu là họ hàng, xóm giềng, bạn bè thân thích. Quy ước làng cũng nhấn mạnh vấn đề đạo đức, đạo lý, an ninh trật tự … Yên Sở cũng là địa phương đầu tiên của huyện được công nhận là làng văn hóa. Sau 4 năm bắt tay vào công cuộc xây dựng, cuối năm 2014, Yên Sở chính thức được UBND thành phố Hà Nội công nhận là xã đạt chuẩn NTM. Cơ sở vật chất, đường sá được trải bê tông rộng rãi, sạch đẹp. Đời sống kinh tế, văn hóa của người dân ngày càng được nâng lên...

(Theo Nông nghiệp Việt Nam)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có 2 phòng chức năng và 5 khoa, phòng chuyên môn.

Ảnh minh họa.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 có 38 cụm thi dành cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Việc tổ chức thi tại các cụm thi sẽ giống nhau.

Học nghề là lựa chọn của nhiều em để thực hiện ước mơ nghề nghiệp của mình.
Ảnh: Một giờ học của lớp điện dân dụng, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.

YBĐT - Đã qua rồi cái thời học trò tốt nghiệp lớp 12 "sống chết" để giành một tấm vé vào trường đại học (ĐH) hoặc cao đẳng (CĐ). Và phụ huynh cũng không còn quá áp lực với con cái trong câu chuyện "phải đỗ ĐH". Đó là một sự thay đổi rất lớn trong tâm lý chung của phụ huynh và các sĩ tử năm nay.

Ảnh minh họa

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XI - 2015 có chủ đề “Học sinh tích cực, học tập tốt, rèn luyện tốt”. Hội thi được tổ chức trong khoảng thời gian từ 11 - 18/7/2015.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục